Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 30/11: Cô dâu mới ở Nam Định là F0, cả đoàn đón dâu thành F1; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19

Thứ ba, 07:45 30/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Bệnh nhân là cô dâu mới vừa được gia đình đón ra từ tỉnh Nghệ An, do đó đoàn đi đón và đưa dâu trở thành các F1.

Tin sáng 29/11: Thông tin mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội; sự thật thông tin 'nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19'Tin sáng 29/11: Thông tin mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội; sự thật thông tin "nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19"

GiadinhNet - Hà Nội phát sinh thêm 3 ổ dịch COVID-19 mới, cách ly nhiều dãy nhà và chợ tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ; Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế khẳng định nữ sinh "bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19" chỉ là những phản ứng phụ bình thường sau tiêm.

Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội khẩn tìm người đến tượng đài ở hồ Gươm, bệnh viện, tiệm cắt tóc

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình, Hà Nội tối 29/11 thông báo khẩn, tìm người đến một số địa điểm nguy cơ.

- Từ ngày 19/11 đến 23/11: Tiệm cắt tóc số 111 ngõ Chợ Khâm Thiên.

- Ngày 21/11, từ 20h30 đến 22h: Tượng đài Lý Thái Tổ, 12 phố Lê Lai, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

- Khoảng 19h đến 21h ngày 26/11: Bệnh viện Xanh Pôn.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cũng phát đi thông báo khẩn tìm người đã đến các địa điểm sau, trong khoảng thời gian từ ngày 13/11 đến ngày 27/11:

- Nhà hàng Doncook tại số 130 phố Trung Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

- Trụ sở Công ty IFC tại số 9 Lô 1G, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Những người từng đến các địa điểm trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội (0969.082.115 hoặc 0949.396.115).

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Trong ngày 29/11, Hà Nội phát hiện "kỷ lục" 390 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 220 ca cộng đồng. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ 27/4/2021): 10.059 ca, trong đó 3.963 ca ngoài cộng đồng và 6.096 người đã được cách ly.

Hà Nội lập kỷ lục 'kép': 390 ca nhiễm mới, 220 ca cộng đồngHà Nội lập kỷ lục "kép": 390 ca nhiễm mới, 220 ca cộng đồng

GiadinhNet - Với 220 ca cộng đồng trong tổng 390 ca nhiễm ghi nhận, ngày 29/11 đánh dấu mốc kỷ lục về dịch COVID-19 ở Hà Nội.

Bao giờ toàn bộ học sinh được đi học trực tiếp?

Tin sáng 30/11: Bao giờ toàn bộ học sinh Hà Nội được đến trường trực tiếp?; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, chiều 29/11, Thường trực Thành ủy đã xem xét báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Trong đó, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trở lại trường.

Trước mắt là ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến 30/11/2021 không có ca F0 trong cộng đồng. Thời gian thực hiện là từ đầu tháng 12/2021, có thể xem xét từ ngày thứ hai 6/12.

Ông Đinh Tiến Dũng lưu ý, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội và cả nước với số ca F0 mới có xu hướng ngày càng tăng.

Chỉ tính riêng từ ngày 11/10, đến ngày 28/11, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 5.600 ca mắc, trong đó số ca cộng đồng lên tới hơn 35%. Ngày 28/11, lần đầu tiên số ca mắc mới một ngày vượt quá 300 ca. Ngoài ra, số ca mắc do lây nhiễm thứ phát cũng tăng.

Dịch bệnh xuất hiện ở cả 30/30 quận, huyện, thị xã. Nhiều chùm ca bệnh đang tồn tại ở các khu dân cư mật độ cao, các khu chung cư, khu công nghiệp hoặc phát sinh từ các hoạt động tại chợ dân sinh, đám hiếu, hỷ, do việc tụ tập ăn uống, ở các địa điểm công cộng và sự kiện tập trung đông người khác nhưng không bảo đảm nguyên tắc "5K" và quét mã QR.

"Việc đưa học sinh trở lại trường học trong bối cảnh như vậy phải được chuẩn bị thật kỹ, bảo đảm có nguyên tắc và luôn đặt vấn đề an toàn sức khỏe của học sinh lên trên hết", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết thêm, Thường trực Thành ủy đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, chỉ đạo việc đưa học sinh trung học phổ thông trở lại trường học trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức đối với khối lớp 9 ở 18 huyện, thị xã vừa qua.

Trong đó, trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp; Không tổ chức ăn bán trú, căng tin trong trường, học sinh tự mang theo nước uống; Chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại; phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của từng trường học; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, bảo đảm trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch, sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo, ngành Giáo dục - Đào tạo phải tiếp tục theo sát tình hình dạy và học trực tuyến với các khối học sinh trung học cơ sở, tiểu học; tích cực ghi nhận ý kiến của phụ huynh, học sinh, các trường học và chuyên gia để kịp thời có biện pháp giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan, bảo đảm chất lượng giáo dục.

Ngành Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng tiêm vaccine cho trẻ từ 12-15 tuổi; lên ngay phương án tổ chức đưa học sinh trung học cơ sở trở lại trường học trong thời gian sớm nhất, an toàn nhất, có thể tiếp ngay sau khối THPT. Đồng thời chuẩn bị các phương án cần thiết, phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh để sớm đưa toàn bộ học sinh các cấp đến trường một cách an toàn.

Hà Nội thí điểm điều trị F0 tại nhà, nghiên cứu cho học sinh cấp 2 đi học sau khi bao phủ vaccineHà Nội thí điểm điều trị F0 tại nhà, nghiên cứu cho học sinh cấp 2 đi học sau khi bao phủ vaccine

GiadinhNet - Tại cuộc họp chiều 29/11, Thường trực Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo triển khai thí điểm điều trị tại nhà với F0 thể nhẹ và không triệu chứng khi đáp ứng yêu cầu y tế.

Quyền Linh bức xúc tin "nhiễm COVID-19 cùng con gái, phải thở máy"

Tin sáng 30/11: Cô dâu mới là F0, cả đoàn đón dâu thành F1; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19 - Ảnh 4.

MC Quyền Linh livestream phủ nhận thông tin mình và con gái mắc COVID-19 (Ảnh chụp màn hình).

Tối 28/11, Quyền Linh livestream chứng minh mình vẫn khỏe mạnh, không mắc COVID-19 như tin đồn thất thiệt. Theo nam MC, cả ngày hôm qua, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm và chia buồn từ người thân, bạn bè và khán giả khi trên mạng xuất hiện tin đồn "Quyền Linh mắc COVID-19, phải thở máy nhiều ngày nay".

"Sáng tới giờ mọi người gọi Linh quá trời luôn, thông tin là Quyền Linh bị Covid đúng không? Thấy trên mạng đăng là Quyền Linh thở máy nữa. Cảm ơn tình cảm yêu thương, chia sẻ và động viên của mọi người, có… chia buồn với Quyền Linh nữa.

Trời ơi, Quyền Linh không hiểu tại sao câu view bất chấp như thế? Ví dụ nói một mình Quyền Linh bị COVID không sao đi, đằng này nói: Quyền Linh cùng con gái mắc COVID, phải thở máy nữa.

Ai mà nỡ lòng nào trù ẻo tôi quá vậy trời? Tôi đâu có làm chuyện gì xấu, bị COVID hồi nào, thở máy hồi nào? Tôi đang hít thở không khí bình thường mà", Quyền Linh nói.

Nam MC chia sẻ, mỗi ngày bước vào trường quay, anh đều được test COVID-19 theo đúng quy định: "Suốt ngày hôm qua Quyền Linh quay Mẹ chồng nàng dâu, 3 ngày trước Quyền Linh quay Hát cho ngày mai, Vì bạn xứng đáng, Ký ức ngọt ngào… 10 ngày nay, gần như ngày nào Quyền Linh cũng được test Covid, âm tính mới được bước vào phim trường".

Cũng theo Quyền Linh, ai không khó chịu khi bị đồn mắc COVID-19 nhưng đồn sai sự thật về con gái của anh thì anh rất bức xúc.

"Trù ẻo Quyền Linh cũng không sao. Quyền Linh có bị COVID cũng không sao hết, 5 tháng Linh sống trong khu cách ly, toàn tiếp xúc với F0. Khi đi, Linh đã chấp nhận rồi, chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng mà tha cho con Linh đi. Tụi nó còn nhỏ quá mà cả nhà, nói nó thở máy nữa!

Vợ con biết chuyện rồi. Với mình không sao cả, mọi người có đăng trên mạng xã hội là Linh chết cũng không sao hết. Linh có chấp nhận COVID mới chấp nhận đi vào trong tâm dịch, ngay cả bão trong miền Trung Linh cũng sẵn sàng đi vào. Nhưng đừng viết về người nhà Linh như thế. Các anh chị nào đăng trên mạng xã hội, có tâm chút đi nha. Nghĩ sao mà ấn phím trù ẻo mấy đứa nhỏ như vậy?

Linh sống thế nào mọi người cũng biết mà, với Linh nói gì cũng được hết. Nhưng trừ con Linh ra…", Quyền Linh nói thêm.

Khi nhắc tới biện pháp hạn chế những tin đồn không hay trên mạng xã hội, Quyền Linh cho hay: "Chắc chỉ có thể mong cơ quan chức năng vào cuộc thôi chứ nghệ sĩ không làm được gì cả.

Quyền Linh livestream để mọi người biết Linh vẫn bình an, Linh không sao hết. Dù có sao nữa Linh cũng chấp nhận, chỉ thương mấy đứa nhỏ, nó mới 13-15 tuổi mà, tội nghiệp lắm…".

Hai bệnh nhi mắc COVID-19 nguy kịch cùng lúc được cứu sống kỳ diệu

Tin sáng 30/11: Cô dâu mới là F0, cả đoàn đón dâu thành F1; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Nụ cười lạc quan của cậu bé 9 tuổi nhiễm COVID-19 nặng trên cơ địa béo phì

Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống bé trai 9 tuổi và bé gái 14 tuổi mắc COVID-19 nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 6/11, bé trai NVMQ (9 tuổi) có thể trạng béo phì được đưa đến Khoa cấp cứu trong tình trạng khó thở. Người nhà cho biết bé bị ho, sốt, xổ mũi 4 ngày không bớt và than khó thở nên đưa đi viện. Cha bé cho biết gia đình cũng có nhiều người có biểu hiện tương tự sau đó tự khỏi nên cha mẹ chủ quan, nghĩ bé cũng có thể tự khỏi.

Tại BV Nhi đồng 2, các bác sĩ nhận thấy phổi của bé bị tổn thương tiến triển cả 2 bên, độ bão hòa oxy giảm thấp cần hồi sức. Tại khoa COVID, bé được cho nằm sấp, thở áp lực dương liên tục qua mũi với thông số cao, sử dụng thuốc điều trị.

Tuy nhiên, tình trạng bé càng xấu, tiến triển suy đa tạng do thiếu oxy mô kéo dài phải lọc máu liên tục và bị cơn bão cytokine tấn công. Có những thời điểm tình trạng oxy hoá máu tưởng chừng cải thiện nhưng tổng cuộc vẫn chưa khả quan, lãnh đạo khoa COVID quyết định hội chẩn với khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố thống nhất sử dụng kỹ thuật ECMO cho bé sau 3 ngày nhập viện.

Kiên Giang sẽ hạn chế nhiều hoạt động với người chưa tiêm vaccine COVID-19 sau 31/12

Tin sáng 30/11: Bao giờ toàn bộ học sinh Hà Nội được đến trường trực tiếp?; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19 - Ảnh 8.

Sau ngày 31/12, những ai không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm vaccine COVID-19 mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế một số hoạt động


Trước tình trạng những những người mắc COVID-19 phải nhập viện những ngày qua đa số đều chưa được tiêm vaccine, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong nhân dân.

Cho đến ngày 30/11, các địa phương phải rà soát, lập danh sách tất cả người dân trên địa bàn để nắm chính xác những trường hợp chưa tiêm vaccine và lý do chưa tiêm. Nếu để sót đối tượng không được tiêm chủng, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm.

Sau khi rà soát, tổng hợp nhu cầu vaccine gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phân bổ vaccine, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi và trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức điểm tiêm cố định tại đơn vị, hoạt động 7 ngày trong tuần để đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 7/12.

Sau ngày 31/12/2021 những ai không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm vaccine Covid-19 mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế một số hoạt động như hạn chế sử dụng một số phương tiện giao thông công cộng; hạn chế dự tuyển vào làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; hạn chế đi đến các địa điểm, khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh như chợ, siêu thị, bến tàu, bến xe..., hạn chế đi đến các cơ quan nhà nước để liên hệ làm việc, ngoài việc đi khám bệnh, chữa bệnh; phải tự trả chi phí khi thực hiện xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 do các cơ quan chức năng chỉ định.

Cô dâu mới là F0, cả đoàn đón dâu thành F1

Tin sáng 30/11: Cô dâu mới là F0, cả đoàn đón dâu thành F1; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Bệnh viện dã chiến vừa được thiết lập tại Nhà thi đấu trung tâm huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) để hỗ trợ điều trị F0. Ảnh: D.N

Bệnh viện dã chiến vừa được thiết lập tại Nhà thi đấu trung tâm huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) để hỗ trợ điều trị F0.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết, từ đêm qua đến sáng 29/11, huyện Hải Hậu ghi nhận thêm 5 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 5 ca mắc COVID-19 mới vừa ghi nhận, đáng chú ý là trường hợp F0 phát hiện tại xóm Trung, xã Hải Hưng.

Bệnh nhân là cô dâu mới vừa được gia đình đón ra từ tỉnh Nghệ An, do đó đoàn đi đón và đưa dâu trở thành các F1.

Cô dâu từ Hà Tĩnh về Nam Định mắc Covid-19, cả đoàn đón dâu thành F1Cô dâu từ Hà Tĩnh về Nam Định mắc Covid-19, cả đoàn đón dâu thành F1

Ngày 29/11, tỉnh Nam Định thêm 55 ca Covid-19, trong đó có trường hợp là cô dâu được đón dâu từ Hà Tĩnh về Nam Định vào ngày 23/11.

Bị "xóa sổ" vùng xanh, Bạc Liêu siết nhiều hoạt động vì dịch phức tạp

Tin sáng 30/11: Bao giờ toàn bộ học sinh Hà Nội được đến trường trực tiếp?; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19 - Ảnh 11.

Từ ngày 30/11, toàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục là vùng cam. Trong đó, đã không còn huyện nào vùng xanh khi có 4 huyện vùng cam, 3 huyện vùng vàng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định cấp độ dịch trên địa bàn từ ngày 30/11. Theo đó, toàn tỉnh vùng cam. Cấp này vẫn giữ nguyên so với quyết định một tuần trước.

Có 4 huyện vùng cam (TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi); 3 huyện vùng vàng (huyện Hồng Dân, huyện Phước Long, huyện Đông Hải).

So với tuần trước, tăng một huyện vùng cam và một huyện vùng vàng, không còn huyện nào vùng xanh. Trong đó, 2 huyện vùng xanh là Vĩnh Lợi và Phước Long đã "nhảy" lên vùng cam, vùng vàng.

Có 10 xã vùng đỏ, 21 xã vùng cam, 25 xã vùng vàng, 8 xã vùng xanh. So với tuần trước, tăng 3 xã vùng đỏ, tăng 16 xã vùng cam, tăng 3 xã vùng vàng, giảm 22 xã vùng xanh.

Ngoài áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch ở từng địa bàn cấp xã, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu áp dụng thêm trên địa bàn toàn tỉnh "quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày".

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu không tổ chức các hoạt động (kể cả trong nhà và ngoài trời) tập trung trên 10 người, trừ một số nơi theo quy định.

Từ 20h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau mọi người dân không được ra đường, trừ một số trường hợp theo quy định.

Chỉ những người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, người đã tiêm một mũi vaccine trên 14 ngày, người đi tiêm vaccine mới được phép ra khỏi nhà, nơi lưu trú.

Các cơ sở, quán ăn uống, nhà hàng chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h sáng đến 19h đêm hàng ngày.

Các hoạt động bị dừng là Vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu giao các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, tập trung vào các trường hợp: Người ra đường không đáp ứng đủ điều kiện, tụ tập trên 10 người, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách.

Vĩnh Phúc tạm dừng 100% các hoạt động chưa cần thiết để chống dịch

Tin sáng 30/11: Cô dâu mới là F0, cả đoàn đón dâu thành F1; nụ cười lạc quan trên giường bệnh của bé trai 9 tuổi mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Vĩnh Phúc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh minh họa

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong phòng chống dịch bệnh.

Các huyện, thành phố tạm dừng 100% các hoạt động chưa cần thiết, kiểm soát các nguy cơ, tăng xét nghiệm tầm soát theo hướng xã hội hóa, đặc biệt tại hai huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường. Ông Thành cũng yêu cầu chấn chỉnh các hoạt động hiếu, hỉ, giỗ chạp tập trung đông người.

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, trong thời gian ngắn tới địa phương sẽ tiếp tục xuất hiện các ca mắc/nghi mắc COVID-19, số lượng F1 tăng cao. Do đó, Vĩnh Phúc phải có các giải pháp khẩn cấp, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm, điều trị và giãn cách xã hội.

Học sinh TP.HCM chưa tiêm vaccine COVID-19 vẫn được đến trường trực tiếp


K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững

Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.

Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.

Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.

Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.

Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay

Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.

Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.

Top