Tin sáng 4/11: Nhân viên quán bia, karaoke, massage phải xét nghiệm RT-PCR 3 ngày/lần; thông tin mới nhất về vụ lộ hình nhạy cảm khi dạy online
GiadinhNet - Tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thực hiện tổng rà soát, xét nghiệm toàn bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ tại 100% các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn toàn tỉnh; sự việc lộ hình nhạy cảm còn liên quan tới chủ trương "3 tại chỗ" áp dụng cho công nhân để vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế.
Tin sáng 3/11: Tái bùng dịch, học sinh Hà Nội trở lại trường như thế nào; danh tính người đàn ông chỉ tay quát "mày công tác ở đội nào"?Hà Nội: Xã Ninh Hiệp tạm dừng hàng ăn uống, thể dục ngoài trời

Nhân viên y tế có mặt tại xã Ninh Hiệp để chuẩn bị công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đã tạm dừng các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời để phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch COVID-19.
Tối 3/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, địa phương vừa ra thông báo tạm thời dừng các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã.
Theo ông Tuấn, quyết định có hiệu lực từ hôm nay, việc này được chính quyền thực hiện trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngoài ra, xã Ninh Hiệp khuyến cáo người dân trên địa bàn xã hạn chế ra khỏi nơi cư trú khi không cần thiết, không tập trung đông từ 5 người trở lên.
Các trường hợp có liên quan đến các ca F1, F2 tự theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại Trạm y tế xã.
Theo thông báo của UBND xã Ninh Hiệp, đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt khó thở hoặc có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì phải báo ngay trạm y tế để được hướng dẫn cách ly điều trị kịp thời.
Chính quyền địa phương yêu cầu Ban quản lý các chợ dân sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch phân công người trực, yêu cầu nhân dân khai báo y tế, quét mã QR, đảm bảo sức khỏe khi vào chợ.
"Tính đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 5 ca F0, trong đó 2 ca là người địa phương, 3 ca là người ngoài địa bàn xã vào địa phương kinh doanh. Hiện đang có thêm 8 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 , nhưng các ca này CDC Hà Nội chưa công bố", ông Tuấn nói.
Trước đó, sau khi ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xóm 4, xã Ninh Hiệp, chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết trường hợp tiếp xúc.
Cảnh sát cứu nhân viên y tế kẹt trong thang máy bệnh viện dã chiến

Lực lượng cứu hộ mở thang máy để đưa nạn nhân ra ngoài
Tối 3/11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức vừa giải cứu một nhân viên y tế bị kẹt trong thang máy tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 3.
18h22 cùng ngày, nhân viên y tế L.Q.N. (21 tuổi, quê Kon Tum) đang di chuyển bằng thang máy đến tầng 8 của bệnh viện và bất ngờ gặp sự cố khiến anh này mắc kẹt bên trong.
Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn kịp thời có mặt, mặc đồ bảo hộ, tiếp cận và dùng các thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy.
Khoảng 30 phút sau, cánh cửa thang máy được mở và nam nhân viên y tế bước ra ngoài trong trạng thái bình thường.
Vụ clip nữ công nhân tắm chung: Xâm phạm cả khi chị em "cắn răng" làm việc!

Trường THPT TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), nơi hai thầy giáo đã chia sẻ cho nhau clip nữ công nhân trong phòng tắm chung tại một công ty 3 tại chỗ trong buổi học trực tuyến.
Những ngày qua, dư luận nổi lên bức xúc với việc hai thầy giáo tại Đồng Tháp (một là Phó Hiệu trưởng trường THPT tại Cao Lãnh, một là thầy giáo dạy tiếng Anh) để lộ đoạn "chat" có chứa clip ghi hình các nữ công nhân tắm tại nhà tắm chung ở một công ty thực hiện 3 tại chỗ.
Điều dư luận bức xúc là việc chia sẻ clip nữ công nhân tắm giữa hai thầy giáo bị bắt gặp ngay trong giờ học online của học sinh khối THPT, gây bức xúc cho các em và phụ huynh.
Chiều 1/11, Ban Giám hiệu trường THPT TP Cao Lãnh đã mời phụ huynh học sinh lớp 11 đến trường này để hai thầy giáo nhận lỗi về việc lộ đoạn chat có video chứa hình nữ công nhân tắm tại nhà tắm chung trong tiết dạy trực tuyến vào 5/10.
Tại buổi tiếp xúc với phụ huynh và đại diện của trường, hai thầy giáo trên đã nhận lỗi và thấy được vi phạm của mình.
Về vụ việc này, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh để xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo các quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.
Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị xử lý quyết liệt vụ clip nữ công nhân đi tắm tại nơi làm việc "3 tại chỗ" bị lan truyền từ các thầy giáo.
Ông Kiên cho biết, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) đã nắm được sự việc và đã yêu cầu LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp báo cáo cụ thể vụ việc lộ clip nhạy cảm về sinh hoạt cá nhân của công nhân tại một nhà máy trên địa bàn tỉnh này.
Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, quan điểm của Tổng LĐLĐ VN là cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhân quyền, nhân phẩm của người phụ nữ nói chung và nữ công nhân nói riêng.
Đặc biệt, sự việc còn liên quan tới chủ trương "3 tại chỗ" áp dụng cho công nhân để vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế.
"Chúng tôi bàng hoàng trước việc chị em phụ nữ bị phát tán những clip tắm chung như vậy, không hiểu họ lấy từ đâu và việc xử lý thế nào? Chúng ta cần bảo vệ công nhân, chị em tại nơi làm việc để họ ổn định tâm lý. Tâm lý chung là rất lo lắng khi họ bị phát tán lên mạng, ảnh hưởng đời sống, gia đình và tương lai nữa", chị Vũ Thị Minh Hạnh, Giám đốc Công đoàn của Công ty May TNHH TNS tại Bình Dương cho biết.
Về quyền lợi của người lao động, nhất là nữ công nhân làm việc tại các doanh nghiệp "3 tại chỗ", chị Đào Minh Hòa, khu công nghiệp công nghệ cao TP.HCM cho rằng: "Đối với chị em phụ nữ, làm việc môi trường 3 tại chỗ, lo ngại nhất là sinh hoạt, thiếu thốn không gian riêng, phải sử dụng chung đụng với nhiều người. Chính vì vậy, cần bảo vệ người lao động, quyền phụ nữ tránh những xâm phạm đời tư để duy trì sản xuất hiệu quả".
Sự việc hi hữu: Thầy giáo tiếng Anh gây sốc khi chia sẻ nhầm clip có hình nhạy cảm khi đang dạy onlineBắc Giang xét nghiệm toàn bộ nhân viên quán karaoke, massage

Rà soát, xét nghiệm, quản lý người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa
Ngày 2/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát hiện 12 người nhiễm COVID-19 là nhân viên phục vụ tại các quán bia, karaoke (trong đó có 11 trường hợp tại huyện Yên Thế, một trường hợp tại huyện Lạng Giang). Đây là những người có nguy cơ lây dịch bệnh cao và rất khó cho công tác điều tra, truy vết.
Để kịp thời ngăn chặn nguồn lây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 tỉnh - Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 tỉnh, yêu cầu rà soát ngay nhóm đối tượng này để áp dụng các biện pháp phòng dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo tổng rà soát, xét nghiệm toàn bộ người quản lý, nhân viên, người phục vụ tại 100% quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong ngày 3/11/2021. Chủ tịch UBND, trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm cá nhân nếu để sót, lọt đối tượng.
Qua rà soát, nếu phát hiện những trường hợp đến địa bàn mà không khai báo y tế, không thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, không đăng ký tạm trú theo quy định thì phải xử phạt thật nghiêm, nhất là các quán karaoke hoạt động khi chưa được phép.
Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thành phố yêu cầu chủ các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về PCD; yêu cầu nhân viên phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR 3 ngày/lần
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu 100% các thành viên Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh, Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 tỉnh phụ trách các huyện, thành phố thường trực 24/24 giờ, kể từ ngày 2/11/2021 cho đến khi tình hình dịch trên địa bàn toàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ.
Thường xuyên cập nhật, nắm bắt sát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận, đặc biệt tại các địa phương được giao phụ trách để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời trước những diễn biến của dịch bệnh.
Quảng Ninh đưa phòng, chống dịch COVID-19 vào hương ước

Đưa phòng, chống dịch COVID-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư (Ảnh: CTV).
Tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh này đang triển khai thực hiện việc bổ sung vào quy ước, hương ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Cách làm đổi mới, linh hoạt này góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân trong phòng chống dịch và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân.
Đơn cử, thôn Châu Hà (xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà) có 129 hộ dân, 445 nhân khẩu với trên 71% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ hàng chục năm nay, bà con đã cùng nhau xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước của thôn.
Đáng chú ý, mới đây, trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (31/10), 100% nhân dân trong thôn đã biểu quyết nhất trí bổ sung vào quy ước, hương ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Cụ thể, với nguyên tắc "3 an toàn" gồm: Cá nhân an toàn - Gia đình an toàn - Cộng đồng an toàn, các nội dung trong hương ước, quy ước của thôn sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng chống dịch; gắn việc thực hiện những quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với các tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa".
Theo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Châu Hà Nình Văn Trình, lần đầu tiên trong hương ước, quy ước của thôn có thêm các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
Không chỉ thôn Châu Hà, 100% thôn, khu của huyện Đầm Hà cũng đã triển khai việc bổ sung các nội dung về quy định phòng, chống dịch COVID-19 vào hương ước, quy ước. Đặc biệt, Đầm Hà cũng là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện nội dung này, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Quảng Ninh tạm dừng việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 16 tuổi ở thị xã Đông Triều Vi phạm phòng chống dịch, hành động đáng lên án trên mạng xã hội (1)
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Xử phạt 77 triệu đồng, tạm giữ 7 ngày đối với xe cứu thương có nhiều vi phạm nghiêm trọng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Một xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị CSGT phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến mức phạt lên tới 77 triệu đồng.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.
Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1; Các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ...
Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.
Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình từ chiều tối nay 18/1, người dân cần lưu ý
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông quanh khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, trong các buổi tối ngày 18, 21, 23 và 24/1, nhiều tuyến đường huyết mạch sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn
Thời sựGĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
