Tin sáng 5/11: Phó bí thư huyện ủy cùng nhiều cán bộ mắc COVID-19 sau khi đi hát karaoke; trộm cắp, cướp giật gia tăng khi TP.HCM giảm giãn cách xã hội

Thứ sáu, 07:12 05/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Cả 4 cán bộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ và UBND thị trấn Thanh Sơn đều từng đến hát tại quán karaoke New Ruby và Khánh Linh, có tiếp xúc với các nhân viên và quản lý quán, còn ở TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, sau khi TP giảm các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình tội phạm có gia tăng.

Tin sáng 4/11: Nhân viên quán bia, karaoke, massage phải xét nghiệm RT-PCR 3 ngày/lần; thông tin mới nhất về vụ lộ hình nhạy cảm khi dạy onlineTin sáng 4/11: Nhân viên quán bia, karaoke, massage phải xét nghiệm RT-PCR 3 ngày/lần; thông tin mới nhất về vụ lộ hình nhạy cảm khi dạy online

GiadinhNet - Tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thực hiện tổng rà soát, xét nghiệm toàn bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ tại 100% các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn toàn tỉnh; sự việc lộ hình nhạy cảm còn liên quan tới chủ trương "3 tại chỗ" áp dụng cho công nhân để vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế.

Phó bí thư Huyện ủy cùng nhiều cán bộ ở Phú Thọ mắc COVID-19

Tin sáng 5/11: Phó bí thư huyện cùng nhiều cán bộ ở mắc COVID-19 sau khi đi hát karaoke; - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn kiểm tra địa điểm phong tỏa tại quán karaoke Khánh Linh - Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ


Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đến 6h sáng 4/11, toàn tỉnh ghi nhận 60 ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong đó có 34 ca cộng đồng và 26 ca ở trong khu cách ly, khoanh vùng quản lý.

Còn theo CDC tỉnh Phú Thọ, trong số các trường hợp mắc COVID-19 mới ngày 3/11 có 3 cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ, 1 cán bộ UBND thị trấn Thanh Sơn và hàng loạt nhân viên, quản lý quán karaoke New Ruby, Khánh Linh (ở huyện Thanh Sơn) mắc COVID-19 mới.

Cả 4 cán bộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ và UBND thị trấn Thanh Sơn đều từng đến hát tại quán karaoke New Ruby và Khánh Linh, có tiếp xúc với các nhân viên và quản lý quán (đều mắc COVID-19).

Đáng chú ý có trường hợp ông Vũ Tiến Bắc - Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tân Sơn - có kết quả dương tính với COVID-19 ngày 3/11. Trước đó, ông Bắc có đi hát tại quán karaoke New Ruby cùng một nhóm bạn và 2 nhân viên quán.

Sáng 4/11, Bí thư Huyện ủy Tân Sơn Phạm Thanh Tùng cho biết sau khi ông Bắc có kết quả dương tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã rà soát tất cả các cán bộ liên quan.

"Trường hợp cán bộ thuộc diện F1 thì chúng tôi cho cách ly tại cơ quan và làm việc trực tuyến. Đồng thời, huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR 2 lần cho tất cả các cán bộ của Huyện ủy và UBND huyện, kết quả đều âm tính. Do có nhiều cán bộ liên quan là F1, F2 nên các công việc huyện đang thực hiện, chỉ đạo bằng hình thức trực tuyến, cán bộ nào không liên quan thì huyện sẽ cử đi chỉ đạo tại các xã", ông Tùng cho biết thêm.

Trước nguy cơ lây nhiễm cộng đồng từ các quán karaoke, ông Tùng cho biết hiện huyện đã khoanh các vùng có nguy cơ cao, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc. Sáng 4/11, huyện ghi nhận thêm 16 ca mắc, tuy nhiên không đáng lo ngại vì tất cả đều được khoanh vùng, quản lý.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn Nguyễn Duy Anh cho biết sau khi phát hiện các ca dương tính liên quan đến 2 quán karaoke New Ruby và Khánh Linh, huyện đã "thần tốc" trong đêm khoanh vùng, phong tỏa, trích xuất camera tại các quán hát để truy vết, xét nghiệm các trường hợp có liên quan, thống kê được từ ngày 27/10 đến nay có khoảng 300 người đến 2 quán karaoke này.

"Huyện vừa ra quyết định xử lý vi phạm đối với 2 chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke Khánh Linh và New Ruby do vi phạm và không chấp hành đúng các quy định trong việc kinh doanh dịch vụ hành chính, không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người; đồng thời sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng hát karaoke vượt quá số lượng quy định, hoạt động quá giờ cho phép. Quyết định áp dụng mức cao nhất, mỗi quán karaoke bị phạt 35 triệu đồng", ông Duy Anh thông tin.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tự xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên 3-5 ngày/lần. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể bố trí, sắp xếp công việc, cho phép khoảng 30-50% lực lượng cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc từ xa.

Toàn cảnh dịch COVID-19 tại tỉnh Phú ThọToàn cảnh dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Phú Thọ có 178 ca mắc COVID- 19, tỉnh chính trong 24 giờ qua tỉnh này có thêm 17 ca mắc mới. Điều này đang khiến chính quyền và người dân ở đây bật chế độ phản ứng nhanh và cảnh giác cao với dịch COVID-19.

Trộm cắp, cướp giật gia tăng khi TP.HCM giảm giãn cách xã hội

Tin sáng 5/11: Phó bí thư huyện cùng nhiều cán bộ ở mắc COVID-19 sau khi đi hát karaoke; trộm cắp, cướp giật gia tăng khi TP.HCM giảm giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, khi TP.HCM giảm các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình tội phạm gia tăng

Chiều 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM đã họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Trao đổi với báo chí về tình hình tội phạm thời gian qua, Thượng tá Lê Mạnh Hà  cho biết, sau khi TP giảm các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình tội phạm có gia tăng.

Theo thống kê của Công an TP (CATP), trong tháng 10, TP xảy ra 184 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm hơn 44%, nhưng so với thời gian liền kề (tháng 8 và 9) thì tăng 60-80%.

Cơ cấu tội phạm vẫn chủ yếu là xâm phạm sở hữu, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản…

Trước tình hình đó, ông Hà cho hay, Giám đốc CATP chỉ đạo quán triệt đến các phòng và quận, huyện, yêu cầu thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, quyết tâm kéo giảm tội phạm, giữ vững an ninh chính trị.

Tăng cường, chủ động các biện pháp phòng ngừa xã hội, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm. Tập trung thực hiện các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả quản lý nơi cư trú, địa bàn…

Hà Nội có chùm ca bệnh mới rất phức tạp

Tin sáng 5/11: Phó bí thư huyện cùng nhiều cán bộ ở mắc COVID-19 sau khi đi hát karaoke; - Ảnh 2.

Sở Y tế Hà Nội tối 4/11 cho biết trong 24 giờ qua TP ghi nhận 104 ca dương tính mới, trong đó có 64 ca cộng đồng, khu cách ly (31), khu phong tỏa (9).

Phân bố 64 ca cộng đồng theo 14 quận/huyện, thuộc 7 chùm ca bệnh: Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (21); Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị - Ba Đình (16); Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (9); Chùm liên quan các tỉnh có dịch (2); Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh - Ba Đình (5); Chùm sàng lọc ho sốt (3); Chùm ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam - Hoàng Mai (1).

Như vậy, trong ngày hôm nay, quận Ba Đình ghi nhận 21 ca cộng đồng, Hà Đông (12 ca); Gia Lâm (12); Hoàng Mai (3); Hai Bà Trưng (3); Thanh Xuân (2); Bắc Từ Liêm (2); Đông Anh (2); Long Biên (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Cầu Giấy (1); Nam Từ Liêm (1); Mê Linh (1).

104 ca mới phân bố theo 18 quận, huyện: Ba Đình (21), Gia Lâm (15); Hà Đông (12); Mê Linh (12); Quốc Oai (9); Hoàng Mai (6); Long Biên (5); Nam Từ Liêm (4); Bắc Từ Liêm (4); Hai Bà Trưng (4); Đông Anh (3); Cầu Giấy (2); Thanh Xuân (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Đống Đa (1); Quốc Oai (1); Hoài Đức (1).

Phân bố theo 12 chùm ca bệnh, ổ dịch, trong đó: Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (23 ca); Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình (16); Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh (13); Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai (10); Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (9); Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình (5); Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức (1); Chùm ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (1).

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (13); Chùm liên quan các tỉnh có dịch (6); Chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát (4); Chùm sàng lọc ho sốt (3).

Trong 23 ca liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, có nhiều người là tiểu thương tại chợ Ninh Hiệp. Như vậy đến nay đã có 31F0 tại ổ dịch Ninh Hiệp, Gia Lâm.

Trong 16 ca liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (Ba Đình), có 12 người là F1 của chị Đ.T.H. Đây là ổ dịch mới ở Hà Nội.

3 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt gồm: Chị V.H.K.T, 23 tuổi ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. Chị là F1, ngày 31/10 có triệu chứng, ngày 3/11 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca thứ 2 là anh H.V.C, 37 tuổi ở La Khê, Hà Đông. Anh là công nhân làm trần thạch cao, ngày 3/11, anh đến Bệnh viện Thể thao làm trần được test nhanh dương tính. Ngày 4/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Ca thứ 3 là chị N.T.S, 44 tuổi, ở Yên Viên, Gia Lâm. Chị xuất hiện đau đầu, hắt hơi, đau rát họng, đến ngày 4/11 đi khám tại Bệnh viện Đức Giang, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Hà Nội: 24 người vào viện xét nghiệm, 9 ca cùng lúc dương tính, Thủ đô có chùm ca bệnh mới rất phức tạpHà Nội: 24 người vào viện xét nghiệm, 9 ca cùng lúc dương tính, Thủ đô có chùm ca bệnh mới rất phức tạp

GiadinhNet - Cơ quan chức năng nhận định đây là chùm ca bệnh rất phức tạp vì nhóm thanh niên cùng nhà trọ này không có việc làm, không có nơi lưu trú ổn định, đã di chuyển nhiều nơi.

Hà Nội: Dịch phức tạp, toàn xã Ninh Hiệp thực hiện giãn cách

Tin sáng 5/11: Phó bí thư huyện cùng nhiều cán bộ ở mắc COVID-19 sau khi đi hát karaoke; - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn bên trong khu vực phong tỏa trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Ảnh: Gia Đoàn).

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) hiện đang thực hiện giãn cách để xét nghiệm, truy vết, phân loại các trường hợp liên quan.

Thông tin nêu trên được ông Nguyễn Đức Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm - trao đổi với PV Dân trí vào sáng 4/11.

"Hiện lãnh đạo TP Hà Nội đang có mặt tại địa phương để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch" - ông Hồng cho hay.

Về thông tin cho rằng kể từ 10h30 sáng nay toàn xã này sẽ bị phong tỏa để thực hiện công tác truy vết, dập dịch, ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm - đã phản bác và cho biết việc này đang đợi ý kiến của UBND TP Hà Nội.

Trước đó, sau khi ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xóm 4 (xã Ninh Hiệp), chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết trường hợp tiếp xúc. Đồng thời, các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã cũng được yêu cầu tạm dừng.

Hà Nội: Tạm thời giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19Hà Nội: Tạm thời giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội tạm thời giãn cách xã hội toàn bộ địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều cán bộ mắc COVID-19 ở Bạc Liêu đã từng đi ra ngoài trong lúc cách ly

Tin sáng 5/11: Phó bí thư huyện cùng nhiều cán bộ ở mắc COVID-19 sau khi đi hát karaoke; trộm cắp, cướp giật gia tăng khi TP.HCM giảm giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Xã Định Thành A có 26 cán bộ là F0, F1

Ngày 4/11, ông Nguyễn Trọng Hán – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu – cho biết hiện có 26 cán bộ xã Định Thành A, huyện Đông Hải đã được cách ly tập trung vì có 5 trường hợp F0 và 21 F1.

"Sau khi ghi nhận 5 trường hợp cán bộ xã Định Thành A dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đông Hải đã tiến hành truy vết xong các trường hợp F1, F2 để cách ly theo dõi. Hiện xã đã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của dân trong thời gian nhiều cán bộ thực hiện cách ly, tầm soát bệnh" - ông Hán cho hay.

Cũng theo ông Hán, trước đó tại xã này có 1 cán bộ F0 do tiếp xúc với con ruột từ ngoài tỉnh về. Cán bộ này có tiếp xúc với chủ tịch UBND xã, do đó 26 cán bộ khác trong xã thành F2, phải cách ly theo dõi.

Hết thời gian thực hiện cách ly, chủ tịch UBND xã là F1 đã được xác định âm tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó có 5 người trong số 26 cán bộ F2 lại dương tính với SARS-CoV-2.

"Trong số 5 cán bộ thuộc diện F2 vừa cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời trong thời gian cách ly có một số người thỉnh thoảng ra ngoài mua thực phẩm để nấu ăn cho khu cách ly ở gần đó. Sau khi phát hiện việc này, huyện đã đề nghị xã chấn chỉnh, không cho phép cán bộ tuỳ tiện ra ngoài đang trong thời gian thực hiện cách ly theo quy định. Nói chung là tình hình đang được kiểm soát ổn, chờ các kết quả xét nghiệm và hết thời gian cách ly nếu vẫn ổn sẽ cho cán bộ làm việc trở lại"- ông Hán cho biết thêm.

Bình Phước yêu cầu nhiều nơi dừng bán tại chỗ

Tin sáng 5/11: Phó bí thư huyện cùng nhiều cán bộ ở mắc COVID-19 sau khi đi hát karaoke; trộm cắp, cướp giật gia tăng khi TP.HCM giảm giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Người dân làm thủ tục tại chốt kiểm soát giao thông và phòng, chống COVID-19 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã có công văn bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện từ 0h ngày 6/11.

Theo đó, người đến, về Bình Phước từ vùng dịch cấp độ 2, 3 thuộc TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An thì tại cửa ngõ vào tỉnh phải xuất trình chứng nhận âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ; tài xế và người đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện theo quy định hiện hành.

Khi vào tỉnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, không được ra ngoài, thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Giao chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, giám sát các trường hợp nêu trên, chịu trách nhiệm nếu người tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi lưu trú không chấp hành nghiêm quy định, làm lây lan dịch bệnh.

Về truy vết, cách ly, UBND tỉnh giao các cơ quan, địa phương khi điều tra truy vết phải truy vết toàn bộ F1, xác định chính xác F1 nguy cơ cao (người sống cùng gia đình, cùng phòng/tổ làm việc, sinh hoạt cùng tổ/nhóm), không để sót hoặc nhầm lẫn F1 nguy cơ cao.

Đảm bảo toàn bộ F1 nguy cơ cao được cách ly tập trung mỗi người một phòng; nếu không đủ phòng thì sắp xếp 2-3 người cùng nguy cơ, cùng yếu tố dịch tễ trong một phòng. Tổ chức cách ly các F1 ở khu vực riêng biệt với nhóm đối tượng đi về từ các tỉnh, thành phố được chỉ định cách ly tập trung theo quy định.

Đến ngày 6/11, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thị xã Phước Long, huyện Chơn Thành và thành phố Đồng Xoài: dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được phép bán mang về.

Đối với các huyện, thị xã còn lại, căn cứ diễn biến dịch tại địa phương, chủ tịch UBND cấp huyện quyết định nhưng không được vượt quá công suất (50%) theo quy định trước đó của UBND tỉnh.


Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Hàng quán Hà Nội vẫn đông khách dù số ca mắc đang tăng cao



K.N (th)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.