Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 6/8: Bồn chứa xăng bất ngờ "đội" đất, nổi như phao; lãnh đạo huyện Sóc Sơn phủ nhận vụ sạt lở vùi hàng loạt ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng

Chủ nhật, 06:46 06/08/2023 | Xã hội

GĐXH - Lãnh đạo huyện Sóc Sơn khẳng định, thông tin cho rằng nguyên nhân gây ra vụ sạt lở một phần cũng do sự tác động của con người là không chính xác; hệ thống bồn chứa xăng dầu phía sau trạm bơm đặt âm dưới đất bất ngờ bị đẩy nổi lên cao so với mặt đất khoảng 1,5m.

Tin 5/8: Sự thật sau bức ảnh 'ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái'; mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu?Tin 5/8: Sự thật sau bức ảnh "ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái"; mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu?

GĐXH - Loạt ảnh một người đàn ông ngoại quốc ôm khư khư chú ngựa vàng mã ở sân bay đã khiến dân mạng Việt xôn xao bàn tán với nhiều giả thuyết thú vị; tình trạng mưa dông ở miền Bắc được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 6/8 với lượng giảm dần qua từng ngày.

Cây xà cừ bật gốc, đè trúng xe buýt đang đi trên phố Hà Nội 

Chiều 5/8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông tin về quá trình cứu hộ 1 xe buýt bị cây cổ thụ bật gốc đè trúng trong lúc vào bến. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Xe bus bị cây to bật gốc đè trúng khi vào bến - Ảnh 2.

Hiện trường xe buýt bị cây cổ thụ đè trúng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng nay trong lúc trời mưa to, xe buýt biển kiểm soát 29B -187.74 đang vào bến cuối phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bất ngờ bị một cây cổ thụ đè trúng phần thân.

Tại hiện trường ghi nhận, phần thân cây cỡ hơn 2 người ôm bất ngờ bật gốc trên vỉa hè phố Tăng Bạt Hổ đè ngang xuống xe buýt, khoảng thân còn lại với cành lá xum xuê nằm toàn bộ bên kia vườn hoa Yec-xanh phía đối diện.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên xe buýt vẫn có người. Lái xe và phụ xe nhanh chóng tổ chức sơ tán người dân tới nơi an toàn.

Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã huy động xe cẩu cứu nạn cứu hộ có mặt cùng cơ quan chức năng tiến hành cưa thân cây, giải phóng ùn tắc giao thông qua khu vực. Tính đến đầu giờ chiều cùng ngày, hiện trường cây đổ đã được giải tỏa

Thông tin ban đầu, cây bị đổ là cây xà cừ có đường kính thân hơn 1m, thuộc cây lâu năm, nguyên nhân đổ do bật gốc. Về thiệt hai, khoảng 30m2 vỉa hè lát đá phố Tăng Bạt Hổ bị bong tróc, xe buýt bị hư hỏng phần đầu. Rất may nhờ xe buýt đỡ nên không ảnh hưởng đến nhiều người lưu thông qua khu vực, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo phủ nhận thông tin sạt lở vùi hàng loạt xe ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng 

Sáng 5/8, hiện trường vụ sạt lở nằm ở giữa con dốc đường lên đồi Dõng Chum (núi Hàm Lợn), thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (gần hồ Ban Tiện) đã được khắc phục, nhiều xe ô tô bị vùi lấp trong bùn đất đã được cứu hộ đưa khỏi điểm sạt lở. Mặt đường đã được dọn dẹp, tuy nhiên vẫn còn nhiều đoạn ngập bùn, đất, các phương tiện được khuyến cáo không lưu thông qua khu vực này.

Tin sáng 6/8: Xuất hiện biến dạng địa chất, bồn chứa xăng bất ngờ "đội" đất, nổi như phao; lãnh đạo phủ nhận vụ sạt lở vùi hàng loạt ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng  - Ảnh 3.

Lực lượng giải phóng mặt bằng khẩn trương dọn dẹp đất đá, thông đường cho người dân.

Anh Nguyễn Đức Giang người dân xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn. Theo anh Giang, ngoài việc trời mưa lớn thì nguyên nhân của vụ sạt lở cũng một phần do tác động của con người.

"Trước đây có thời điểm trời mưa nhiều ngày liên tục nhưng nước tự thoát xuống hồ gần đó, không có tình trạng sạt lở kéo theo nhiều đất đá như ngày hôm qua. Tôi nghĩ nguyên nhân một phần cũng do tác động từ con người, trước đây cây cối nhiều, giữ đất tốt còn bây giờ nhiều công trình mọc lên, ảnh hưởng đến nền đất khiến kết cấu đất yếu đi", anh Giang nói.

Trao đổi với Gia đình và Xã hội, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, về thông tin cho rằng, nguyên nhân gây ra vụ việc một phần cũng do sự tác động của con người, đặc biệt là của những công trình xây dựng xung quanh chân núi Hàm Lợn, ông Tuấn là không chính xác.

"Nguyên nhân là do trời mưa lớn trong nhiều ngày qua, đặc biệt là trong sáng 4/8 khiến nền đất ngấm nước, yếu đi rồi khiến đất đá bị xói lở nên tràn từ rừng đầu nguồn xuống dưới. Hiện UBND huyện đang phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khắc phục sự cố, bên cạnh đó cũng sẽ nghiên cứu giải pháp để phòng tránh các sự việc tương tự trong tương lai", ông Tuấn thông tin.

Tin sáng 6/8: Xuất hiện biến dạng địa chất, bồn chứa xăng bất ngờ "đội" đất, nổi như phao; lãnh đạo phủ nhận vụ sạt lở vùi hàng loạt ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng  - Ảnh 4.

Một homstay bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đang được dọn dẹp.

Theo ghi nhận của PV, xung quanh điểm sạt lở có khoảng 5 khu nghỉ dưỡng, homestay đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Một số khu đất ở phía dưới chân đồi Dõng Chum đã được dọn dẹp, đắp bờ và làm đường dẫn để chuẩn bị thi công.

Được biết, khu vực hồ Đồng Đò, hồ Ban Tiện ở chân núi Hàm Lợn vài năm nay là điểm du lịch, cắm trại, nghỉ dưỡng ưa thích của nhiều người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo báo cáo của UBND xã Minh Phú, 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xã có 23 công trình xây dựng vi phạm. Qua 2 đợt cưỡng chế, đến nay đã xử lý được 15/23 công trình. Hiện UBND xã đang xây dựng kế hoạch để cưỡng chế 8 công trình vi phạm còn lại.

Khách ăn ốc rồi chuyển nhầm gần 500 triệu đồng, chủ quán tá hoả tìm kiếm 

Mới đây, trên mạng xã hội đang chia sẻ bài đăng của chủ quán ốc về 2 vị khách đặc biệt, nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Tin sáng 6/8: Xuất hiện biến dạng địa chất, bồn chứa xăng bất ngờ "đội" đất, nổi như phao; lãnh đạo phủ nhận vụ sạt lở vùi hàng loạt ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng  - Ảnh 5.

2 vị khách được chủ quán rà soát khi trích xuất camera. Ảnh: TN

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 3/8, 1 cặp đôi đến quán ốc gọi các món đơn giản như lạc, mực hấp, nộm sứa, cháo hàu và một lon nước ngọt.

Dùng bữa xong, cả hai ra trả tiền hóa đơn hết 487.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên do nhầm lẫn, người đàn ông đã chuyển nhầm cho chủ quán 487 triệu đồng mà không hề hay biết.

Chủ quán sau khi phát hiện ra đã đăng bài lên mạng xã hội, tìm vị khách nói trên để trả lại tiền thừa.

Trao đổi với Dân trí, anh Thắng - chủ quán ốc trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khách tới quán khá đông, lại thêm nhiều người đứng chờ ở quầy thu ngân nên khi nhận được tin nhắn nhận tiền trên điện thoại, anh Thắng chỉ kịp nhìn mấy số đầu 487 đúng như hóa đơn nên không phản ứng gì.

Tối muộn, khi thu dọn hàng và kiểm tra toàn bộ số tiền trong tài khoản nhận được trong ngày, anh Thắng mới "tá hỏa" phát hiện thấy một khoản tiền chuyển đến là 487.000.000 đồng - thừa 3 con số 0 so với số tiền thực tế phải trả. Tên người chuyển khoản là Vu Hai Dang.

Sau đó, anh Thắng đã đến ngân hàng nhờ kiểm tra và nhận được câu trả lời do sự nhầm lẫn từ phía người chuyển. 

Khoảng 15 giờ ngày 4/8, anh Thắng đã gặp chủ nhân của số tiền trên tại một ngân hàng ở Q.Cầu Giấy (Hà Nội) để gửi lại số tiền chuyển nhầm.

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên bị sạt lở đất đá 

Cục CSGT cho biết, do mưa kéo dài liên tiếp trong các ngày gần đây, trong sáng 5-8, một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh Hòa Bình và Điện Biên xuất hiện các điểm sạt lở, đá rơi, nước ngập.

Tin sáng 6/8: Xuất hiện biến dạng địa chất, bồn chứa xăng bất ngờ "đội" đất, nổi như phao; lãnh đạo phủ nhận vụ sạt lở vùi hàng loạt ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng  - Ảnh 6.

Hình ảnh sạt lở đất đá ở Mường Chà, Điện Biên. Ảnh: CA

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng tại tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Hoá, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị ngập, các phương tiện đi qua lại không đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT Công an TP Hòa Bình đã tổ chức phân luồng không cho phương tiện đi qua.

Cùng thời điểm trên, tại km146 tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận Tam Hoà, Đồng Tân, Mai Châu cũng xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường.

Còn tại đường liên xã Hang Kia - Pà Cò, Mai Châu, một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông.

Lực lượng CSGT Hòa Bình cùng Công an huyện, Công an xã và chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục, ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và nhân dân qua lại đảm bảo an toàn. CSGT toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng thực hiện tuần tra trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã đảm bảo TTATGT và cứu hộ cứu nạn.

Cũng khoảng 8 giờ sáng 5/8, tại km 421 - QL6 thuộc bản Co Ngựu xã Mương Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hai bên đường bị sạt lở làm giao thông đi lại gặp khó khăn.

Hiện Phòng CSGT và Công an huyện Tuần Giáo đang phối hợp với Cơ quan quản lý đường bộ 1 khắc phục. Hiện đã thông xe tạm thời

Còn tại km 3+600 quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Mường Chà, Điện Biên trong sáng 5-8 xuất hiện sạt lở gây tắc đường xe ô tô không đi được. Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên và CSGT Công an huyện Mường Chà đang phối hợp với công ty đường bộ 2 khắc phục sự cố.

Cục CSGT đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập.

Xuất hiện biến dạng địa chất, bồn chứa xăng bất ngờ "đội" đất, nổi phập phồng như phao 

Sáng 5/8, chủ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Phương 3, tại đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện hệ thống bồn chứa xăng dầu phía sau trạm bơm đặt âm dưới đất bất ngờ bị đẩy nổi lên cao so với mặt đất nên báo cơ quan chức năng.

Tin sáng 6/8: Xuất hiện biến dạng địa chất, bồn chứa xăng bất ngờ "đội" đất, nổi như phao; lãnh đạo phủ nhận vụ sạt lở vùi hàng loạt ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng  - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và TP Gia Nghĩa kiểm tra khu vực bồn chứa xăng. Ảnh: DT

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và thành phố Gia Nghĩa đã kiểm tra hiện trường theo tin báo. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống bồn chứa xăng dầu đã nổi lên so với mặt đất khoảng 1,5m, phía dưới và chung quanh bồn có nhiều nước ứ đọng cao gần sát với mặt nền.

Hệ thống bồn chứa xăng dầu phía sau trạm bơm đặt âm dưới đất bất ngờ bị đẩy nổi lên cao so với mặt đất khoảng 1,5m.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, trong thời gian qua do lượng mưa lớn và kéo dài, có thể phía dưới bồn chứa xăng dầu có mạch nước ngầm bị ùn ứ không thoát được nên làm nhão đất, đẩy bồn chứa xăng dầu trồi lên khỏi mặt đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, dân quân và đơn vị liên quan cho kiểm tra, khảo sát khu vực chung quanh. Kết quả ban đầu cho thấy, không có vết nứt mặt đất, sụt lún, hiện tượng lạ trong khu vực.

Điểm đặt trạm xăng và hệ thống bồn chứa nằm trong khu đông dân cư, chung quanh khu vực bồn chứa xăng dầu bị đẩy lên có nhiều nhà cao tầng của người dân và các đơn vị kinh doanh nên người dân rất lo ngại về hiện tượng trên.

Hiện trạm xăng đã ngừng hoạt động, toàn bộ khu vực trạm bơm xăng và hệ thống bồn chứa đã bị khoanh vùng cấm người ra vào.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật trên cấp 10, sắp vào đất liền, miền Trung đỉnh điểm mưa bão

Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật trên cấp 10, sắp vào đất liền, miền Trung đỉnh điểm mưa bão

Thời sự - 1 phút trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, vị trí tâm bão số 4 mạnh cấp 8, giật cấp 10, cách Đà Nẵng khoảng 217km về phía Đông Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 262km về phía Đông. Bão số 4 tác động mạnh nhất đến đất liền các tỉnh Trung và Bắc Trung Bộ.

Sập cầu Ngói Móng ở TP Hòa Bình

Sập cầu Ngói Móng ở TP Hòa Bình

Thời sự - 4 phút trước

Trong đêm tối, cầu Ngói Móng ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) bị lún, sau đó sập phần đầu cầu.

Miền Trung hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Trung hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão di chuyển vào đất liền Trung Bộ. Dự báo nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa có nơi vượt 700mm.

Ngày Quốc khánh 2/9 năm 2025 được nghỉ mấy ngày?

Ngày Quốc khánh 2/9 năm 2025 được nghỉ mấy ngày?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đề xuất phương án nghỉ lễ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025. Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ mấy ngày?

Tin sáng 19/9: Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão tiến vào miền Trung; Bắc Giang xuất hiện vết nứt dài trên đồi, phải di dời 30 hộ dân

Tin sáng 19/9: Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão tiến vào miền Trung; Bắc Giang xuất hiện vết nứt dài trên đồi, phải di dời 30 hộ dân

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới còn cách Đà Nẵng hơn 400 km và sẽ mạnh lên thành bão trong 12 giờ tới và tăng tốc di chuyển từ khoảng 15 km/giờ lên 20 km/giờ, hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam; Vết nứt có nguy cơ sạt lở, đe dọa đến đời sống của 30 hộ dân với 170 nhân khẩu ở Bắc Giang.

Ấm lòng quán phở từ thiện ngay giữa lòng Hà Nội

Ấm lòng quán phở từ thiện ngay giữa lòng Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Khi ghé thăm phố Bảo Khánh (Hà Nội), nhiều du khách sẽ được nghe câu chuyện thú vị về phở. Đặc biệt, sẽ có nhiều người bất ngờ với tấm biển có đề chữ "Phở treo", một hình thức từ thiện bằng việc để lại một phần ăn cho những hoàn cảnh khó khăn hơn trong cộng đồng.

Đề nghị miễn học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ

Đề nghị miễn học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ

Giáo dục - 2 giờ trước

Để chia sẻ khó khăn với người dân sau bão Yagi, Bộ GD&ĐT đề nghị không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Hình ảnh cảnh sát biển cứu 8 thuyền viên tàu hàng chìm ở Quảng Nam

Hình ảnh cảnh sát biển cứu 8 thuyền viên tàu hàng chìm ở Quảng Nam

Đời sống - 2 giờ trước

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã kịp thời tiếp cận, cứu 8 thuyền viên chìm tàu trên biển Quảng Nam do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

Vụ cháu bé bị bạo hành ở Bình Thuận: Chủ nhóm trẻ xin lỗi, mong được tha thứ

Vụ cháu bé bị bạo hành ở Bình Thuận: Chủ nhóm trẻ xin lỗi, mong được tha thứ

Pháp luật - 10 giờ trước

(NLĐO) - Chủ nhóm trẻ tư thục tại Bình Thuận, nơi xảy ra vụ 1 cháu bé bị bạo hành, cho biết bà "rất day dứt"

Sập hầm chui cao tốc: 1 người tử vong, công an vào cuộc

Sập hầm chui cao tốc: 1 người tử vong, công an vào cuộc

Xã hội - 12 giờ trước

Vụ sập hầm chui đang xây trên cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang thuộc địa phận xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) khiến 1 người tử vong, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.

Top