Tin sáng 7/10: Sự thật thông tin "đàn vịt 6 vạn con mất trắng" do mưa lũ ở Nghệ An; Giám đốc công ty bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin học sinh ăn thịt chuột
GiadinhNet - Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện thông tin đàn vịt 6 vạn con ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bị nước lũ cuốn khiến dư luận xót xa; Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt Giám đốc Công ty Cổ phần liên kết marketing CGB 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.
Tin sáng 6/10: Hai CSGT dẫn đường cho cặp vợ chồng chở con đi cấp cứu nhận được "mưa" lời khen; ĐH Bách khoa Hà Nội lên tiếng về luận án tiến sĩ nghiên cứu áo ngực phụ nữPhát hiện nhiều loại rùa quý hiếm được phóng sinh ở chùa Ngọc Hoàng

Nhiều loại rùa quý hiếm tại chùa Ngọc Hoàng. Ảnh: Anh Nhàn.
Chiều 5/10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp nhận hàng chục cá thể rùa tại chùa Ngọc Hoàng (Quận 1).
Theo sư cô Thích Ngộ Tâm, những cá thể rùa này được phật tử phóng sinh và được chùa Ngọc Hoàng tiếp nhận trong hồ nước ở giữa khuôn viên. Mỗi ngày, các tăng ni đều dùng trái cây, rau cải... thả xuống cho rùa ăn.
"Phật tử phóng sinh rùa từ nhiều năm trước, có những cá thể rùa đã ở đây được 15-20 năm. Những năm gần đây, có yêu cầu cấm phóng sinh nên chùa đã ngừng tiếp nhận rùa của các phật tử", sư cô Thích Ngộ Tâm thông tin thêm.
Trao đổi với Zing, ông Cầm Văn Tùng, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, cho biết đợt tiếp nhận ở chùa Ngọc Hoàng là có nhiều rùa nhất từ trước đến nay.
Theo kiểm đếm, có 62 cá thể rùa quý hiếm trong khuôn viên chùa. Các cá thể nằm trong nhóm 2B, động vật quý hiếm cần được bảo tồn. "Con rùa lớn nhất nặng 15 kg. Chi cục cần nhờ chuyên gia thẩm định độ tuổi, nhưng theo nhận định ban đầu, có cá thể rùa 20-30 năm tuổi", ông Tùng cho biết.
Các cá thể rùa ở chùa Ngọc Hoàng chủ yếu thuộc 5 loại: Rùa răng, rùa đất lớn, rùa đất Sê-pôn, rùa hộp lưng đen, rùa núi vàng. Một số loài rùa ngoại lai như rùa tai đỏ, rùa cá sấu sẽ được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiến hành tiêu hủy.
Ông Cầm Văn Tùng cho biết các loài rùa sau khi tiếp nhận sẽ được đưa lên Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Sau đó, rùa tiếp tục được theo dõi, chăm sóc rồi mới tiến đến phương án đưa về tự nhiên.
Về thủ tục, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiến hành tiếp nhận các loại rùa quý hiếm. Sau đó, đơn vị lập phương án xác lập quyền sở hữu toàn dân để UBND TP.HCM phê duyệt.
Đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo người dân không nên tự ý phóng sinh động vật quý hiếm vào chùa. Người dân cần giao cho cơ quan chức năng hoặc Chi cục Kiểm lâm để tiến hành chăm sóc, theo dõi, đặc biệt đối với các cá thể rùa quý hiếm.
Thông tin "đàn vịt 6 vạn con mất trắng" do mưa lũ ở Nghệ An là không chính xác

Hình ảnh đàn vịt chết chất đống khiến nhiều người xót xa.
Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh kèm nội dung: "Một hộ dân trên địa bàn xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử. Đàn vịt 6 vạn con mất trắng…" khiến dư luận hoang mang.
Nhiều người bày tỏ sự cảm thương với người nông dân, cũng không ít người tỏ ra bất ngờ, băn khoăn trước thông tin trên.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, đúng là một số hộ dân trên địa bàn chăn nuôi vịt bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhưng con số thiệt hại 6 vạn như mạng xã hội đăng tải là không chính xác.
"Trên địa bàn có 2 hộ chăn nuôi vịt bị thiệt hại là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1973) và Trần Trọng Tân (SN 1974), cùng trú ở xóm Thuận Yên. Số lượng vịt khoảng 26.000 con, cùng nuôi trong một khu vực trang trại theo mô hình công nghệ khép kín. Đầu tháng 10, mưa lớn khiến nước sông lên cao nên các hộ này không kịp xoay xở…", ông Hưng nói.
Khởi công xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Khởi công xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng. Ảnh TL
Sáng 6.10, UBND TP. Hà Nội đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng.
Dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng nằm ở ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, cách điểm giao cắt với Quốc lộ 1A khoảng 460m, địa phận quận Hoàng Mai; điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu.
Hầm có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm 460m, gồm 140m hầm kín và 320m hầm hở. Chiều dài đoạn tường chắn và đường dẫn dài 430m. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 778 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 90 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 566 tỉ đồng…
Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin khoan hồng và bảo lãnh mẹ

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3 đến nay. Ảnh: CA
Ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng) vừa với đơn đến cơ quan tố tụng ở TP.HCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình.
Lý do mà ông Tuấn xin khoan hồng cho mẹ là do các tình tiết bà Hằng có những đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua.
Ông Tuấn viết trong đơn, "điều này được thể hiện qua hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, giấy tri ân …. của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận mẹ tôi và Công ty cổ phần Đại Nam, quỹ Hằng Hữu do mẹ tôi là giám đốc điều hành có đóng góp công sức, ủng hộ, hoạt động nhân đạo".
Đồng thời ông Tuấn cũng nêu rõ "thông qua luật sư được biết qua các buổi hỏi cung, mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm.
…Mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho mẹ tôi và xin được bảo lãnh cho mẹ tôi tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án".
Nguồn tin cho hay, trong quá trình tạm giam điều tra, bà Hằng vẫn đều đặn uống thuốc trị bệnh.
Giám đốc công ty bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin học sinh ăn thịt chuột
Ngày 6/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt ông H.N.S. (trú tại quận Cẩm Lệ) 7,5 triệu đồng, về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.
Theo xác minh, ông S. là Giám đốc Công ty Cổ phần liên kết marketing CGB, có địa chỉ tại đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Tháng 9 vừa qua, người này đăng bài viết "Xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao Nam Giang" lên mạng xã hội. Nội dung thể hiện bữa ăn của các em học sinh là hộp cơm chỉ có thịt chuột. Bài viết đã nhận được sự quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định hình ảnh trong bài viết được chụp vào thời điểm tháng 12/2019 tại chương trình "Ngày Tết quê em"của Trường mầm non Thạch Mỹ.
Chương trình này có phần thi chế biến, trưng bày các món ăn đặc sản truyền thống các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Giáo viên đã vận động phụ huynh mang theo các thực phẩm, món ăn ẩm thực truyền thống của địa phương đến trường để cùng nhau chế biến, trưng bày trong hội thi.
Trong đó, có phụ huynh đã mang theo cơm với thịt chuột rừng (món ăn dân dã của đồng bào) và cô giáo chụp lại để làm kỷ niệm. Trong thời gian qua, cô giáo có chia sẻ trong nhóm.
Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua ông S. đã dùng hình ảnh trên đăng trên mạng xã hội khiến dư luận hiểu không đúng. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, hình ảnh trong bài viết mà ông S. đăng không trung thực về sự việc, bối cảnh diễn ra.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng, xác định hành vi của ông H.N.S. vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ.
Một học sinh ở Đà Nẵng hoảng loạn khi từ trường về nhà

Hai chân của cháu bé bị bầm tím
Trưa 6-10, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh một cháu bé là học sinh tiểu học có chân tay bị bầm tím sau khi đi học về.
Thông tin ban đầu, bài viết có nội dung về trường hợp là học sinh đang học lớp 1 tại trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Phụ huynh sau khi đón cháu đi học về thì thấy chân tay bầm tím, nghi vấn bị bạo lực học đường. Đồng thời, tinh thần cháu đang hoảng loạn sợ đến trường.
Thông tin trên sau khi đăng tải được dư luận rất quan tâm. Nhiều người bày tỏ lo lắng và mong muốn các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc để làm rõ vấn đề.
Liên quan vụ việc, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Sơn Trà xác nhận sự việc trên xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh. Tuy nhiên hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân học sinh bị bầm tím tay chân.
"Bước đầu nhà trường đã làm việc với các cá nhân, địa phương và phòng giáo dục cũng đang tiến hành làm việc với trường để có thông tin chính thức. Khi có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp cho dư luận được rõ"- vị này nói.
Đến chiều cùng ngày, UBND phường Thọ Quang đã mời đại diện Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, gia đình cháu bé và lực lượng công an địa phương để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
“Mệ Tuyết” làng Hương xứ Huế trích tiền bán hàng giúp bệnh nhân ung thư
Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Xử phạt 77 triệu đồng, tạm giữ 7 ngày đối với xe cứu thương có nhiều vi phạm nghiêm trọng
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Một xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị CSGT phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến mức phạt lên tới 77 triệu đồng.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.
Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1; Các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ...
Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.
Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình từ chiều tối nay 18/1, người dân cần lưu ý
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông quanh khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, trong các buổi tối ngày 18, 21, 23 và 24/1, nhiều tuyến đường huyết mạch sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sắp tràn về nước ta
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ khoảng 21/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm.
Tin sáng 18/1: Mã định danh điện tử bất động sản -những lưu ý người dân cần biết; Diễn biến mới nhất cơn bão đang hoạt động gần Biển Đông
Xã hội - 2 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/3/2026, mỗi sản phẩm bất động sản phải có mã định danh điện tử riêng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản; Bão Nokaen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.
Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
Xã hội - 2 ngày trướcTại điều 8, Nghị định 20/2026/NĐ-CP quy định rõ những khoản thu nhập sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.
Tin sáng 17/1: Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học; Phương Mỹ Chi lên tiếng về thông tin bị bắt vì sử dụng chất cấm
Thời sựGĐXH - Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ thị trường sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học, chỉ còn hai loại là E5 RON 92 và E10 RON 95; Toàn bộ các thông tin cho rằng Phương Mỹ Chi có liên quan chất cấm “hoàn toàn sai sự thật”.