Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin tối 10/1: Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan

Thứ sáu, 20:17 10/01/2025 | Xã hội

GĐXH - Chuyên gia khí tượng dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2025, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, miền Nam và Tây Nguyên không có nhiều biến động; Từ 1/1/2025, xe máy được phép rẽ phải khi đèn đỏ trong 5 trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được quên xi nhan khi rẽ, nếu vi phạm có thể bị phạt nặng

Tin sáng 10/1: Hà Nội rét đỉnh điểm khi không khí lạnh tràn về; Nguyễn Xuân Son phải đóng bao nhiêu tiền thuế thu nhập khi được tặng ô tô?Tin sáng 10/1: Hà Nội rét đỉnh điểm khi không khí lạnh tràn về; Nguyễn Xuân Son phải đóng bao nhiêu tiền thuế thu nhập khi được tặng ô tô?

GĐXH - Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường; Ô tô điện của một doanh nghiệp trao tặng Nguyễn Xuân Son có giá ước tính khoảng 900 triệu đồng...

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

VTCnews đưa tin Tết Nguyên đán năm nay, người lao động được nghỉ 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 25/1 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tin tối 10/1: Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

GS.TS Phan Văn Tân, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khí tượng, khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, hiện nay, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu.

Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trời chuyển rét đậm trong hai ngày cuối tuần (11-12/1), vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, khả năng xảy ra băng giá, sương muối ở các khu vực núi cao Bắc Bộ. Sau đợt không khí lạnh này, thời tiết miền Bắc ấm áp hơn, sau đó đón không khí lạnh cường độ nhẹ.

GS.TS Phan Văn Tân dự báo thời tiết Tết 2025, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, tuy nhiên cường độ không mạnh như đợt đang tràn về. Không loại trừ khả năng miền Bắc có mưa nhỏ do ảnh hưởng của không khí lạnh.

"Tết năm nay cũng không phải rét lắm", GS.TS Phan Văn Tân nói.

Miền Nam đang bước vào mùa khô, chuyên gia nhận định, dịp Tết Nguyên đán, thời tiết khu vực này và Tây Nguyên không có nhiều biến động, nếu có mưa là mưa trái mùa. Một số khu vực ở miền Trung có thể xảy ra mưa khi không khí lạnh tràn về.

Trước đó, dự báo thời tiết tháng 1/2025, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh hơn so với tháng 12/2024, khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tập trung trong khoảng giữa tháng 1.

Trong tháng này, phía nam của Trung Bộ khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.

Vụ hai vợ chồng giáo viên bị sát hại dã man: Người dân nghe tiếng van xin "anh hai đừng giết em"

Đời sống&Pháp luật đưa tin sáng 10/1, tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai vợ chồng giáo viên tử vong.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, khoảng 4h30 cùng ngày, hai vợ chồng đều là giáo viên một trường tiểu học tại phường Ninh Hải bị tấn công bằng hung khí. Người vợ tử vong tại chỗ, còn người chồng tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tin tối 10/1: Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc vào sáng 10-1, Ảnh: Insight Ninh Hòa

Bước đầu, nghi phạm được xác định là anh trai vợ. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản trong gia đình.

Chia sẻ với VnExpress, một số nhân chứng cho biết, hung thủ và em trai sống gần nhau, có mâu thuẫn về phân chia đất đai. Ông này từng cầm dao dọa giết người em. Vợ chồng người em làm nghề giáo, sống hòa đồng với bà con xung quanh. Họ có con gái đang đi học ở TP.HCM.

Rạng sáng nay, khi em dâu quét dọn sân, ông Hùng cầm dao xông vào đâm nhiều nhát. Tiếp đó, ông này đạp nạn nhân vào trong nhà, đóng cửa lại và ra tay với em trai.

Người dân xung quanh nghe tiếng tri hô, van xin "anh hai đừng giết em" nên chạy sang hỗ trợ. Tuy nhiên, hai nạn nhân đã tử vong, còn ông Hùng đã uống thuốc trừ sâu nên được đưa đến cơ sở y tế.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan

VietNamNet đưa tin từ 1/1/2025, xe máy được phép rẽ phải khi đèn đỏ trong 5 trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được quên xi nhan khi rẽ, nếu vi phạm có thể bị phạt nặng.

Quy định về mức xử phạt mới đối với các trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông theo Nghị định 168/2024 tăng cao đang được dư luận quan tâm đặc biệt. Theo đó, người lái xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Tin tối 10/1: Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan - Ảnh 4.

Trong một số trường hợp, xe máy được phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ.

Tuy nhiên, có 5 trường hợp sau đây xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ.

Trường hợp 1, được rẽ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Theo khoản 2 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường; cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột kilomet, cọc H; thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.

Trường hợp 2, có đèn tín hiệu hình mũi tên/hình xe mô tô cho phép rẽ phải và đang chuyển màu xanh.

Trường hợp 3, có biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ.

Trường hợp 4, có vạch mắt võng trên mặt đường.

Trường hợp 5, có tiểu đảo phân luồng cho phép rẽ phải trước khi đến đèn giao thông.

Khi rẽ phải tại những trường hợp được nêu trên, người điều khiển xe máy phải bật xi nhan và nhường đường cho người đi bộ. Với lỗi không xi nhan, từ ngày 1/1/2025, xe máy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Nếu không xi nhan gây tai nạn giao thông, phạt tiền 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công ty xổ số Huế nêu lý do từ chối trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt

VTCnews đưa tin đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế lý giải lý do từ chối trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt cho nữ khách hàng ở Quảng Nam.

Liên quan vụ từ chối trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt, ngày 10/11, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế cho biết, công ty căn cứ vào Khoản 1, Điều 31, Chương 5, Thông tư số 25 ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số để từ chối trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt cho khách hàng N.T.N (sinh năm 1971, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tin tối 10/1: Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan - Ảnh 5.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế.

Theo đó, Khoản 1 quy định điều kiện vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. 

Trường hợp do tác nhân khách quan khiến vé số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, theo quy chế của công ty, công ty căn cứ vào điểm B, C, E Khoản 3, Mục 1, Phần B của Quy chế trả thưởng Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 248 ngày 22/11/2021.

Theo kết quả giám định của công an, tờ vé số ký hiệu H8324, số dự thưởng 386552 (F) là vé thực nhưng bị rách, nên không còn nguyên hình, nguyên khổ và không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu.

Bộ GD-ĐT khẳng định vẫn cho phép đánh giá năng lực vào lớp 6

Báo Người lao động đưa tin ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, ngày 10/1 đã thông tin về Thông tư số 30 về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. 

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, trước đây, Thông tư số 11 năm 2014 quy định tuyển sinh THCS hằng năm theo hình thức xét tuyển. Quy định này bảo đảm việc tuyển sinh vào THCS được thực hiện thuận lợi, hiệu quả, thiết thực đối với cấp học cần huy động 100% học sinh vào học theo mục tiêu phổ cập giáo dục.

Đến năm 2018, trước thực tế có một số trường THCS có uy tín, được đông đảo học sinh đăng kí vào học khiến việc xét tuyển theo tiêu chí chung chưa đáp ứng được mục tiêu tuyển sinh, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 05 quy định "Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển.

Tin tối 10/1: Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD-ĐT hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểmh tra, đánh giá năng lực học sinh.

Thời điểm khi ban hành Thông tư số 05 năm 2018, Bộ GD-ĐT cũng đã nêu rõ việc kiểm tra, đánh giá năng lực khác với một kỳ thi, nghĩa là khi thực hiện xét tuyển vào một trường THCS, nếu số lượng học sinh đáp ứng yêu cầu của tiêu chí xét tuyển chung vẫn vượt so với chỉ tiêu nhà trường được giao thì nhà trường được kết hợp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá năng lực để bổ sung tiêu chí xét tuyển áp dụng đối với những số học sinh đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chí xét tuyển chung, chứ không phải tổ chức cả kỳ thi với nhiều môn thi đối với 100% học sinh đăng ký vào trường.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai trong những năm qua, có một số trường đã thực hiện việc tuyển sinh chủ yếu dựa vào tổ chức việc "kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh" như một kì thi tuyển sinh dành cho 100% học sinh đăng kí vào trường. Vai trò của việc "xét tuyển" trong phương thức kết hợp với "kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh" theo quy định tại Thông tư số 05 chưa được thực hiện thỏa đáng.

Ông Nguyễn Xuân Thành khẳng định, thông tư số 30 mới ban hành tiếp tục quy định phương thức tuyển sinh THCS là xét tuyển cùng với quy định giao cho các Sở GD-ĐT hướng dẫn cụ thể tiêu chí xét tuyển, bảo đảm thực hiện việc xét tuyển công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Theo đó, các Sở GD-ĐT phải xây dựng bộ tiêu chí xét tuyển áp dụng cho tất cả các trường; đồng thời có hướng dẫn tiêu chí riêng đối với các trường sau khi thực hiện việc xét tuyển theo tiêu chí chung vẫn có số học sinh đáp ứng yêu cầu nhiều hơn chỉ tiêu nhà trường được giao.

Tiêu chí riêng không chỉ là các yêu cầu trong hồ sơ xét tuyển mà còn cần đánh giá trực tiếp học sinh theo nhiều hình thức khác nhau như: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh (các hình thức này đã được quy định tại các Thông tư ban hành quy chế đánh giá học sinh của Bộ GD-ĐT) hoặc bài kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh (theo tinh thần quy định tại Thông tư số 05 năm 2018 bảo đảm việc tuyển sinh được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn như Thông tư 30 đã quy định.

Không khí Hà Nội luôn ô nhiễm ở mức báo động cao, không có dấu hiệu giảm

Báo Lao động đưa tin liên tục những ngày gần đây, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số chất lượng môi trường không khí (giá trị AQI) ở ngưỡng cao như ngày 7.1 là 272 - mức tím, ngày 8.1 là 219 - mức tím, rất có hại cho sức khỏe con người. Nhiều ngày qua, Hồ Tây (Hà Nội) vẫn là khu vực xếp đầu về ô nhiễm. Đây đều là những chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng nâu - mức nguy hại cho sức khỏe con người.

Từ 10-12.1, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, chất lượng không khí được cải thiện ở ngưỡng vàng (ngưỡng trung bình). Tuy nhiên, khoảng đầu tuần tới, ô nhiễm không khí có thể quay lại miền Bắc.

Tin tối 10/1: Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan - Ảnh 7.

Một trong những giải pháp giảm ô nhiễm không khí cho Hà Nội là giảm phát thải CO2 và ô nhiễm từ động cơ chạy xăng.

Báo cáo diễn biến chất lượng môi trường không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội có chiều hướng gia tăng, có những thời điểm, chỉ số chất lượng môi trường không khí (giá trị AQI) đã lên đến mức xấu. Ô nhiễm không khí xảy ra có quy luật theo mùa và bị ảnh hưởng từ điều kiện khí hậu, thời tiết.

Theo Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong khu vực miền Bắc, mức độ bụi PM2.5 thường tăng cao từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí thường xảy ra trước và sau các đợt không khí lạnh tràn về, với mức độ gia tăng đột biến vào ban đêm và sáng sớm. Đến cuối tháng 10 năm 2024, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 4 đợt ô nhiễm không khí nặng, trong đó có 3 đợt từ tháng 1 đến tháng 4 và 1 đợt vào đầu tháng 10.

TS Hoàng Dương Tùng - Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam - cho biết, Hà Nội và các địa phương ở miền Bắc đang trong "mùa ô nhiễm không khí" nghiêm trọng nhất năm, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm. Ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng của Hà Nội nhiều năm qua, bởi các nguyên nhân như giao thông, công nghiệp, xây dựng và các hoạt động dân sinh...

Lý giải về tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội, TS Hoàng Dương Tùng nhận định, Hà Nội chưa kiểm soát được nguồn thải gây ô nhiễm. Không khí ở Hà Nội luôn ở mức báo động đỏ hoặc tím nhưng điều nguy hiểm hơn nằm ở xu hướng ô nhiễm luôn tăng mà không có dấu hiệu giảm xuống. Điều này sẽ gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng người già và trẻ em

Tin tối 9/1: Thời tiết diễn biến xấu do không khí lạnh; Mức phạt vi phạm giao thông với xe máy tăng mạnh từ 2025Tin tối 9/1: Thời tiết diễn biến xấu do không khí lạnh; Mức phạt vi phạm giao thông với xe máy tăng mạnh từ 2025

GĐXH - Cơ quan khí tượng tiếp tục phát đi cảnh báo tình trạng mưa dông gió mạnh kèm sóng lớn trên khu vực Biển Đông do không khí lạnh tăng cường; Theo Nghị định 168, mức phạt vi phạm giao thông với xe máy tăng mạnh từ 2025...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vận chuyển 1,2kg vàng trái phép qua biên giới

Vận chuyển 1,2kg vàng trái phép qua biên giới

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để về bán kiếm lời, đối tượng Viễn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bị phạt 29 triệu đồng vì giao ô tô cho người không đủ điều kiện

Bị phạt 29 triệu đồng vì giao ô tô cho người không đủ điều kiện

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, người đàn ông ở Quảng Trị bị xử phạt 29 triệu đồng.

Xe tải tông tiệm tạp hóa, 6 người tử vong: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế

Xe tải tông tiệm tạp hóa, 6 người tử vong: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế

Thời sự - 1 giờ trước

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế lái xe tải gây ra vụ tai nạn 6 người tử vong ở xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể.

Hàng triệu người dân sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Hàng triệu người dân sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nghị định 09/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

5 con giáp đa nghi hơn Tào Tháo

5 con giáp đa nghi hơn Tào Tháo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 con giáp, những người thuộc các con giáp dưới đây rất dễ ghen tuông vô cớ và làm hỏng chuyện.

Diễn biến mới vụ nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi "Mày biết tao là ai không?"

Diễn biến mới vụ nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi "Mày biết tao là ai không?"

Pháp luật - 3 giờ trước

Nhóm người đánh hội đồng tài xế ô tô ở Bình Dương đã đến đầu thú, hiện đang bị tạm giữ hình sự.

Bên trong xưởng chế tác linh vật Tết Ất Tỵ được hỗ trợ bởi cánh tay robot

Bên trong xưởng chế tác linh vật Tết Ất Tỵ được hỗ trợ bởi cánh tay robot

Đời sống - 3 giờ trước

Nhằm rút ngắn thời gian thực hiện sản phẩm, xưởng chế tạo ở Đồng Nai đã dùng "cánh tay robot" để sản xuất linh vật rắn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tình tiết mới vụ tài xế Mercedes bẻ hoa rồi rút kiếm "dọa" nhân viên môi trường

Tình tiết mới vụ tài xế Mercedes bẻ hoa rồi rút kiếm "dọa" nhân viên môi trường

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an đã làm việc và thu giữ thanh kiếm còn để ngay trên xe Mercedes sau khi xảy ra vụ người đàn ông rút kiếm dọa nhân viên môi trường Nha Trang

Nhộn nhịp làng hoa xứ Nghệ

Nhộn nhịp làng hoa xứ Nghệ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng không khí rộn ràng đã bao phủ khắp các ngả đường ở làng hoa xã Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An). Các ki-ốt dọc đường tràn ngập đủ loại hoa với đủ màu sắc.

Huế tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 1.800 tỷ đồng

Huế tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 1.800 tỷ đồng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quyết định, dự án Khu nhà ở xã hội ở phường Hương Sơ (quận Phú Xuân, TP Huế) có tổng mức đầu tư gần 1.771,8 tỷ đồng, xây dựng khoảng 1.581 căn hộ.

Top