Tin tối 23/10: Tin mới nhất về bão Trà Mi; Quả đồi ở Lâm Đồng xuất hiện vết nứt khiến người dân lo lắng
GĐXH - Cơ quan khí tượng dự báo, sau khi đi vào Biển Đông, bão Trà Mi sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể giật đến cấp 15 vào ngày 26/10; Nhiều hộ dân ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) sống trong thấp thỏm khi xuất hiện vết nứt kéo dài trên đỉnh đồi xuống vườn sản xuất...
Thời điểm bão Trà Mi đi vào Biển Đông

Ảnh mây vệ tinh bão Trà Mi hồi 14h20 ngày 23.10. Ảnh: Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23/10, bão Trà Mi có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc sau có khả năng đổi hướng tây tây nam với tốc độ 15 - 20km/h, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc - 119,8 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 - 15km/h. Đến 13 giờ ngày 25.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc - 117,4 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15 - 20km/h. Đến 13 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc - 113,2 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam và di chuyển chậm lại.
Về tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - 7. Từ gần sáng ngày 24/10 gió mạnh tăng lên cấp 8 (62-74km/h), vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12, sóng biển cao 3 - 5m, vùng gần tâm bão 5 - 7m; biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Một quả đồi ở Lâm Đồng xuất hiện vết nứt

Quả đồi ở huyện Bảo Lâm xuất hiện vết nứt. Ảnh: Vietnamnet
Thông tin trên Vietnamnet cho hay, UBND huyện Bảo Lâm vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng quả đồi tại thôn 4, xã Lộc Tân.
Nguyên nhân là gần đây, sau những trận mưa kéo dài, quả đồi nói trên xuất hiện vết nứt kéo dài từ trên đỉnh xuống khu vực vườn của người dân ở bên dưới. Một vài đoạn nứt rộng chừng 1,5m, sâu nhiều mét, một số điểm hở 20-40cm.
Dưới quả đồi này có khoảng 20 hộ dân xóm Cốc sinh sống và trồng chè. Mỗi ngày, nơi đây có hàng trăm người và xe cộ qua lại.
Bên cạnh đó, trên các vách taluy sát đường, nhiều tảng đá lớn có nguy cơ sạt xuống kéo theo cả đất.
Theo người dân, thời gian qua ở địa phương liên tục mưa. Vì thế, họ lo lắng khi thấy vết nứt ở trên đồi cùng với những tảng đá lớn có nguy cơ lăn xuống đường.
Sau khi khảo sát hiện trường, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm thông tin vết nứt trước đây là rãnh nước từ trên đổ xuống giữa vườn của 2 hộ dân. Mưa lớn lâu ngày đã gây ra tình trạng xói mòn đất dẫn đến tình trạng như người dân phản ánh. Trước mắt, địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân phòng tránh.
Chi 6.488 tỉ mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Phê duyệt chủ trương mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe. Ảnh: Hoài Luân
Theo Lao Động, ngày 23/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1244/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.
Theo đó, dự án thực hiện tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29.11.2013 và Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.
Theo Quyết định, chiều dài tuyến khoảng 98,35 km. Hướng tuyến bám theo tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang khai thác. Điểm đầu (Cam Lộ) tại Km0+000, kết nối với điểm cuối dự án đường bộ cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Điểm cuối (La Sơn) tại khoảng Km102+200, kết nối với điểm đầu dự án La Sơn - Hòa Liên thuộc địa phận xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe. Tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến hiện tại đang khai thác, đường cao tốc cấp 80 theo TCVN 5729-2012 và QCVN 115:2024/BGTVT.
Đây là dự án nhóm A, đầu tư theo hình thức đầu tư công.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.488 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 là 5.488 tỉ đồng.
Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 1.000 tỉ đồng.
Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Giao thông Vận tải.
Bắt cựu hiệu trưởng Vụ bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt xén

Cơ quan công an bắt giữ ông Trần Ngọc Hà. Ảnh: Báo CAND
Thông tin trên Người lao động cho biết, ngày 23/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà (cựu hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cơ quan công an, từ năm 2022 đến năm 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền hơn 765 triệu đồng (tiền hỗ trợ theo Nghị định 116/2016 của Chính phủ quy định). Trong tổng số tiền nêu trên, ông Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng.
Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành các quyết định, lệnh và tiến hành khám xét nơi ở của ông Trần Ngọc Hà tại xã Tài Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.
Cháy lớn tại chùa Phổ Quang, nơi cất giữ bảo vật Quốc gia

Lực lượng chức năng chữa cháy chùa Phổ Quang. Ảnh: Phương Thùy
Ngày 23/10, lãnh đạo UBND xã Xuân Lũng xác nhận trên Vietnamnet, vụ cháy nêu trên xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày. Lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường để chữa cháy.
Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hỏa của tỉnh, huyện cùng các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực chữa cháy, khắc phục hậu quả. Đến nay, chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ cháy chùa Phổ Quang đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Chùa Phổ Quang có niên đại trên 800 năm và còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị, trong đó có Bệ đá hoa sen từ thời nhà Trần được coi là Bảo vật Quốc gia.
Hàng không trực 24/24 giờ ứng phó bão Trà Mi

Máy bay đỗ tại sân phòng chống bão số 3. Ảnh: Phan Công
Cục Hàng không Việt Nam vừa phát Công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc chủ động ứng phó cơn bão Trà Mi.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia và Trung tâm cảnh báo thời tiết (MWO) dự báo diễn biến cấp độ rủi ro thiên tai mức 3; khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Biển Đông.
Để chủ động ứng phó cơn bão Trami, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ theo Quy chế Trực ban phòng, chống thiên tai; Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.
Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.
Đối với các sân bay, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.
Cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.
Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tháng tư đến, Hà Nội lại chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Với người dân nơi đây, khi loa kèn nở cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Những bông hoa đơn giản mà thanh khiết, mang chút bình yên giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

Vì sao năm 2025 chưa có bảng lương mới?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định quản lý công chức theo vị trí việc làm, trong thời gian chưa thiết kế bảng lương mới theo vị trí việc làm, vẫn áp dụng các ngạch lương hiện hành.

Làm việc nhà là 'cực hình' đối với 5 con giáp nữ này
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nếu bắt buộc phải làm, những con giáp này sẽ làm một cách qua loa đại khái hoặc thậm chí sẽ làm rối tinh rối mù mọi thứ lên.

Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều công viên tại Hà Nội tiếp tục được dỡ bỏ hàng rào, mở rộng không gian phục vụ nhu cầu vui chơi, thể dục của người dân, góp phần nâng cao chất lượng không gian xanh đô thị.

Luật An ninh mạng giữa kỷ nguyên AI: "Đổi mới hay bị loại bỏ?"
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số phát triển bùng nổ, Luật An ninh mạng đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh cập nhật và thích ứng. Từ xu hướng kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới, deepfake, đến câu hỏi đầy tranh cãi: "AI có phải chịu trách nhiệm pháp lý?".

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2025 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo quy định công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2025, công dân có thể dùng thẻ căn cước thay thế hộ chiếu hoặc giấy thông hành?

Góc camera khác vụ bé 3 tuổi chạy về gọi bố mẹ cứu bạn rơi xuống hố sâu: Dân tình lại thêm trầm trồ
Đời sống - 17 giờ trướcỞ góc quay khác cho thấy cảnh Phong cùng bạn đang chơi ở một công trình xây dựng gần nhà, bất ngờ người bạn trượt chân, lọt xuống hố.

Hàng vạn du khách chen chân tới đền Hùng dâng hương mặc trời mưa, nhiều em nhỏ thích thú theo cha mẹ dự lễ
Đời sống - 18 giờ trướcDù thời tiết không thuận lợi, từ sáng sớm ngày 10/3 Âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn đến Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính.

Chuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Mấy chục năm qua, cô nhi viện Thánh An nằm trong quần thể tòa thánh Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định), vẫn ngày ngày thu nhận, nuôi dưỡng những trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi,... nơi đây như một "ốc đảo" ấm áp, những mảnh đời bất hạnh tìm thấy mái nhà thứ hai.

Quy định người lao động được nghỉ làm việc trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có từ năm nào?
Đời sống - 22 giờ trướcGĐXH - Người lao động được nghỉ làm việc vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ năm 2007.

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2025 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?
Đời sốngGĐXH - Theo quy định công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2025, công dân có thể dùng thẻ căn cước thay thế hộ chiếu hoặc giấy thông hành?