Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Tội ác man rợ tái hiện qua lời khai lạnh lùng của những kẻ thủ ác

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Tội ác man rợ tái hiện qua lời khai lạnh lùng của những kẻ thủ ác

Pháp luật

GiadinhNet - Chiều nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo liên quan đến vụ nữ sinh Cao Mỹ D (20 tuổi, trú tại huyện Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019.

Cận cảnh nơi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà

Cận cảnh nơi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà

Pháp luật

GiadinhNet - Lý giải về việc xét xử ngoài sân vận động, TAND tỉnh Điện Biên cho biết do phòng xét xử của tòa hạn chế, số bị cáo lại đông nên khó đáp ứng được nhu cầu theo dõi của mọi người.

Mẹ nữ sinh giao gà khóc đỏ mắt khi nhìn thấy chồng và con gái tại tòa

Mẹ nữ sinh giao gà khóc đỏ mắt khi nhìn thấy chồng và con gái tại tòa

Pháp luật

GiadinhNet - Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại thì bà Hiền vẫn được đánh giá là một đối tượng "cứng đầu" nhất trong vụ án.

Bố nữ sinh giao gà lần đầu lên tiếng: "Tôi là thằng nghiện, nhưng đã đoạn tuyệt ma túy từ khi con gái mất"

Bố nữ sinh giao gà lần đầu lên tiếng: "Tôi là thằng nghiện, nhưng đã đoạn tuyệt ma túy từ khi con gái mất"

Pháp luật

GiadinhNet - Bố của nữ sinh giao gà ở Điện Biên tâm sự: "Từ ngày vợ con xảy ra chuyện, những thành viên trong gia đình rất chán nản, không làm ăn được gì...",

Thủ đoạn "tung hỏa mù" của nữ bị cáo duy nhất vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết

Thủ đoạn "tung hỏa mù" của nữ bị cáo duy nhất vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết

Pháp luật

GiadinhNet - Bùi Kim Thu chứng kiến toàn bộ hành vi, song chỉ cằn nhằn mà không can ngăn, thậm chí còn giúp các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội.

Hé lộ cuộc điện thoại gọi tới máy của nữ sinh giao gà

Hé lộ cuộc điện thoại gọi tới máy của nữ sinh giao gà

Pháp luật

Theo thuật lại của báo Bảo vệ pháp luật, khi nói chuyện với bà Hiền qua điện thoại, Toán tuyên bố: "Tao Toán đây, bọn tao bắt con mày rồi, mày lo trả tiền cho bọn tao”.

Người mẹ trẻ ở Điện Biên mất tích bí ẩn từng bỏ nhà đi 2 lần

Người mẹ trẻ ở Điện Biên mất tích bí ẩn từng bỏ nhà đi 2 lần

Xã hội

GiadinhNet – Theo thông tin của gia đình tới cơ quan công an, trước đây Huyền từng gặp tai nạn, nên đầu óc ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở ở Điện Biên

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở ở Điện Biên

Y tế

GiadinhNet - Đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế Điện Biên trong tình hình mới.

Giám đốc Công an Điện Biên: “Chưa từng đánh án vụ nào dã man như vụ nữ sinh giao gà”

Giám đốc Công an Điện Biên: “Chưa từng đánh án vụ nào dã man như vụ nữ sinh giao gà”

Xã hội

GiadinhNet - Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cuộc đời đánh án của ông có hàng nghìn vụ, nhưng án giết người, cướp, hiếp dã man như vụ Cao Mỹ Duyên là lần đầu tiên.

Bốn mươi chín ngày chìm trong nước mắt của mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Bốn mươi chín ngày chìm trong nước mắt của mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Pháp luật

Đã bốn mươi chín ngày kể từ khi vụ án xảy ra, hôm nay gia đình nữ sinh đã ra sửa sang lại phần mộ cho con gái mình. Bao nhiêu đêm mẹ D. chưa từng yên giấc, hận nhóm bạn nghiện của Công 1, bà hận Bùi Kim Thu 10, đều là phụ nữ nhưng Thu nhẫn tâm đứng nhìn D. bị hãm hiếp.

Người không cứu được, khen làm gì?

Người không cứu được, khen làm gì?

Xã hội

GiadinhNet - Chiều muộn ngày 30 Tết Kỷ hợi (4/2/2019), trong khi nhiều gia đình đang náo nức bên mâm cơm tất niên tống tiễn năm cũ, đón chào năm mới thì cô gái 21 tuổi Cao Mỹ D vẫn cặm cụi trên chiếc xe máy chở gà đi giao cho khách.

Nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà: "Bố mẹ từng tự hào khi sinh ra thằng con trai duy nhất"

Nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà: "Bố mẹ từng tự hào khi sinh ra thằng con trai duy nhất"

Pháp luật

Là con trai duy nhất trong nhà, Lường Văn Hùng từng là niềm tự hào của cả gia đình và được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học nhưng y lại dính vào con đường ma tuý rồi gây ra tội ác.

Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Sản phẩm - Dịch vụ

Trong 9 tháng đầu năm 2018, hệ thống lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chịu ảnh hưởng nặng nề do diễn biến bất lợi của thời tiết. Ảnh hưởng của bão, mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt làm thiệt hại nặng nề lưới điện 110 kV và lưới điện trung, hạ thế và làm gián đoạn cung cấp điện tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Ninh...

Vụ nổ súng 3 người thiệt mạng tại Điện Biên: Hung thủ viết gì trong lá thư tuyệt mệnh?

Vụ nổ súng 3 người thiệt mạng tại Điện Biên: Hung thủ viết gì trong lá thư tuyệt mệnh?

Pháp luật

GiadinhNet - Phạm Đức Sỏi là một con nghiện, từ lâu đã nằm trong diện theo dõi của công an địa phương vì nghi liên quan tới ma tuý. Tuy nhiên, vụ nổ súng vào sáng 15/8 vừa qua tại số nhà 197 tổ 30 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) khiến 2 người tử vong tại chỗ mà Sỏi là hung thủ thì đã đi quá sức tưởng tượng của người dân nơi đây...

Vụ mua bán mảnh đất 5,5 tỉ đồng tại Điện Biên: Công chứng viên nhận 50 triệu đồng để làm gì?

Vụ mua bán mảnh đất 5,5 tỉ đồng tại Điện Biên: Công chứng viên nhận 50 triệu đồng để làm gì?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định, công chứng viên không được nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận. Vậy nhưng bà Vũ Ái Lê, Công chứng viên (Phòng Công chứng số 1 tỉnh Điện Biên) đã nhận số tiền 50 triệu đồng của đương sự. Vậy đây là tiền gì? Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu.

Điện Biên: Có dấu hiệu lừa đảo vụ mua bán mảnh đất 5,5 tỉ đồng tại phường Mường Thanh?

Điện Biên: Có dấu hiệu lừa đảo vụ mua bán mảnh đất 5,5 tỉ đồng tại phường Mường Thanh?

Xã hội

GiadinhNet- Mặc dù bất động sản tại tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã được tòa án có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không được thực hiện giao dịch nhưng chủ đất vẫn mang đi bán với giá 5,5 tỉ đồng. Vụ việc gây bức xúc dư luận này có vai trò của công chứng viên thuộc Sở Tư pháp Điện Biên. Đơn tố giác tội phạm đang được Công an tỉnh Điện Biên xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Top