Tòa Mã Pí Lèng Panorama giờ ra sao sau quyết định đình chỉ hoạt động?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau 3 ngày bị đình chỉ hoạt động, tòa Mã Pí Lèng Panorama đã không còn nhộn nhịp du khách.

Liên quan đến tổ hợp công trình Panorama xây dựng trái phép trên Mã Pí Lèng bị đình chỉ hoạt động vào hôm 14/10, ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành công văn nêu ý kiến về công trình 7 tầng sai phép trên đèo Mã Pì Lèng - Hà Giang.

Tòa Mã Pí Lèng Panorama giờ ra sao sau quyết định đình chỉ hoạt động? - Ảnh 2.

Mã Pí Lèng Panorama đã không còn nhộn nhịp sau quyết định đình chỉ hoạt động. Ảnh: Tiền phong

Theo đó, Bộ VHTT&DL, đèo Mã Pí Lèng là danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng. Công trình Mã Pì Lèng Panorama được xây dựng ngoài khu vực bảo vệ II của danh thắng này nhưng lại nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO ghi danh.

Do đó, đây là khu vực cần được bảo vệ và phát huy giá trị theo đúng quy định của pháp luật và khuyến nghị của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Về phương hướng giải quyết sai phạm, Bộ VHTT&DL thống nhất với UBND tỉnh Hà Giang, công trình Mã Pí Lèng Panorama có thể được cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp. 

Sau khi Bộ VHTT&DL thống nhất với UBND tỉnh Hà Giang quyết định có thể cải tạo công trình khách sạn 7 tầng, thì mới đây đã xuất hiện những hình ảnh "Mã Pí Lèng thay da đổi thịt" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Được biết, đó là những hình ảnh do những người yêu mến Mã Pí Lèng thiết kế nhằm đóng góp ý kiến về phương hướng cải tạo cho Mã Pí Lèng Panorama.

Tòa Mã Pí Lèng Panorama giờ ra sao sau quyết định đình chỉ hoạt động? - Ảnh 3.

Hình ảnh trước và sau khi được cải tạo do CĐM thiết kế.

Trong những bức ảnh được thiết kế lại, tác giả đã mở ra hình ảnh toà nhà Mã Pí Lèng Panorama mới thoáng đãng, hài hoà hơn với khung cảnh thiên nhiên và cũng có phần đỡ rối mắt hơn phiên bản cũ. Tuy nhiên, những bức hình này cũng nhận về nhiều sự phản đối từ cộng động mạng. Nhiều người cho rằng đã sai phạm thì nên xử lý theo đúng chỉ đạo. 

Được biết, sau khi công trình "chui" Panorama Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giàng) bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động đã không còn nhộn nhịp du khách đến "check in", sử dụng dịch vụ như trước. Nhân viên tại đây cũng đã rút khỏi các vị trí làm việc, thay vào đó là những tấm biển chỉ dẫn được dựng sẵn cho du khách tự do tham quan.

Trước đó, ngày 8/10, đoàn liên ngành gồm lãnh đạo 4 Sở của tỉnh Hà Giang đã họp bàn, đề nghị UBND tỉnh này yêu cầu huyện Mèo Vạc chỉnh trang, cải tạo một phần công trình (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch.

Toàn bộ 6 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh; thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15/11. Đến nay, tỉnh Hà Giang vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng sẽ đập bỏ theo đề xuất hay không.

Trong lúc chờ đợi quyết định của các cấp chính quyền thì vào ngày 11/12, công trình Panorama bất ngờ được phủ một lớp sơn màu xanh.

Đến sáng 14/10, ông Trần Thạch Hằng - Chánh văn phòng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, các ban ngành của huyện này đã yêu cầu Panorama dừng các hoạt động kinh doanh.

"Việc nơi này mở cửa cho khách du lịch vào bên trong hay không do chủ đầu tư quyết định. Chúng tôi chỉ yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh để chờ chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang", ông Hằng nói.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.