Toàn cảnh Trường Đại học Hà Hoa Tiên ở Hà Nam vừa bị đình chỉ đào tạo
GĐXH - Không bóng sinh viên, cỏ dại mọc um tùm, nhiều dãy nhà xuống cấp là những gì đang diễn ra tại Trường Đại học Hà Hoa Tiên (Hà Nam) vừa bị Bộ Giáo dục và Đào tạo đình chỉ hoạt động đào tạo bậc đại học 12 tháng.

Theo tìm hiểu của PV, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo các trình độ giáo dục đại học đối với Trường Đại học Hà Hoa Tiên trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 17/6/2025.

Theo đó, lý do đình chỉ do Trường Đại học Hà Hoa Tiên do vi phạm quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 101 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 5/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trong thời hạn đình chỉ, Trường Đại học Hà Hoa Tiên có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, định kỳ 3 tháng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Hà Hoa Tiên phải có biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, Trường Đại học Hà Hoa Tiên ở tỉnh Hà Nam xây dựng với diện tích đất hơn 10ha, ngay cạnh mặt đường Quốc lộ 1A. Đến nay, 1 bên xây dựng hoành tráng, 1 bên cỏ mọc um tùm, đìu hiu.

Một phần cơ sở vật chất của ngôi trường này đã xuống cấp nghiêm trọng, các tòa nhà cỏ dại mọc um tùm, không có bóng dáng sinh viên đến học.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bị bỏ hoang.

Một số lớp học ở đây vắng bóng sinh viên, hạ tầng xuống cấp.

Trường Đại học Hà Hoa Tiên một thời được biết đến với quy mô hoành tráng, hiện đại nhưng đến nay phần lớn đất bỏ hoang, các dãy nhà xây dựng ì ạch, cây cối và cỏ mọc um cùm.

Ngoài một số hạng mục xuống cấp, bên cổng chính vào trường cũng được xây dựng với quy mô hoành tráng. Phần giữa ao có một "tòa lâu đài", bên cạnh là các biệt thự.

Một phần diện tích nay đã được trưng dụng để làm sân bóng, bể bơi cho người lớn và trẻ nhỏ.

Qua tìm hiểu của PV, Trường Đại học Hà Hoa Tiên được quy hoạch thành 5 khu vực lớn gồm: Khu nhà hiệu bộ 7 tầng với khoảng 300 chỗ là nơi làm việc của Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên của trường; khu vực giảng đường bao gồm 2 tòa nhà 5 tầng với gần 100 phòng học, diện tích 120m2/phòng, đáp ứng cho khoảng 15.000 - 20.000 sinh viên, trang bị đầy đủ các thiết bị học tập hiện đại.

Khu vực ký túc xá, nhà ăn, trung tâm thương mại và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, mua sắm cho sinh viên, cán bộ, giảng viên gồm: 2 ký túc xá, mỗi ký túc xá với 200 phòng, mỗi phòng rộng 65m2 khép kín, bình nóng lạnh... đáp ứng cho 2.400 sinh viên; nhà ăn 5 tầng khang trang đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh đáp ứng các mức độ, tiêu chuẩn, nhu cầu khác nhau của sinh viên, cán bộ, giảng viên của trường.

Cùng với khu vực thực tập gồm: các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà máy cơ khí nặng công nghệ cao…; khu vực giáo dục thể chất: sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu thể thao, nhà biểu diễn nghệ thuật (sân vận động với 10.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu đa năng 2500 chỗ, bể bơi, các sân tập luyện khác…).

Giới thiệu là vậy nhưng đến nay nơi đây vẫn đìu hiu và là trường hợp hiếm hoi bị đình chỉ hoạt động đào tạo trong nhiều năm qua.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Diễn biến giá các dự án nhà ở xã hội tại quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập
Giáo dục -GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.
Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở
Giáo dục -Hà Nội sẽ sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở; 29 trung tâm GDNN-GDTX còn 14 trung tâm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giữ nguyên đầu mối.
Bộ GD&ĐT nêu lý do nên duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT dù tỷ lệ đỗ trên 99%
Giáo dục -Dù tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp vượt 99%, Bộ GD&ĐT cho rằng kỳ thi vẫn cần được duy trì như một chuẩn đánh giá quốc gia, đồng thời tiếp tục hoàn thiện.
Hà Nội lưu ý lựa chọn hiệu trưởng và các vị trí khi sắp xếp trường học
Giáo dục -Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc lựa chọn các vị trí nhân sự khi sắp xếp trường học theo chỉ đạo của cấp trên.
Được, mất khi tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?
Giáo dục -Sau hơn 10 năm áp dụng mô hình kỳ thi "2 trong 1", nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận lại những ưu điểm và hạn chế để có hướng điều chỉnh phù hợp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ nguyên nhân sai phạm điểm thi tại Tuyên Quang, Quảng Trị
Giáo dục -Sai phạm tại một số điểm thi như Tuyên Quang, Quảng Trị là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng nhiệm vụ.
Sắp xếp hơn 11.000 trường học, hơn 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển
Giáo dục -Bộ GD&ĐT dự kiến giảm trên 11.000 đầu mối trường công lập trước 30/8/2026, đồng thời điều chuyển hơn 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người trở lại đứng lớp.
Học sinh cả nước sẽ có đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8
Giáo dục -Lần đầu tiên học sinh cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, sau khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn tất in và phát hành hơn 200 triệu bản.
Nhiều địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh
Giáo dục -Năm học 2026-2027, học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản và phát hành. Sau 5 năm triển khai nhiều bộ sách, năm học này, giáo viên tại các địa phương tập huấn xuyên hè để bước vào một chu trình mới, thống nhất 1 bộ SGK trên toàn quốc.
Bộ GD&ĐT yêu cầu cập nhật điểm thí sinh bị kỷ luật thi tốt nghiệp THPT trước 24/7
Giáo dục -Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT cập nhật điểm thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, rà soát toàn bộ dữ liệu tuyển sinh, hoàn thành trước 17h ngày 24/7.