“Tôi muốn được chết sớm”
Bị tuyên án tử hình vì cướp đi mạng sống của một người mẹ bằng những hành vi phi nhân tính, Trần Anh Phúc vẫn chùng lòng khi nghĩ đến con mình.
“Sáng nay vợ em mới lên thăm, con em còn nhỏ quá mà đã mất cha, con bị hại mất mẹ…!” - Phúc nói.
Trưa cuối năm, trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai rực nắng. Tử tù Trần Anh Phúc rúc người vào chiếc dù che sẵn bên bộ bàn ghế đá, tranh thủ dụi mắt vì chói do lâu ngày biệt giam.
Từng có một mái ấm
Trượt dài trong hố sâu tội lỗi với đầy đủ hành vi tàn ác, cái giá mà Trần Anh Phúc phải trả là đợi đến ngày ra pháp trường thi hành án tử hình. Tuy nhiên, khi chúng tôi gợi lại tiếng khóc cười trẻ con, một mái ấm gia đình dung dị…, đôi mắt ráo hoảnh kia bắt đầu ngấn lệ. Phúc kể anh ta sinh năm 1984 tại Cần Thơ trong một gia đình lao động có năm anh chị em. 13 tuổi, cha mẹ bỏ nhau, buồn chuyện gia đình, Phúc bỏ nhà lang thang lên tận Biên Hòa rồi bắt đầu bước chân vào chốn giang hồ, tập tành hút chích. Mấy năm sau, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện thuốc, Phúc trở lại Cần Thơ sống bằng nghề trộm cắp, cướp giật… Không chỉ có thế, các thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long cũng nhẵn mặt Phúc trong những chuyến “ăn hàng”.
![]() |
Năm 2007, Phúc bị công an Cần Thơ bắt giam vì tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Trần Anh Phúc trốn trại, rồi dẫn theo vợ tiếp tục dạt về Đồng Nai, làm giả nhiều giấy chứng minh nhân dân để trốn tránh sự truy nã của cơ quan công an Cần Thơ. Sau đó, Phúc được anh ruột của mình đón về cưu mang ở xã Phước Tân, huyện Long Thành. Trong những ngày tháng trốn chạy này, vợ Phúc sinh một đứa con kháu khỉnh. “Đứa con chưa thôi sữa mẹ thì cha nó đã phải đi tù, chờ tòa kêu án rồi lại tiếp tục chờ ngày đi bắn”. Trần Anh Phúc nói rồi lồng cả một đoạn tàn ác nhất trong đời mình vào sau câu nói ấy.
Theo lịch, tử tù ở trại B5 mỗi tháng được gặp thân nhân một lần vào ngày 14 dương lịch. Đến ngày ấy, vợ Phúc lại thức dậy từ 3 giờ sáng để đón xe từ Cần Thơ lên Đồng Nai thăm chồng. Phúc nói vợ Phúc bán vé số kiếm sống qua ngày và nuôi con, tiền đi xe là một khoản chi lớn so với thu nhập.
Mỗi lần gặp vợ, Phúc chẳng biết hỏi gì. Thời gian quá ngắn, muốn nói nhiều nhưng quay đi quay lại cũng chỉ những câu anh ở trong này vẫn khỏe, em khỏe không, con khỏe không. Thường thì dù thế nào, người đi thăm cũng nói với tử tù mọi chuyện bên ngoài đều ổn, rằng cả nhà ai cũng khỏe, con chơi ngoan. Tử tù cũng trả lời mình khỏe. Mặc dù với nhiều người, chỉ ít lâu nữa thôi, cũng có thể là rạng sáng ngày mai, sức khỏe không còn là điều cần quan tâm nữa.
20 phút thăm nuôi là 20 phút đời thường lọt vào song sắt. 20 phút nhắc nhớ rằng mình cũng từng có gia đình, từng được yêu thương. Thời gian thăm gặp, đôi khi, khiến tử tù nặng lòng hơn, day dứt hơn, hối tiếc và bất lực hơn bởi điều đánh mất vĩnh viễn không tìm lại được.
Mong được chết
Rợn người trước câu chuyện tội ác của Phúc, một đồng nghiệp của chúng tôi thốt lên, tại sao lại nhẫn tâm giết một mạng người trong khi đã thực hiện hành vi thú tính kia. Phúc bình tĩnh đáp: “Lúc đó em còn ma túy trong người nên không biết sợ nữa”. “Vậy bây giờ có thấy sợ không?” - đồng nghiệp này tiếp. Phúc vẫn giữ vẻ bình thản cố hữu: “Thực ra em mong bị thi hành án càng sớm càng tốt”.
Trung tá Phạm Khắc Cường, Đội trưởng Đội Quản giáo, người có hơn 10 năm canh giữ tử tù ở trại B5 cho biết ngày mới vào trại, Phúc lầm lì, suốt ngày la hét, đêm không chịu ngủ nhưng anh và các chiến sĩ khác đã an ủi, động viên rồi thuyết phục rằng tội ác đã gây ra thì phải chịu trách nhiệm thì đến nay Phúc đã hiểu ra.
Phúc nói: “Cán bộ Cường tốt lắm! 11 tháng bị giam ở đây, em đã cắt được cơn nghiện ma túy, ngay cả thuốc lá cũng không thèm nữa. Tội ác em gây ra đúng là không thể tha thứ được, em mong gia đình nạn nhân thứ lỗi cho em. Em mong những ai đang còn vướng vòng lao lý hãy cố gắng làm lại cuộc đời, đừng để lỗi lầm mỗi lúc mỗi lớn để rồi mất tất cả. Hiện giờ em chỉ mong sớm gột rửa lỗi lầm của mình”.
|
Tột cùng tội ác
Trưa ngày 2/2/2009, mùng 8 tết, sau khi uống rượu say, Phúc mang võng ra rừng tràm ở xã Phước Tân (huyện Long Thành, Đồng Nai) tìm chỗ ngủ và chích ma túy. Khoảng 14 giờ cùng ngày, những tiếng chặt củi khô của chị L., một người dân địa phương đánh thức Phúc. Sẵn hơi men và còn ma túy trong người nên Phúc nảy sinh ý định hãm hiếp chị L. Nghĩ là làm, Phúc về nhà lấy mã tấu tự chế ra rừng, nói là muốn giúp chị L. chặt củi. Lợi dụng lúc chị L. đang bó củi không để ý, Phúc lao tới ôm rồi vật chị L. xuống, thực hiện hành vi thú tính.
Ngay lập tức chị L. vùng vẫy chống trả. Phúc vừa hiếp dâm vừa bóp cổ chị cho đến chết. Điều làm dư luận hết sức căm phẫn là sau khi gây án xong, Phúc kéo xác chị L. đến bụi tre bên dòng suối rồi dùng dao mổ bụng, lấy nội tạng vứt trôi sông. Sau đó, Phúc lạnh lùng trói xác chị vào gốc cây dưới mặt nước để phi tang. Trả lời cơ quan điều tra, Phúc cho rằng lấy nội tạng thả trôi sông để xác chị L. không bị trương sình mà nổi lên.
Cùng thời điểm đó, gia đình chị L. đợi mãi không thấy chị đi lấy củi về nên tỏa ra đi tìm. Đến tối, thông tin chị L. mất tích được trình báo với chính quyền địa phương. Nhận định có chuyện chẳng lành nên lực lượng công an xã Phước Tân và người dân cùng đi tìm, mãi đến chiều hôm sau mới tìm thấy xác.
Trần Anh Phúc bị bắt nhưng tại cơ quan công an, Phúc còn tráo trở, nhẫn tâm đổ lỗi cho anh mình trước khi ký bản nhận tội. Ngày 27/5/2009, Phúc bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án tử hình, hình phạt chung cho ba tội giết người, hiếp dâm, cướp của. |
Pháp luật TPHCM
Thông báo

