Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi: Đổ lỗi cho sai sót câu chữ là chưa thuyết phục?

Thứ năm, 11:00 08/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau văn bản đề nghị xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ngày 6/6, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã chính thức lên tiếng về văn bản do đơn vị này tham mưu cho Bộ. Tuy nhiên, cách giải thích của ông Nguyễn Văn Tuấn được cho là vòng vo, thiếu thuyết phục.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ảnh: TL

Lại lỗi “đánh máy”

Ngay sau cuộc tọa đàm về quy hoạch bán đảo Sơn Trà diễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/5, ngày 2/6 vừa qua, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng liên quan đến phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng. Theo đó, văn bản nêu rõ: Tại tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà”, ông Huỳnh Tấn Vinh được mời tham dự và trình bày các ý kiến kiến nghị liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà. “Mặc dù đã được chủ trì tọa đàm nhắc nhở về việc cân nhắc kỹ nội dung phát ngôn, đảm bảo chuẩn xác nhưng ông Huỳnh Tấn Vinh vẫn cố tình phát biểu tại tọa đàm những nội dung thiếu chính xác”, văn bản cho hay.

Văn bản cũng trích dẫn ý kiến của ông Vinh được Bộ cho là thiếu chính xác. Cụ thể, ông Vinh trong phát biểu của mình đã dẫn ra Quy hoạch Sơn Trà vi phạm các điều luật như: Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học… “Việc phát ngôn như trên của ông Huỳnh Tấn Vinh là chủ quan, thiếu cơ sở và làm cho dư luận hiểu sai vấn đề”, văn bản kết luận. Trên cơ sở đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Vinh có văn bản giải trình, trả lời Bộ VH-TT&DL trước ngày 15/6 để Bộ báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, đến ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đã gấp rút thu hồi văn bản này sau khi nhận được những phản ứng từ dư luận; đồng thời đưa ra giải thích rằng: “Tổng cục Du lịch đã hiểu chưa đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Còn tôi lại chỉ nghe gián tiếp qua Tổng cục Du lịch nên cũng hiểu sai ý kiến đó”.

Trao đổi với báo chí ngày 6/6, ông Nguyễn Văn Tuấn lại cho biết: "Tôi không hiểu nhầm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Nhưng khi thể hiện bằng văn bản thì chúng tôi có sai sót về cách dùng từ ngữ, gây hiểu nhầm, bức xúc trong dư luận nên khi có ý kiến phản ánh, Bộ VH-TT&DL đã cho thu hồi công văn trên. Về việc này tôi rất lấy làm tiếc. Tôi xin nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng, Thứ trưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng như dư luận về sự việc đáng tiếc này. Tôi coi đây là bài học đáng tiếc trong sự nghiệp, trong cuộc đời công tác của mình. Tôi sẽ làm bản kiểm điểm gửi lãnh đạo Bộ VH-TT&DL".

Thiếu thuyết phục

Dù ông Nguyễn Văn Tuấn đã lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng dư luận cho rằng, cách trả lời này thiếu thuyết phục. Bởi, một văn bản như vậy không thể có chuyện sơ suất hay cẩu thả trong soạn thảo, nhất là từ ngữ. Dư luận cũng đặt câu hỏi: Tại sao ông Tuấn không thẳng thắn nhận lỗi mà lại đổ cho câu chữ, trong khi ông là người có vai trò tham mưu, trình văn bản cho Thứ trưởng ký gấp? Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bình luận rằng, đó là sự thiếu bản lĩnh của một quan chức. Thậm chí, có đại biểu Quốc hội còn cho ở đây có dấu hiệu của sự lạm dụng trong vấn đề tham mưu, mượn danh cấp trên để có ý kiến chỉ đạo.

Trả lời báo chí ngày 6/6 trước câu hỏi: "Tại sao Tổng cục Du lịch không ra văn bản mà lại tham mưu để Bộ VH-TT&DL ký, trong khi Tổng cục hoàn toàn có thể làm việc này?", ông Tuấn thừa nhận: "Chúng tôi mong muốn và nghĩ một văn bản như vậy nếu lãnh đạo Bộ ký thì hiệu lực pháp lý cao hơn, nên đã đề xuất văn bản như vậy".

Với ông Huỳnh Tấn Vinh, sau câu chuyện này, ông không còn quá quan tâm đến văn bản đề nghị xử lý ông khiến dư luận xôn xao. Điều quan trọng với ông là Bộ VH-TT&DL đã cho rút công văn, nghĩa là đã hiểu ra vấn đề. Mong mỏi của ông sau câu chuyện này là Bộ sẽ có những bước đi tiếp theo như thế nào để bảo vệ màu xanh cho Sơn Trà.

Trước những tranh cãi và những tranh luận trái chiều về quy hoạch Sơn Trà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu tạm dừng triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà trong 3 tháng để Đà Nẵng xem xét, giải quyết các kiến nghị. Sau tọa đàm tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc nữa tại Đà Nẵng để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lí một cách nghiêm túc, cầu thị, thông tin đa chiều. Từ kết quả các cuộc tọa đàm, Tổng cục Du lịch và UBND TP Đà Nẵng sẽ phối hợp rà soát việc điều chỉnh số phòng lưu trú ở khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 2 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top