TP HCM: Bảy năm nữa mới có trực thăng chữa cháy

| Xã hội

GiadinhNet - Theo đó, đến năm 2020 thành phố sẽ có 97 đội chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên, Quy hoạch PCCC trên địa bàn TP HCM đã được UBND TP thông qua và phê duyệt. Theo đó, đến năm 2020 thành phố sẽ có 97 đội chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn chuyên nghiệp. Lực lượng PCCC sẽ được trang bị 4 máy bay trực thăng, chuyên chữa cháy và cứu hộ-cứu nạn. Đến năm 2025, con số này sẽ là 6 chiếc.

Khảo sát, đánh giá của  Sở PCCC cho  thấy, thời gian qua đã có nhiều nhà máy, xí nghiệp mới được đầu tư, xây dựng, nhưng chỉ có trên 1.000 bể chứa nước, không đủ để chữa cháy. Hiện thành phố có khoảng 3.500km đường bộ nhưng chỉ có khoảng 5.800 trụ tiếp nước chữa cháy. Trong khi đó, theo quy chuẩn thiết kế đô thị, phải có khoảng 23.000 trụ mới đạt yêu cầu.

 Nguyên Quốc
Đà Nẵng hỗ trợ 1.185 tấn gạo cho người nghèo ăn Tết

Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh này sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo. Đây là loại gạo 15% tấm, được thu hoạch trong vụ Đông Xuân năm 2012, đang lưu trữ tại Kho dự trữ Đà Nẵng. Sở LĐ,TB&XH TP sẽ kiểm tra chất lượng gạo trước khi chuyển đến người dân. Số gạo trên sẽ được chuyển đến các quận, huyện trước khi giao cho phường, xã trực tiếp trao cho người dân trước ngày 31/1 (ngày 20 tháng Chạp âm lịch). 
 
Q.T
 
Vi phạm về quảng cáo: Hơn 3.000 số điện thoại bị ngừng sử dụng

Ngày 17/1, Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội cho biết, trong năm 2012, Sở TT-TT tổ chức 60 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân với tổng số tiền là 448 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính trị giá ước tính 450 triệu đồng, tiêu hủy 5,2 tấn xuất bản phẩm vi phạm về xuất bản, in, gia công sau in và xuất bản phẩm lưu hành không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sở cũng đã cùng Sở VH-TT&DL, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt trái phép, đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với 3.380 số điện thoại vi phạm, đồng thời thực hiện chủ trương kiên quyết không  nối lại liên lạc đối với số điện thoại cố tình vi phạm.   
 
Mai Hạnh
 
Hà Nội có thêm 4 làng nghề truyền thống

Bốn làng nghề vừa được UBND TP công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” gồm: Làng nghề sản xuất lưới cước Trần Phú; làng nghề hoa cây cảnh Nội Thôn; làng nghề chế biến miến và bánh đa Phú Diễn; làng nghề mộc dân dụng và điêu khắc Tân Mỹ. Hiện Hà Nội có trên 1.300 làng có nghề, trong đó hàng trăm làng nghề đã được công nhận. Danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" giúp các làng nghề có điều kiện quảng bá thương hiệu, phát triển du lịch, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 
 
H.Phương
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.