TP HCM: Đỉnh dịch tay chân miệng sẽ vào tháng 11 và 12

| Xã hội

Giadinh.net - Tính từ đầu năm đến nay, 5 trẻ em đã tử vong, gần 500 trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng chỉ trong tháng 9, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

 
Tuy nhiên, các bác sĩ dự báo bệnh này đang tiếp tục lan rộng và sẽ trở thành đỉnh dịch vào tháng 11 và 12 tới.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 cho hay, mỗi ngày BV luôn có trên 50 cháu nằm điều trị; trong số đó, gần nửa là trẻ ngụ tại TP HCM. Không ít trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, cấp cứu.

Tại khoa Nhiễm của BV Nhi đồng 2, số ca mới nhập cũng liên tục tăng. Mỗi ngày có 40 - 50 trẻ nằm viện, trong đó khoảng 10% các bé bị biến chứng.

Tình hình trẻ đến khám và nằm viện vì bệnh tay chân miệng tại các bệnh viện tuyến quận, huyện như Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Tân Bình, Thủ Đức đang tăng dần trong những ngày cuối tháng 9 và 2 tuần đầu tháng 10.

Theo ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đây là hậu quả của việc chống dịch chưa tích cực của các quận, huyện.

Ông Giang cho biết, ngoài đợt tổng vệ sinh phòng dịch tay chân miệng được phát động thực hiện hồi tháng 4, nhiều tháng trở lại đây việc phòng bệnh này gần như bị y tế địa phương bỏ ngỏ.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh do một nhóm virus gây nên và lây chủ yếu qua tiếp xúc. Vì thế, mỗi gia đình có thể ngừa bệnh cho trẻ bằng cách giữ vệ sinh các vật dụng mà bé thường tiếp xúc như bình bú, đồ chơi, chăn gối...

BS Khanh cảnh báo rằng, khi trẻ có những biểu hiện sốt kéo dài kèm xuất hiện loét miệng, lợi, lưỡi; nốt hồng ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông; thi thoảng bị giật mình... thì nên đưa bé đi khám để được chẩn đoán điều trị.

H.Trang

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.