TP. Huế: Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong

| Pháp luật

GĐXH - Thấy 2 người đang lời qua tiếng lại, Khánh dừng xe, xông tới dùng tay đánh vào mặt làm một người đàn ông ngã xuống và tử vong sau đó.

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân huyện Phú Vang (TP Huế) xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với Lê Chí Khánh (SN 1998, trú tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang).

Khoảng 13h30 ngày 19/8/2024, sau khi ăn giỗ xong, một số người trong đó có ông Nguyễn Tình (SN 1959), Lê Trọng Duy (SN 1991) và Lê Chí Khánh (anh vợ Duy) tiếp tục ở lại tại nhà thờ họ ở thôn Sư Lỗ, xã Phú Hồ ăn nhậu, hát karaoke.

Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong - Ảnh 1.

Lê Chí Khánh tại phiên toà.

Quá trình này, ông Tình có biểu hiện say xỉn, chửi thề, giành giật micro của người khác đang hát rồi kéo rách áo của Duy. Giữa Duy và ông Tình có lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn nên Duy đi về nhà, còn ông Tình đi bộ ra đường bê tông.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi điều khiển xe mô tô chạy trở lại nhà thờ để chơi, Duy gặp ông Tình đứng ở đường bê tông và đang nói năng, chửi bới. Duy dừng xe, cầm mũ bảo hiểm giơ lên mục đích để dọa ông Tình sợ đi về.

Lúc này, Khánh đang điều khiển xe đi đón con thấy Duy cùng ông Tình đang lời qua tiếng lại nên đã dừng xe, xông tới dùng tay đánh vào mặt làm ông Tình ngã về phía sau.

Ông Tình được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đến ngày 22/8/2024 thì tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Khánh ăn năn hối hận, cho rằng chỉ muốn đánh ông Tình một cái để dọa, không ngờ lại gây ra hậu quả quá lớn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Chí Khánh 8 năm tù.

Đến chung cư đánh người, nam thanh niên bị đâm tử vongĐến chung cư đánh người, nam thanh niên bị đâm tử vong

Cùng bạn đến chung cư giải quyết mâu thuẫn, trên đường về, nam thanh niên 24 tuổi bị nhóm đối thủ chặn đường đâm tử vong



Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.