Tạm giữ đối tượng trong clip ""hổ báo" đánh người tới tấp sau va chạm giao thông"

| Pháp luật

Người đàn ông 36 tuổi dùng tay, chân đánh người khác sau va chạm nhẹ giữa 2 xe máy ở Đồng Nai đã bị tạm giữ.

Ngày 4-3, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ đối với Nguyễn Huynh (36 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa) để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ đối tượng trong clip ""hổ báo" đánh người tới tấp sau va chạm giao thông"- Ảnh 1.

Đối tượng Huynh (áo đen) đánh nạn nhân

Làm việc với công an, Huynh khai nhận hành vi vi phạm như clip đã đăng. Được biết, Huynh làm nghề tài xế.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục đánh tới tấp một người đàn ông sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo hình ảnh trong clip, sau khi xảy ra va chạm nhẹ giữa 2 xe máy, nam thanh niên bất ngờ dừng xe, lao tới đấm vào mặt người đàn ông. Không dừng lại ở đó, thanh niên này còn lôi nạn nhân khỏi xe máy, tiếp tục hành hung.

Dù nạn nhân không hề phản kháng, nam thanh niên vẫn tỏ ra rất hung hăng, liên tục tấn công đối phương. Sự việc xảy ra ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Đánh người tới mức phải đi cấp cứu vì ‘ngứa mắt’Đánh người tới mức phải đi cấp cứu vì ‘ngứa mắt’

GĐXH - Công an thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa bắt giữ Nguyễn Duy Hảo (17 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra hành vi “Giết người”.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.