Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM đề xuất tăng học phí: Gánh nặng trước năm học mới?

Thứ sáu, 14:45 19/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tại kỳ họp thứ 10 khóa VIII vừa qua, HĐND TP HCM đã thông qua tờ trình về việc tăng học phí từ năm học 2013-2014 của UBND thành phố.

TPHCM đề xuất tăng học phí: Gánh nặng trước năm học mới? 1

Học sinh ngoài chuyện vác nặng, còn phải… vác thêm chuyện tăng học phí. Ảnh: Tuấn Vương.


Tại kỳ họp thứ 10 khóa VIII vừa qua, HĐND TP HCM đã thông qua tờ trình về việc tăng học phí từ năm học 2013-2014 của UBND thành phố. Theo đó, mức học phí mới sẽ tăng từ 3 - 5 lần so với các năm học trước. Đây là gánh nặng không nhỏ với nhiều gia đình có 2 con đang độ tuổi đi học…
 
Căn cứ vào đâu?

Tờ trình tăng học phí của UBND TPHCM tại kỳ họp HĐND TPHCM vừa qua dựa trên tinh thần của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, việc điều chỉnh học phí được áp dụng với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trực thuộc UBND TPHCM từ năm học 2013-2014 đến 2014-2015 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, mức học phí ở bậc nhà trẻ tăng cao nhất, với 90.000 đồng/tháng ở ngoại thành và 150.000 đồng/tháng ở khu vực nội thành; bậc mẫu giáo từ 60.000-120.000 đồng/tháng. Đối với bậc phổ thông, mức thu cao nhất là 90.000 đồng/tháng và thấp nhất là 60.000 đồng/tháng; hệ bổ túc trung học (THCS, THPT) là 90.000-135.000 đồng/tháng. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, mức học phí hiện hành được áp dụng từ năm 1998 là quá thấp so với mặt bằng thu nhập của xã hội. Vì thế, các trường không thể phát huy cơ chế tự chủ tài chính, đầu tư phát triển, đổi mới hoạt động giáo dục theo yêu cầu đặt ra.

Thực tế cũng cho thấy, do mức thu học phí thấp, cộng thêm ngân sách của quận, huyện và thành phố cấp không đủ nên nhiều trường phải “linh động” vận dụng chủ trương xã hội hóa để tìm thêm nguồn thu khác bổ sung. Tuy nhiên, nếu các khoản thu thêm ở các trường thiếu minh bạch, sử dụng không hiệu quả, hợp lý sẽ dẫn đến việc lạm thu, gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh.

Việc áp dụng mức học phí mới sẽ giúp các trường có thêm nguồn thu để phát triển hài hòa các hoạt động giáo dục, tạo môi trường dạy và học tốt hơn. Vậy nguồn thu học phí mới có được sử dụng để tăng thu nhập cho giáo viên? Trả lời vấn đề này, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định, chỉ chi cho hoạt động giáo dục để trường học phát triển tốt hơn; còn chi tiền lương, thu nhập của giáo viên áp dụng theo quy định hiện hành.

Tuy giải tỏa một phần nỗi lo tài chính, nhưng lãnh đạo một số trường cũng có không ít băn khoăn vì mức tăng học phí lần này tập trung cho hoạt động chuyên môn là chính, còn đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị thì chưa đủ. Mặc dù ngân sách của thành phố đã ưu tiên dành 26% chi thường xuyên cho giáo dục, nhưng nhiều trường vẫn phải mòn mỏi chờ rót kinh phí để thực hiện dự án cải tạo, đầu tư mới cơ sở vật chất… Như thế, muốn có cơ ngơi trường ra trường, lớp ra lớp thì các trường học không thể không trông chờ khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh như đã từng làm trước đây.
 
Phụ huynh lo lắng

Theo ông Lê Hồng Sơn Cơ - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, chế độ học phí mới áp dụng chung cho tất cả các trường học ở TPHCM nhằm tăng thêm nguồn thu, hỗ trợ hoạt động giáo dục để nhà trường phát triển tốt hơn. Vì thế, để học phí mới phát huy hiệu quả, Sở GD&ĐT kiến nghị thành phố và các quận, huyện không được cắt giảm ngân sách của các trường bán công đã chuyển qua công lập, thực hiện tự chủ tài chính. Để việc sử dụng nguồn thu học phí mới đạt hiệu quả, thúc đẩy hoạt động giáo dục tại trường học tốt hơn, các trường đang chờ hướng dẫn cụ thể của thành phố.


Về mức tăng học phí mới, một số phụ huynh ở khu vực ngoại thành cho rằng, họ sẽ chịu áp lực nặng hơn, nhất là những gia đình có 2 con nhỏ cùng học bậc mẫu giáo, nhà trẻ hoặc đang học THCS, THPT. Đề cập đến vấn đề này, ông Lê Hồng Sơn cho biết, mức tăng học phí mới tuy cao hơn 3 - 5 lần so với hiện hành nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Do mức thu học phí trước đây quá thấp nên phải kéo lên cho bằng với mặt bằng thu nhập chung của xã hội. Hiện tại, mức lương cơ bản ở khu vực nhà nước đã tăng từ 290.000 đồng/tháng lên trên 1 triệu đồng/tháng và thu nhập ở các khu vực kinh tế khác cũng tăng gấp nhiều lần so với năm 1998. Ông Sơn cho biết thêm, để giảm bớt chi phí học hành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thành phố và các quận, huyện đều có chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường.

Tuy nhiên, thông tin tăng học phí trước thềm năm học mới khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Họ lo lắng vì chủ trương này, trên tinh thần là giảm tải các khoản thu của nhà trường nhưng sẽ áp dụng ra sao? Liệu có thật sự giảm được rất nhiều các khoản thu không tên như trước đây hay không? Chị Hoàng Thị Mỹ, tiểu thương chợ Gò Vấp cho biết: “Cứ đầu năm học là tôi lại bạc cả đầu lo các khoản thu của nhà trường cho 2 đứa nhỏ. Đứa nào cũng tiền triệu chứ đâu có ít. Nay nghe nói học phí sẽ tăng 3-4 lần như vậy thì chắc là tôi phải vay mượn thêm để đóng cho mấy đứa nhỏ. Học phí tăng nhưng các khoản thu “linh tinh” của nhà trường có bớt đi không? Cái đó tui mới sợ”.

Anh Trần Anh Tuấn, công nhân công ty giày da tại khu chế xuất Linh Trung thì lo lắng ra mặt: “Thời buổi cái gì cũng tăng giá, nội lo chuyện cơm ngày 2 bữa, chuyện học của 2 đứa nhỏ là vợ chồng tôi… đuối rồi. Trong nhà cái gì cũng thiếu trước hụt sau. Nay học phí tăng nữa thì chỉ có nước bớt đi một món ăn để lo tiền học cho sắp nhỏ thôi”.

Còn chị Mai Tuyết Anh, nhân viên siêu thị Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) thì có cái lo khác. Chị lo rằng, học phí tăng nhưng chất lượng học thì cứ “xìu xìu, ển ển” và con chị vẫn phải học thêm đêm ngày như các năm trước. Sang năm học mới này, chị đang tính cho con đi học trường tư cho… ổn định.
 
Nguyên Quốc
phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Đời sống - 15 phút trước

Ngày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 3 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?

4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn

4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.

Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng

Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 21 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Top