Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM: Triều cường “đánh úp”, dân bơ phờ

Thứ sáu, 09:05 06/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong đêm tối, nhà nhà-người người lo chống ngập, tiếng la hét nổi lên ở từng căn nhà bởi sự lo lắng ngập tràn...

TPHCM: Triều cường “đánh úp”, dân bơ phờ 1

Vỡ bờ bao và triều cường lên kỷ lục khiến cuộc sống người dân TP HCM lao đao. Ảnh: TTX.

Bị “đánh úp”

Khoảng 19h tối 4/12, một đoạn bờ bao bê-tông dài hơn 12m trên đường Tam Bình (đoạn Rạch Cầu Lan thuộc KP8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị vỡ khiến các hộ dân khu vực này trở tay không kịp. “Nhà chúng tôi ở khu vực thấp hơn mặt đường, nên bao nhiêu nước dồn vào nhà hết. Vừa mới sắm chiếc nệm mới để ngủ, giờ ngấm nước không thể xài được nữa, đành vứt đi” - anh Võ Hoàng Tuấn (trú KP8, phường Hiệp Bình Chánh) thở dài.

Chị Huỳnh Thị Tâm, một người thuê trọ ở khu vực này thì ngao ngán: “Lâu lắm rồi mới thấy nước lớn vậy. May mà có chiếc tủ lạnh quý giá nhất thì vợ chồng đưa sang nhà hàng xóm gửi trên lầu, đồ dùng còn lại đều ướt hết cả”. Hầu như những nhà trọ nhỏ hẹp, chật chội ở khu vực này đều bị ngập trong nước như trường hợp nhà chị Tâm.

TPHCM: Triều cường “đánh úp”, dân bơ phờ 2

Lực lượng công an cũng có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ người dân. Ảnh: Đ.Bá.

 
Vỡ bờ bao khiến nước triều “đánh úp” gần 200 hộ dân. Cả đêm vật lộn với con nước lên, người dân mệt bơ phờ, nhưng chưa kịp ngả lưng thì dòng triều cường lại tràn vào lúc 4h30. Lần này mực nước còn cao hơn hồi đêm khiến nhiều vật dụng còn sót lại trong các hộ gia đình cũng trôi theo dòng nước. “Bó tay. Chờ nước rút rồi tính vậy. Trưa nay cả nhà làm mì gói chống ngập thôi chứ biết sao” - ông Huỳnh Văn Thành ở KP8 uể oải nói.
 
Hiện chưa thể ước tính thiệt hại gây ra bởi dòng nước dữ của người khu vực bị vỡ bờ bao. Hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên đường Tam Bình gần khu vực này cũng bị ảnh hưởng nặng nề, có đoạn nước ngập cao gần 1m khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Dù vậy, UBND phường Hiệp Bình Chánh chưa ghi nhận tổn thất nào về người.
 
TPHCM: Triều cường “đánh úp”, dân bơ phờ 3

Dọn dẹp lại nhà cửa.

Ứng cứu khó khăn

Tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, lúc bờ bao ở phường Hiệp Bình Chánh vỡ cũng là lúc triều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh 1,66m (trạm Phú An), vượt báo động III. Riêng đỉnh triều hồi 4h30 sáng 5/12, cao đến 1,68m, lập mốc mới sau 61 năm khiến bờ bao vỡ càng thêm nghiêm trọng. Dự báo, 2-3 ngày tiếp theo đỉnh triều sẽ giảm dần, tuy nhiên vẫn cao hơn báo động III, tức cao hơn 1,50m.

Năm nào cũng vậy, vào dịp năm hết Tết đến cũng là lúc người dân TPHCM phải đối mặt với triều cường. Tuy nhiên, đỉnh triều năm sau lại cao hơn năm trước khiến công tác ứng cứu ngày càng khó khăn. Ngay trong đêm vỡ bờ bao, rất nhiều lực lượng phòng hộ triều cường thuộc quận Thủ Đức và cả TPHCM vào cuộc chống đỡ bằng cừ tràm, bao cát, hầu gia cố bờ bao. Song triều cường dâng cao vừa nhanh vừa mạnh khiến mọi nỗ lực ứng cứu thất bại. Theo ông Vũ Quốc Bảo-Phó Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, đến sáng 5/12 lực lượng ứng cứu bờ bao được tăng cường với tổng quân số lên đến cả trăm người. Tuy nhiên, mọi giải pháp với đoạn bờ bao vỡ vẫn mang tính tạm thời và nhiều hộ dân đã phải tạm lánh nơi khác.

Phó trưởng ban thường trực về hoạt động phòng, chống thiên tai của TPHCM, ông Lê Phước Trung cho biết, các lực lượng ứng cứu thuộc Trung tâm Phòng chống lụt-bão đang nỗ lực hết sức để khắc phục sự cố vỡ bờ bao này. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định sự an toàn của bờ bao bởi chưa nhận được báo cáo chính thức nào từ phường Hiệp Bình Chánh.

Bờ bao ở TPHCM luôn là nỗi “ám ảnh” của người dân lẫn lãnh đạo địa phương này. Công tác gia cố, bảo vệ bờ bao, nhất là những đoạn xung yếu, luôn hiện diện trong các kế hoạch, chi tiêu của TPHCM. Hồi năm 2008, địa phương này đầu tư 256 tỷ đồng nhằm thi công 156 công trình, gia cố 159km bờ bao. Sang năm 2009, TPHCM lại tiếp tục chi 259 tỷ đồng cho 158 công trình gia cố bờ bao. Dù vậy, mức báo động III trong thước đo triều cường cứ thường xuyên bị vượt trong những năm gần đây, khiến người dân TPHCM vẫn tiếp tục khổ với nạn “2 trong 1”: bờ bao vỡ-triều cường cao.


Đỗ Bá - Trần Hoàng

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top