TPHCM: Tuyển vợ ngay siêu thị

| Pháp luật

Vụ tuyển vợ diễn ra ngay tàng thượng siêu thị Maximart Cộng Hòa, ngay giữa chốn đông người.

Vụ tuyển vợ diễn ra ngay tàng thượng siêu thị Maximart Cộng Hòa, ngay giữa chốn đông người.

Ngày 1/12, Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 3 người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc và 1 phiên dịch viên người Việt.

Đây là những người mà cơ quan công an đã tạm giữ để xử lý hành chính trong một vụ môi giới hôn nhân trái phép vừa bị phát hiện tại địa bàn quậnTân Bình.

Liên quan đến vụ việc, 13 cô gái từ 18 – 27 tuổi quê tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã được chính quyền quận Tân Bình trả về các địa phương. Trước đó những cô gái này đã ký vào biên bản cam kết sẽ không tái phạm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/11, một số người dân đi mua sắm tại siêu thị Maximart Cộng Hòa (tại số 15 – 17 đường Cộng Hòa) thấy nghi ngờ về một nhóm người, trong đó có nhiều cô gái, có biểu hiện bất thường khi kéo nhau đến quán cà phê nằm trên sân thượng của siêu thị. Do đó một số người dân đã trình báo công an địa phương.

Ngay sau khi theo dõi, nắm bắt tình hình, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Tân Bình phối hợp cùng công an phường 4 đã bất ngờ đột kích vào quán cà phê trên.

Tại hiện trường, cơ quan công an bắt quả tang có 13 cô gái đang trình diễn cho 3 người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc xem mặt, tuyển chọn làm vợ. Đặc biệt buổi xem mặt diễn ra công khai, ngang nhiên giữa quán cà phê, tại nơi đông người.

Những người có liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Được biết n hóm người Hàn Quốc đã liên hệ với một “ông trùm” môi giới hôn nhân trái phép tại TPHCM để tổ chức tuyển vợ, với chi phí nếu mỗi cô vợ được chọn sẽ “thưởng” cho nhà môi giới tại Việt Nam số tiền khảng 3.500 USD.

Thời điểm cơ quan công an ập vào bắt quả tang, “ômg trùm” môi giới đã… biến mất.

Được biết, 13 cô gái bị bắt quả tang nói trên đều được nuôi tại một số "lò" tại địa bàn các quận như: Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh… Họ cũng thừa nhận là chỉ biết đi xem mặt để có cơ hội đươc tuyển chọn làm vợ, được xuất ngoại đổi đời, chứ không hề hay biết số được bao nhiêu tiền trong cuộc mua bán này.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.