Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trai đẹp "Lối về miền hoa": "Tôi thấy vui khi bị khán giả chửi và dọa đập tivi"

Thứ bảy, 22:30 26/02/2022 | Giải trí

Từng nhận được tình cảm lớn từ khán giả với vai Phi trong "Hương vị tình thân", giờ đây Tô Dũng không ít lần bị khán giả dọa... đập tivi vì tính cách nhân vật trong phim "Lối về miền hoa" gây ức chế.

"Nối gót" nam chính "Phố trong làng", Nghĩa "Lối về miền hoa" nói gì khi liên tục bị khán giả "ném đá"?'Nối gót' nam chính 'Phố trong làng', Nghĩa 'Lối về miền hoa' nói gì khi liên tục bị khán giả 'ném đá'?

GiadinhNet - Không sắm những vai hiền lành nữa, Tô Dũng vai Nghĩa trong "Lối về miền hoa" đang bị khán giả ghét vì tính cách nhân vật có phần gây khó chịu.

"Lối về miền hoa" của đạo diễn Vũ Minh Trí là bộ phim đang nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả bởi đề tài gần gũi, và dàn diễn viên trẻ trung. Bộ phim kể về cuộc sống đầy màu sắc của những người trẻ và câu chuyện trưởng thành của họ trong bối cảnh một làng hoa ven đô.

Các diễn viên trẻ như Mạnh Quân, Trọng Lân, Lâm Đức Anh vào vai "3 chàng ngự lâm" và lột xác với tạo hình nhân vật hoàn toàn khác. Còn diễn viên Tô Dũng - "soái ca Phi" trong "Hương vị tình thân" lại vào vai Nghĩa, một cậu thanh niên mới tốt nghiệp trường đại học danh giá, bản tính tự cao nên luôn khinh thường những ai có học thức thấp hơn mình.

Vốn quen thuộc với những vai tử tế, hiền lành nên khi vào vai Nghĩa, Tô Dũng đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Tô Dũng xoay quanh vai diễn này.

Trai đẹp "Lối về miền hoa": "Tôi thấy vui khi bị khán giả chửi và dọa đập tivi" - Ảnh 2.

Vai diễn của Tô Dũng trong "Lối về miền hoa" nhiều lần khiến khán giả muốn... đập tivi (Ảnh chụp màn hình).

Khi tìm hiểu tâm lý nhân vật Nghĩa, Tô Dũng cảm nhận thế nào về nhân vật này? Có điểm gì trong tâm lý nhân vật và cách thể hiện nhân vật Nghĩa khiến anh lo lắng?

- Nghĩa là một chàng trai trẻ có tính cách cao ngạo ngầm, gia trưởng, bảo thủ, khó tính,… Tính cách không còn gì có thể gây khó chịu hơn.

Tôi không được cầm trọn bộ kịch bản, mới đầu chỉ được đọc 6 tập đầu thôi, sau đó vừa quay, biên kịch vừa viết tiếp. Ban đầu, đọc kịch bản thì tôi cảm thấy Nghĩa cũng là nhân vật khá thú vị. Nhưng sau đó thì nói thật, chính mình đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu với tính cách của Nghĩa bởi tâm lý nhân vật Nghĩa khá là "loằng ngoằng".

Chính vì "loằng ngoằng" nên tôi càng lo lắng, không biết mình có làm tốt được không và cũng khá đau đầu trong quá trình làm việc.

Trai đẹp "Lối về miền hoa": "Tôi thấy vui khi bị khán giả chửi và dọa đập tivi" - Ảnh 3.

Tô Dũng đau đầu bởi tính cách nhân vật Nghĩa "loằng ngoằng" (Ảnh: FBNS).

Thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng chàng trai hiền lành, soái ca và đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả, ví dụ như vai Phi phim "Hương vị tình thân". Vậy, với vai Nghĩa trong "Lối về miền hoa", đây có phải là lần đầu tiên anh đảm nhận một vai bị khán giả "chửi" nhiều như thế?

- Chắc chắn là lần đầu tiên rồi! Nghĩa không hẳn là một thằng đểu. Khán giả không khó chịu vì Nghĩa là một nhân vật đểu cáng. Khán giả khó chịu với Nghĩa bởi tính cách có thể nói là "khó mà mê" được.

Đọc những bình luận của khán giả phản hồi trên trang cá nhân, cảm xúc của Tô Dũng như thế nào?

Mới đầu, tôi thấy buồn vì nhân vật của mình bị phản hồi gay gắt quá. Thậm chí có khán giả còn bình luận trong bài viết của tôi thế này: "Anh Nghĩa ơi, anh hãy lắng nghe và đừng bảo thủ nhé. Anh nên thay đổi không có ngày mẹ em đập tivi".

Rồi tôi chợt nhận ra là: "Ơ, khán giả đang nói nhân vật mà, có nói mình đâu" (cười).

Những gì mà tôi hướng tới cho nhân vật thì khán giả đều cảm thấy đúng như vậy cả… Thế có nghĩa là phần nào đó, tôi đã truyền tải được tới khán giả rồi. Tôi phải vui mới đúng.

Trai đẹp "Lối về miền hoa": "Tôi thấy vui khi bị khán giả chửi và dọa đập tivi" - Ảnh 4.

Khán giả dọa đập tivi vì nhân vật Nghĩa (Ảnh chụp màn hình).

Nghĩa là một chàng kỹ sư nông nghiệp rất tâm huyết nhưng có phần bảo thủ, máy móc, thiếu tính thực tế. Ngoài đời, Tô Dũng có chút tính cách nào giống như Nghĩa trên phim không? Anh đã phải làm thế nào để hóa thân vào nhân vật Nghĩa một cách chân thực nhất?

- Bản thân tôi cũng tự cảm thấy mình khá bảo thủ trong công việc, nhất là khi đã xác định trong đầu điều gì đó, tuy nhiên không đến mức như Nghĩa.

Tôi phải cho nhân vật có một đời sống rõ ràng! Ví dụ như Nghĩa, bằng sự lao động chân tay chăm chỉ của chị gái mà nuôi Nghĩa, giúp Nghĩa được ăn học đàng hoàng. So với Lợi (Trọng Lân) được sinh ra đã có điều kiện, không cần học hành gì, chơi bời lêu lổng. Ở hoàn cảnh ấy, chắc chắn sẽ sinh ra sự đố kị, ghen tị trong Nghĩa.

Nghĩa đối với ông Lâm cũng vậy, ông Lâm là giang hồ khét tiếng ngày xưa, góa vợ, con trai ông Lâm lại bằng tuổi Nghĩa, mà Nghĩa lại còn không ưa con trai ông Lâm. Vậy thì chắc chắn Nghĩa sẽ không dễ dàng đồng ý cho chị gái mình yêu ông Lâm. Mình cứ đặt ra những vấn đề như vậy, với chính tâm lý ấy mà dựa vào để thể hiện nhân vật thôi.

Trai đẹp "Lối về miền hoa": "Tôi thấy vui khi bị khán giả chửi và dọa đập tivi" - Ảnh 5.

Tô Dũng cho rằng, nhân vật Nghĩa như món "tặng kèm" trên bàn tiệc "Lối về miền hoa" (Ảnh: FBNS).

"Lối về miền hoa" ghi hình trong điều kiện thời tiết giá rét trong suốt mùa đông, trong quá trình quay phim, anh và đoàn phim đã gặp những khó khăn thế nào? 

- Mỗi ngày đi quay đối với tôi đều rất đáng nhớ, nhưng có lẽ khó quên nhất là những ngày ghi hình khi thời tiết giá rét chỉ 9 -10 độ. Sáng ra, đoàn quay ở giữa cảnh đồng, bối cảnh phim là mùa hè nên diễn viên toàn mặc áo cộc.

Tôi và các bạn diễn rét tới mức miệng không thể nào thoại lưu loát nổi. Những lúc ấy, anh em lại đùa nhau: "Làm nghề gì không làm lại đi làm diễn viên". Thật sự nhiều khó khăn nhưng cũng rất thú vị.

Nếu như để ví bộ phim "Lối về miền hoa" giống như một bàn tiệc có đủ các món: khai vị, món chính, tráng miệng, Tô Dũng thấy nhân vật Nghĩa sẽ là món gì trên bàn tiệc?

- Tôi nghĩ, cứ coi như "3 chàng ngự lâm" Lợi (diễn viên Trọng Lân), Bão (diễn viên Mạnh Quân) và Linh (diễn viên Lâm Đức Anh) là món khai vị tuyệt vời để mọi người theo dõi phim.

Hành trình thay đổi bản thân của Lợi và chuyện tình với Thanh (diễn viên Anh Đào) là món chính. Món tráng miệng là chuyện tình của "đôi già": chị Hoa (diễn viên Đàm Hằng) và chú Lâm (diễn viên Nguyễn Thanh Bình).

Thì nhân vật Nghĩa sẽ như một món "tặng kèm" nho nhỏ trên  bàn tiệc "Lối về miền hoa". Sẽ có người thấy ngon, có người thấy không ngon, có người thấy thú vị, có người thấy ghét, nhưng bằng cách nào đi nữa thì Nghĩa vẫn sẽ được... nhắc tới.

Trai đẹp "Lối về miền hoa": "Tôi thấy vui khi bị khán giả chửi và dọa đập tivi" - Ảnh 6.

Tô Dũng có cơ hội chỉnh sửa đôi chút về nhân vật Nghĩa nhưng anh vẫn quyết định không thay đổi (Ảnh: FBNS).

Nếu được phép thay đổi một chút về nhân vật Nghĩa, anh sẽ thay đổi điều gì? 

- Trong quá trình ghi hình, tôi có nhiều cơ hội để thay đổi về Nghĩa nhưng tôi không làm. Thứ nhất, tôi thấy Nghĩa như này là hợp lý. Thứ hai, tôi tôn trọng sự sáng tạo của biên kịch. Thứ ba, tôi tôn trọng ý đồ của đạo diễn. Tôi cho rằng, một bộ phim phải có nhiều gia vị và việc bị khán giả ghét cũng là một thành công .

Tôi chỉ sợ khán giả không thèm quan tâm, không thèm nhắc tới hay bàn luận. Đó mới là thất bại. Vì thế, tôi nghĩ cứ để Nghĩa như thế này đi, sau Nghĩa có thay đổi hay không, có được mọi người yêu quý hay không thì chúng ta cùng... nín thở chờ đợi vậy!

 Nếu gặp một người giống như Nghĩa ở ngoài đời, anh sẽ nói với người đó điều gì? 

- Thật khó để nói với họ điều gì. Tuổi trẻ mà, ai cũng từng hiếu thắng, từng mơ mộng, viển vông, từng bảo thủ cố chấp. Nhưng đến một lúc nào đó, chính họ sẽ tự nhận ra và tự điều chỉnh bản thân mình thôi. Tôi nghĩ là như vậy!

Trai đẹp "Lối về miền hoa": "Tôi thấy vui khi bị khán giả chửi và dọa đập tivi" - Ảnh 7.

Nhân vật Lợi (do Trọng Lân thủ vai) và Nghĩa (Tô Dũng) luôn hiềm khích xuyên suốt bộ phim (Ảnh: FBNS).

Trong suốt hành trình làm nghề của một diễn viên, Tô Dũng sợ nhất điều gì? 

- Tôi sợ nhất là một màu, bị đóng khung trong một dạng vai nào đó. Thật ra, tôi nói là sợ làm dạng vai giống nhau thì cũng không phải, mà sợ không được tin tưởng trao cơ hội làm nhiều dạng vai khác nhau thì đúng hơn.

Nếu như bản thân mình được các đạo diễn tin tưởng giao cho nhiều dạng vai tốt, xấu, đểu, trộm cắp, sát nhân..., mình mới biết mình có thể làm được tới đâu.

Trong tương lai, tôi muốn được một lần thử sức với vai kẻ sát nhân hoặc một người với khởi đầu gặp biến cố, mất đi tất cả, sau đó trở lại một cách mạnh mẽ chẳng hạn… Nói chung, nhân vật nào tôi cũng muốn làm một lần trong sự nghiệp diễn xuất.

Xin cảm ơn diễn viên Tô Dũng về những chia sẻ!

Diễn viên đáng ghét nhất "Lối về miền hoa" bị viết đơn "tố cáo", dọa đánhDiễn viên đáng ghét nhất 'Lối về miền hoa' bị viết đơn 'tố cáo', dọa đánh

Dù chỉ mới xuất hiện và lộ mặt sở khanh được vài tập nhưng nhân vật Thắng của Huy Bách đã bị khán giả ghét nhất phim 'Lối về miền hoa' và thường xuyên bị réo tên trên các diễn đàn vì quá bẩn bựa.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 7 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 10 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 14 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 16 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top