Trắng đen không ở nội tạng

| Xã hội

GiadinhNet - Một cuộc tranh cãi tưng bừng đang khiến dư luận nóng lên giữa những ngày đông lạnh giá này.

Đó là chuyện Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng động vật sau thời gian dài mặt hàng này bị cấm. Để lý do xin cho nhập khẩu trở lại mặt hàng thực phẩm này được thuyết phục, các cán bộ liên quan của Bộ NN&PTNT đã viện dẫn ra một nguyên cớ rất nhạy cảm: Các nước Âu – Mỹ có thể thắt chặt việc kiểm tra tồn dư hóa chất với các loại hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam nếu như  chúng ta vẫn tiếp tục cấm nhập khẩu nội tạng trắng. Quan điểm này cũng dẫn chứng rằng, các nước Âu – Mỹ cho là chúng ta đang vi phạm các quy định về tự do thương mại. Câu chuyện nhập khẩu nội tạng trắng từ nước ngoài vì thế đã trở nên một vấn đề mang tầm vóc… quốc tế.

Trong khi đó, ngay trong nước chuyện nhập khẩu nội tạng đã đụng phải rất nhiều ý kiến phản đối. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, việc cấm nhập khẩu nội tạng trắng trước đây của Chính phủ là một việc làm đúng đắn. Nay, nếu mở trở lại con đường thông thương cho mặt hàng này rất có thể sẽ gây nhiều ảnh hưởng với sức khỏe người dân. Những người phản đối cũng dẫn chứng rằng, đã có hàng loạt những vụ bê bối nhập khẩu nội tạng trắng trước đây gây hệ lụy không nhỏ với đời sống người dân. Còn nữa, nếu kiểm soát không tốt việc nhập khẩu mặt hàng này, rất có thể nguồn dịch bệnh sẽ có cơ hội thẩm thấu từ nước ngoài vào và lây lan trong nước. Chưa kể, dù đã cấm nhưng nội tạng trắng từ nước ngoài vẫn thẩm lậu vào nước ta qua nhiều con đường, nếu không cấm, không biết sự việc còn ra sao nữa. Nhìn chung, các ý kiến phản đối đều cho rằng, việc nhập khẩu nội tạng trắng hoàn toàn không nên.

Những tranh cãi vẫn chưa ngả ngũ. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Chính phủ. Trong một động thái mới nhất, Chính phủ vừa giao cho 7 bộ ngành quan trọng là Công Thương, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Tư pháp, Công an và Thông tin – Truyền thông nghiên cứu để có ý kiến với Chính phủ. Có nghĩa là, trong thời gian đó, dư luận vẫn tiếp tục… tranh cãi. Người ta lại tiếp tục hoài nghi việc không hiểu vì sao Bộ NN&PTNT lại “mặn mà” trong việc nhập khẩu nội tạng từ nước ngoài trong khi mà Việt Nam từ trước cho tới nay vẫn được coi là một quốc gia nông nghiệp? Người ta tiếp tục tò mò việc, vì sao Cục Thú y của Bộ này cho rằng có thể kiểm soát được nội tạng nhập khẩu, trong khi mà lâu nay đang cấm song nội tạng lậu với đủ loại, kể cả những loại trong tình trạng phân hủy, hôi thối vẫn thường xuyên qua cửa khẩu Việt Nam?

Xem ra, nội tạng trắng hay “đen” (một cách nói hình tượng về chuyện hàng nhập lậu) không quan trọng nữa. Cái quan trọng là vì sao phải nhập, vì sao không nên nhập và ai chịu trách nhiệm với nó trong tình hình hiện nay? Giải được bài toán hóc búa này, chuyện “trắng - đen” của nội tạng sẽ có hồi kết. Tuy nhiên, đó lại là điều chẳng ai dám chắc.   
 
Mai Hạnh
thuctap2
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.