Tranh giành buôn bán ốc điếu, 2 nhóm đối tượng bị khởi tố bắt giam

| Pháp luật

GĐXH - Khi thấy có nhóm khác đến thu mua ốc điếu đỏ khiến Tùng Xịu lo sợ lượng khách hàng mua ốc điếu trắng giảm, nên 2 nhóm đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật...

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhóm đối tượng về hành vi livestrem gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng và tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm ốc điếu trắng sinh trưởng mạnh tại các vùng biển Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và loại ốc này có thị trường tiêu thụ lớn cho người dân các xã đảo.

Tranh giành buôn bán ốc điếu, 2 nhóm đối tượng bị khởi tố bắt giam - Ảnh 1.

Nhóm đốii tượng (từ trái qua phải) gồm: Phạm Văn Hưởng, Vũ Trọng Chiến, Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Vào thời điểm thu hoạch, xuất hiện các nhóm đối tượng có dấu hiệu tranh giành địa bàn trong hoạt động kinh doanh loại ốc này đẫn đến nhiều hành vi vi phạm phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước sự việc trên, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, đấu tranh xử lý các nhóm đối tượng.

Cụ thể, từ ngày 23/5-25/5, khi biết được thông tin có nhiều xe tải chở ốc điếu đỏ do nhóm khác thu mua từ khu vực Nghệ An, Thanh Hóa chở đến các huyện Hải Hà, Móng Cái (Quảng Ninh) để xuất bán cho người dân; nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng (hay còn gọi là Tùng Xịu, SN 1985, trú tại huyện Vân Đồn), Vũ Trọng Chiến (SN 1995) và Phạm Văn Hưởng (SN 1996, đều trú tại thị xã Quảng Yên) đã bám theo các xe chở ốc điếu.

Khi bám theo, nhóm đối tượng sử dụng điện thoại quay phát livestream trên mạng xã hội Facebook quá trình các xe tải chở ốc xuống hàng tại các điểm giao dịch. Đáng chú ý, trên các đoạn video livestream, các đối tượng đã có những lời lẽ xuyên tạc, bôi nhọ cho rằng lực lượng chức năng bảo kê cho việc buôn lậu ốc điếu.

Tranh giành buôn bán ốc điếu, 2 nhóm đối tượng bị khởi tố bắt giam - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng: Bùi Tiến Dân, Trần Văn Ngà, Phạm Văn Mạnh (từ trái sang phải). Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Hưởng khai nhận việc bản thân có hành vi livestream và phát ngôn như vậy với mục đích để lực lượng chức năng sớm kiểm tra các xe hàng, không cho xe hàng xuống hàng, nhằm kéo dài thời gian, buộc xe hàng phải quay đầu bán trong nội địa.

Đến khoảng 14h ngày 4/6, khi phát hiện nhóm của Tùng Xịu bám theo để quay video, livestream 2 xe container chở ốc điếu đỏ của mình; nhóm đối tượng Bùi Tiến Dân (SN 1987), Phạm Văn Mạnh (SN 1993, cùng trú tại trú huyện Hải Hà); Trần Văn Ngà (SN 1987, trú tại huyện Đầm Hà) đã điểu khiển 2 xe ô tô chặn đầu xe của nhóm Tùng Xịu. Sau đó 2 nhóm có những lời nói xúc phạm lẫn nhau, gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo đại diện Phòng CSHS, hầu hết các đối tượng này đã có tiền án, tiền sự. Vì lợi ích kinh tế các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để tranh giành địa bàn thu mua ốc điếu. Hành vi livestream của đối tượng phát tán trên mạng xã hội nói xấu lực lượng chống buôn lậu ảnh hướng đến uy tín, danh dự của các cơ quan bảo vệ pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh.

Tranh giành buôn bán ốc điếu, 2 nhóm đối tượng bị khởi tố bắt giam - Ảnh 3.

Các nhóm đối tượng chặn đầu xe trên đường, sau đó có những lời nói xúc phạm lẫn nhau, gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cũng theo cơ quan công an, nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ nhóm Tùng Xịu chuyên thu mua ốc điếu trắng của ngư dân từ huyện Vân Đồn đến TP. Móng Cái để xuất bán cho người dân. Khi biết có nhóm đối tượng Bùi Tiến Dân, Phạm Văn Mạnh, Trần Văn Ngà thu mua ốc điếu đỏ, lo sợ lượng khách hàng mua ốc điếu trắng giảm, nên 2 nhóm đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Trọng Chiến, Phạm Văn Hưởng về hành vi livestrem gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng; Khởi tố các đối tượng: Bùi Tiến Dân, Phạm Văn Mạnh, Trần Văn Ngà về tội Gây rối trật tự công cộng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. 

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đối tượng đã tham gia vào các nhóm trên khẩn trương đến cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Công an Nghệ An triệt xóa sới bạc trong rừng được vận hành tinh vi với nhiều đối tượng có tiền án


Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.