Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao bằng khen cho các công dân cứu sống 2 em nhỏ đuối nước

Thứ sáu, 09:00 17/06/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Thấy 2 em nhỏ đang chìm dần xuống nước, anh Ngô Công Minh (SN 1994, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) không quản mạng sống liều mình lao xuống sông, kịp thời cứu sống những đứa trẻ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Cảm phục thanh niên dũng cảm cứu 2 em nhỏ thoát khỏi miệng 'hà bá'Cảm phục thanh niên dũng cảm cứu 2 em nhỏ thoát khỏi miệng "hà bá"

GiadinhNet - Thấy 2 em nhỏ đang chìm dần xuống nước, anh Ngô Công Minh (SN 1994, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) không quản mạng sống liều mình lao xuống sông, kịp thời cứu sống những đứa trẻ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh cùng với huyện Nghi Xuân vừa tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân đã có hành động kịp thời cứu 2 trẻ em bị đuối nước ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Ngày 15/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định khen thưởng số 1237/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 3 cá nhân gồm: Bà Lê Thị Dung, ở thôn Song Nam; ông Lê Thanh Hiền, thôn Đại Đồng và ông Phan Văn Thắng, thôn Đại Đồng đều ở xã Cương Gián. Các công dân được khen thưởng đột xuất trên đều có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước.

Trao bằng khen cho các công dân cứu sống 2 em nhỏ đuối nước - Ảnh 2.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân hỗ trợ cứu người.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho anh Ngô Công Minh, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián - người dũng cảm bơi ra cứu 2 chị em gái trong vụ đuối nước ở Nghi Xuân.

Khoảng 8h ngày 13/6, ông Lê Văn Hưng (SN 1973) ở thôn Song Nam, xã Cương Gián cùng 2 người con gái là Lê Thị Cẩm Đan (SN 2008) và Lê Thị Bảo Ngọc (SN 2010) cùng đi bắt hàu trên sông. Lúc ông Hưng đang bắt hàu hai đứa con của ông không may sẩy chân vào chỗ sâu khiến cả 2 bị đuối nước. Ông Hưng đã nỗ lực cứu 2 người con nhưng không thành, do kiệt sức nên ông Hưng bị đuối nước tử vong.

Trao bằng khen cho các công dân cứu sống 2 em nhỏ đuối nước - Ảnh 4.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng hoa cho anh Ngô Công Minh.

Lúc này, bà Lê Thị Dung ở gần đó dùng sào để 2 chị em bám vào và hô hoán người cứu giúp. Cùng thời điểm anh Minh đứng bên kia bờ sông nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Nhìn sang thấy 2 cháu bé chới với giữa dòng nước, không ngại sự nguy hiểm anh Minh lao sang cứu người.

Sau khi đưa được 2 em lên bờ, anh Minh hoàn toàn kiệt sức, 2 em do uống nhiều nước nên toàn thân tím tái, rất may lúc đó có anh Phan Văn Thắng và Lê Văn Hiền (trú cùng thôn) tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo và kịp thời cứu sống các nạn nhân.

Nhớ lại thời khắc cứu 2 cháu bé khỏi miệng “hà bá”, anh Minh chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc nước sông đang lên nên mực nước khá sâu (khoảng hơn 2m) khiến việc cứu cùng một lúc 2 cháu gặp nhiều khó khăn.

"Lúc phát hiện sự việc tôi không nghĩ ngợi gì, cũng không lo lắng nguy hiểm cho bản thân, chỉ nghĩ đến việc cứu người. May mắn tôi biết bơi nên có thể cứu được các nạn nhân. Tôi cũng buồn vì thời điểm đó không phát hiện ra bố của 2 cháu, nếu phát hiện ra sớm có thế cứu được cả 3 người", anh Minh cho hay.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 31 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 56 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top