Trời nắng nóng, tỷ lệ trẻ đổ bệnh tăng cao

| Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian vừa qua, nhiều đợt nắng nóng kéo dài, liên tiếp không chỉ là nỗi lo ngại của người lớn mà còn gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho trẻ em, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa.

Nắng nóng trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa

Theo thống kê từ các bệnh viện, sau mấy ngày trời oi bức, số trẻ đến khám tăng vọt. Trong đợt nắng nóng vừa qua, tại bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 1.300 bệnh nhi đến khám mỗi ngày, có ngày lượt bệnh nhi đến khám khoảng 1.900 lượt - tương ứng với số sổ y bạ được bán ra. Như vậy, con số khám, điều trị thực tế còn đông hơn nhiều do trẻ đến tái khám.

 
Tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhi vào khám tăng gấp rưỡi ngày thường. Trong đó các bệnh mà trẻ em thường mắc phải là dịch sốt, viêm phổi, tiêu chảy... Chị Trần Ngọc Bích (Xuân La, Hà Nội) có cô con gái 5 tuổi cho biết: “Tôi đã rất hạn chế không cho cháu uống nhiều nước đá hay ăn nhiều kem, hoa quả để lạnh. Nhưng trời nắng nóng đến người lớn còn không chịu nổi nữa là trẻ con. Cháu cứ đòi nên lại mủi lòng, thả lỏng. Cháu ăn đồ lạnh nhiều nên bị viêm đường hô hấp. Nắng nóng đã mệt, lại ốm nên cháu chẳng thiết ăn uống gì, 2 ngày sau thì bị rối loạn tiêu hóa, chúng tôi sợ quá phải đưa cháu vào viện”.
 
Mùa hè nóng bức còn làm giảm sức đề kháng của trẻ. Trẻ ăn nhầm đồ ôi thiu nên dễ bị tiêu chảy, đồng thời ra mồ hôi nhiều nên dễ bị mất nước trầm trọng, cần chăm sóc trẻ cẩn thận.
 
Bio - acimin new hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa ở trẻ
 
Để điều trị dứt cơn tiêu chảy, tránh kéo dài gây tổn thương đường tiêu hóa, bác sĩ khuyên các bậc phụ huynh nên quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng của trẻ (nhất là trong mùa nóng), phòng bệnh hơn là đợi đến lúc mắc bệnh rồi mới chữa.

Bác sĩ Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng) khuyến cáo: “Trời nóng, trẻ dễ bị mệt mỏi, chán ăn, ra mồ hôi nhiều nên cơ thể thiếu nước, sức đề kháng giảm. Các bà mẹ nên chú ý đến các phương pháp phòng tránh các bệnh mùa hè cho trẻ như: ăn chín, uống sôi, không ăn thức ăn đã ôi thiu, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Tuy vậy cũng không nên kiêng khem quá kĩ khiến trẻ thiếu chất dinh dưỡng. Có thể chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong một ngày. Giữ vệ sinh cho trẻ và môi trường xung quanh”.

Để hỗ trợ phòng ngừa và điều trị, các bà mẹ có thể bổ sung men vi sinh như cốm vi sinh Bio-acimin new... để ổn định lại hệ vi sinh đường ruột, kích thích hệ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon hơn. Bio-acimin new chứa các men vi sinh: Lactobacillus, Bacillus subtilis, Streptoccocus… có tác dụng lập lại sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Do đó, tăng cường chức năng bảo vệ niêm mạc ruột, giúp ngăn ngừa sự tấn công của các vi sinh vật gây bệnh, làm giảm lượng độc tố, kích thích miễn dịch cục bộ và miễn dịch ngoại biên, kích thích hoạt động của các enzym tiêu hóa thức ăn.
 

Ngoài ra, Bio-acimin new còn chứa các vitamin nhóm B (B1, B2, B5, B6, B9…) có vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động cơ bản của hệ thần kinh thông qua cơ chế thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng và chất dinh dưỡng. Đặc biệt Bio-acimin new chứa 21 acid amin (8 acid amin cơ thể không tự tổng hợp được) trong đó có 2 acid amin quan trọng giúp trẻ ăn ngon, hấp thu tốt và chóng lớn là Taurine và Lysine và các nguyên tố vi lượng như Kẽm, Canxi, Selen giúp kính thích ăn ngon và tăng cường hấp thu dưỡng chất”.

Mùa nắng vẫn kéo dài và độ nóng có nguy cơ tăng lên. Chăm sóc sức khỏe cho trẻ bằng những loại thực phẩm như Bio-acimin new là một cách giúp trẻ vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết.

Thảo Nguyên

lehuong
Ý kiến của bạn
Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Những ngày gần đây, một loại bánh dẻo liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đằng sau sức hút của món bánh này là lượng calo, đường và chất béo rất cao. Nếu ăn không kiểm soát, món ăn tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và nhiều rối loạn chuyển hóa.

Thanh niên 24 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại văn phòng: Bác sĩ cảnh báo thói quen mùa nắng nóng khiến nhiều người trẻ chủ quan

Thanh niên 24 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại văn phòng: Bác sĩ cảnh báo thói quen mùa nắng nóng khiến nhiều người trẻ chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nắng nóng kéo dài kết hợp với áp lực công việc, thiếu ngủ, ngồi nhiều và thói quen uống ít nước đang âm thầm làm gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch của nhiều người trẻ làm việc văn phòng. Các chuyên gia cảnh báo, đây là những yếu tố có thể kích hoạt biến cố tim mạch nguy hiểm, thậm chí dẫn đến ngừng tim đột ngột ở những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà chưa từng được phát hiện.

Bác sĩ gắp thành công sán dây bò dài 1,2m, cảnh báo nguy cơ từ thói quen nhiều người mắc phải

Bác sĩ gắp thành công sán dây bò dài 1,2m, cảnh báo nguy cơ từ thói quen nhiều người mắc phải

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Các bác sĩ vừa nội soi gắp thành công một con sán dây bò (Taenia saginata) trưởng thành dài 1,2 mét trong ruột của một bệnh nhân nam 66 tuổi. Ca bệnh là lời cảnh báo về nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ thói quen ăn thịt bò tái, chưa được chế biến chín kỹ và cũng là lời nhắc nhở mỗi người cần thay đổi thói quen ăn uống để bảo vệ sức khỏe.

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.