Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trộm 3 xe ô tô để… đi chơi và thử cảm giác lái xe

Thứ bảy, 09:50 22/10/2022 | Pháp luật

Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã tạm giữ đối tượng Phô Lắk Viên (21 tuổi, trú thôn Hamasing, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương) đã gây ra 3 vụ trộm ô tô.

Tại cơ quan công an, đối tuợng Viên khai nhận mục đích trộm xe ô tô là để lái thử và không có ý định trộm cắp xe để đem bán.

Trộm 3 xe ô tô để… đi chơi và thử cảm giác lái xe - Ảnh 1.

Theo báo Người đưa tin, trước đó, khoảng 2h ngày 15/10, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Lạc Xuân phát hiện xe ô tô hiệu Toyota Fortuner, mang BKS 51H-0392 đang đậu bên lề đường thuộc Quốc lộ 27 thuộc thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương có dấu hiệu bất thường.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác xác định xe không có người điều khiển, bị thủng bánh xe trước bên phụ, trầy xước ở phần đầu và cánh cửa trước bên phụ của xe. Khi liên lạc với chủ phương tiện thì xác định chiếc xe ô tô trên vừa bị mất trộm . Sự việc sau đó được báo lên trực ban Công an huyện Đơn Dương.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định chiếc xe nói trên là của anh Lê Nguyên Bảo, thuộc TDP 1, thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương bị kẻ gian trộm cắp vào khoảng 23h ngày 14/10.

Trộm 3 xe ô tô để… đi chơi và thử cảm giác lái xe - Ảnh 2.

Qua hình ảnh camera gia đình cung cấp cho thấy, đối tượng đột nhập là một nam thanh niên đi đến trước nhà của anh Bảo gỡ bạt, mở cửa xe rồi nổ máy chạy đi.

Qua xác minh, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xuống ngay địa bàn phối hợp với Công an huyện truy bắt đối tượng, không để trốn sang tỉnh khác tẩu tán tang vật, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Nhận định đối tượng này có thể đi chuyển trên Quốc lộ 27 về hướng tỉnh Ninh Thuận, Ban chỉ huy chuyên án đã huy động thêm Công an các xã Lạc Xuân, thị trấn D’ran tăng cường 100% lực lượng vừa tìm kiếm tung tích đối tượng, vừa lập tổ mật phục chốt chặn các cửa ngõ trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Trộm 3 xe ô tô để… đi chơi và thử cảm giác lái xe - Ảnh 3.

Đến sáng 15/10, tổ trực ban Công an huyện tiếp tục nhận được tin báo của của anh Đinh Phước Sang (trú tại thôn Lạc Xuân 1) về việc chiếc xe ô tô tải mang BKS 49C-178.59 đang đậu trong sân nhà thì bị kẻ gian lấy trộm điều khiển ra khỏi nhà tẩu thoát.

Trộm 3 xe ô tô để… đi chơi và thử cảm giác lái xe - Ảnh 4.

Sau đó, anh Huỳnh Ngọc Hậu (trú tại thôn Lạc Thiện 2, thị trấn Dran) cũng trình báo cơ quan công an về việc xe tải BKS 49C-140.96 bị mất.

Thông qua việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h30 ngày 17/10, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng gây án.

Hiện, Phô Lắk Viên đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đơn Dương để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top