Trộm tiền tỷ để đi làm từ thiện

| Pháp luật

Sau khi cuỗm được gần 3 tỷ tại chùa Hàm Long ở TP Bắc Ninh, thủ phạm trích 100 triệu đồng đi ủng hộ cho một số tổ chức cùng người lang thang, cơ nhỡ. Số còn lại, anh ta mang đến trao trả lại nhà chùa.

Sau gần 3 tháng xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại chùa Hàm Long, xã Nam Sơn (TP Bắc Binh), TAND tỉnh vừa đưa vụ án ra xét xử lưu động. Bị cáo là Bùi Văn Tuyên (32 tuổi ở Tứ Kỳ, Hải Dương).

Theo ông Phạm Minh Tuyên, thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, mấy chục năm làm công tác xét xử nhưng đây là trường hợp hy hữu. Kẻ trộm mang tiền đi làm từ thiện còn người mất trộm thì ra sức xin miễn trách nhiệm cho anh ta.

Xuất thân trong một gia đình nông dân, lên 7 tuổi Tuyên đi tu. Trong thời gian tu hành, (1998 - 2002) Tuyên theo học lớp phật giáo tại chùa Hàm Long nên quen biết các nhà sư trụ trì tại đây và thuộc đường đi lối lại quanh khu vực nhà chùa cũng như vị trí các phòng trong chùa. Năm 2004 Tuyên về tu tại gia, làm nghề sửa chữa điện tử và lập gia đình.

Những tháng ngày sau đó, Tuyên thường xuyên trở lại chùa để phụ giúp một số công việc nên được các nhà sư quý mến và tin tưởng, cho đi lại tự nguyện trong chùa. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn cá nhân và bất đồng quan điểm với sư Đàm Thanh, người quản lý tiền công đức của nhà chùa, Tuyên nảy sinh ý định trộm cắp tiền để làm mất uy tín của người này.

Tháng 12/2010, Tuyên mang theo ba lô đựng dao nhựa, cưa tay và một hộp keo 502, thuê xe ôm đến chùa Hàm Long. Đi bằng lối tắt, Tuyên đã cắt trấn song và lưới che cửa sổ, đột nhập phòng của sư Đàm Thanh lấy trộm toàn bộ số tiền có trong tủ rồi đem về Hải Dương cất giấu vào bụi cây gần nhà. Tên trộm đã trích 100 triệu đi ủng hộ và làm từ thiện cho một số tổ chức, người lang thang cơ nhỡ.

Sau vài ngày trộm cắp, ăn năn hành vi của mình Tuyên đã đến chùa tự thú và nộp lại 2,6 tỷ.

Tại phiên tòa, Tuyên bật khóc. Mặc dù có tình tiết giảm nhẹ và được các nhà sư chùa Hàm Long tha thiết xin giảm án nhưng TAND tỉnh vẫn tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Theo Báo Bắc Ninh
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.