Lễ khai mạc SEA Games 31: Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn
GiadinhNet - Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sự tham gia của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á. SEA Games mang thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".
21h30: Lễ khai mạc kết thúc. Ngày mai (13.5), rất nhiều môn thi đấu hấp dẫn có nội dung tranh huy chương như bơi lội, điền kinh, thể dục dụng cụ, kick-boxing.
21h20: Nghệ sỹ Hồng Nhung, Tùng Dương, Nhóm Oplus cùng nhau trình diễn bài hát chủ đề SEA Games 31 - "Cùng tỏa sáng - Let’s shine" và cũng là chủ đề riêng của Lễ khai mạc.


Ca khúc "Let’s shine" do nhạc sỹ Huy Tuấn sáng tác. Ca khúc mang một tinh thần đoàn kết thể thao mạnh mẽ, có nhịp điệu và tiết tấu mang tính quốc tế.
21h20: Thắp lửa SEA Games 31

Đài lửa rực sáng.
Cựu vận động viên Nguyễn Thị Tĩnh mở đầu cho lễ rước đuốc lên đài lửa SEA Games tại Mỹ Đình. Tiếp đến, các cựu vận động viên Trần Lê Quốc Toản, Lê Bích Phương, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Hoàng Xuân Vinh, Trần Hiếu Ngân đã rước đuốc trao cho vận động viên Quách Thị Lan thắp lên ngọn lửa SEA Games.

Vận động viên Quách Thị Lan thắp lên ngọn lửa SEA Games 31.



Để tiếp sức đến lễ đài, thắp lên ngọn lửa thiêng của SEA Games, là những đại diện tiêu biểu của Thể thao Việt Nam.
Vào thời khắc ngọn lửa thiêng SEA Games 31 được thắp lên cũng là lúc ca khúc chính thức "Let's shine - Cùng tỏa sáng" vang lên trong một màn trình diễn ấn tượng, sôi động của linh vật SEA Games - các chú Sao La, mệnh danh là "Kỳ lân châu Á" và màn bắn pháo hoa rực rỡ đánh dấu thời khắc khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
21h10: Phần 3 Đông Nam Á tỏa sáng
Tiết mục Chung một dòng chảy Đông Nam Á: Một màn múa và võ thuật với số lượng lớn các vận động viên, diễn viên thể hiện hình tượng con thuyền Đông Nam Á cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thăng trầm, biến động của lịch sử để cùng nhau đoàn kết, vươn ra biển lớn, cùng nhau chào đón ánh bình minh rực rỡ.

Phần này có nội dung thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới.
Vận động viên Vũ Thành An (đấu kiếm) của Việt Nam thay mặt cho các vận động viên, trọng tài Phan Thị Ngọc Linh (Muay) tuyên thề.
21h05: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngay sau đó là màn bắn pháo hoa khai mạc SEA Games.
21h00: Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chào mừng SEA Games
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch thành phố Hà Nội nói: "Vượt lên những khó khăn của đại dịch COVID-19, ngày hôm nay, chúng ta cùng sát cánh bên nhau, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia, niềm động viên, cộng hưởng sức mạnh tinh thần của 11 quốc gia Đông Nam Á, một ngôi nhà chung, cùng khát vọng phồn vinh và những kỳ tích mới.
Trong thời khắc quan trọng, ý nghĩa của Lễ khai mạc SEA Games 31, một lần nữa, thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, tôi xin được bày tỏ tấm lòng trọng thị và nồng nhiệt chào đón các quý vị, các bạn đã có mặt trên mảnh đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội yêu dấu".
Phần thứ hai - Đông Nam Á mạnh mẽ. Phần này có nội dung thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới.
20h50: Thượng cờ chủ nhà Việt Nam và ASEAN

Rước cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á là 8 vận động viên đạt thành tích cao của Thể thao Việt Nam gồm Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Trần Hưng Nguyên (bơi), Đỗ Xuân Hiếu (vovinam), Ngô Văn Lâm (vật) và Trần Đình Nam (pencak silat).
20h45: Lá cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và lá cờ SEA Games đang tiến về phía lễ đài.

Hình ảnh thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và lá cờ SEA Games.
Các VĐV rước cờ SEA Games gồm: Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Nhật Hoàng (điền kinh), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Nguyễn Thanh Liêm (vovinam) và Hoàng Văn Nam (vật). Ảnh: Việt Linh, Duy Hiệu.
20h35: Phần rước quốc kỳ của 11 quốc gia cùng sự xuất hiện của 11 đoàn thể thao.

Đi đầu là đoàn Brunei: Đoàn thể thao Brunei chỉ có 23 vận động viên tham dự SEA Games 31. 23 vận động viên Brunei sẽ tham gia tranh tài ở bốn môn, trong đó 5 vận động viên sẽ tranh tài ở môn karatedo, 4 vận động viên pencak silat, 4 vận động viên wushu và 10 người ở môn thể thao điện tử.
Đoàn Campuchia: Với 363 vận động viên và tranh tài ở 33 bộ môn trong 40 bộ môn của SEA Games 31.
Đoàn Indonesia đi thứ ba: Đoàn Indonesia tham dự SEA Games 31 với 500 vận động viên, tranh tài ở 32 bộ môn
Đoàn thể thao Lào: Với 280 vận động viên, các vận động viên của Lào tranh tài ở 28 bộ môn tại SEA Games 31.
Đoàn thể thao Malaysia: Với 586 vận động viên, đoàn thể thao Malaysia tranh tài ở 39 bộ môn, trước khi lễ khai mạc diễn ra Malaysia đang đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 12 HCV.
Đoàn thể thao Myanmar: Có 298 vận động viên Myanmar tới Việt Nam, đoàn Myanmar tranh tài ở 21 bộ môn tại SEA Games 31.
Đoàn thể thao Philippines: Với 429 vận động viên, Philippines sẽ tranh tài ở 39 bộ môn tại SEA Games 31
Đoàn thể thao Singapore: Với 425 vận động viên, Singaporesẽ tranh tài ở 33 bộ môn tại SEA Games 31.
Đoàn thể thao Thái Lan: Với 880 vận động viên, Thái Lan tham dự cả 40 bộ môn tại SEA Games 31.
Đoàn thể thao Timor Leste: Chỉ hơn 20 vận động viên, đoàn thể thao Timor Leste chỉ tham dự 7 môn tại SEA Games 31.
Đoàn thể thao Việt Nam: 951 vận động viên, Việt Nam là đoàn thể thao đông nhất tại SEA Games 31, tham dự đủ 40 môn tại Đại hội. Cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là vận động viên Nguyễn Huy Hoàng.



20h25: Phần Mapping Tranh Đông Hồ. Trong gia tài di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam có sự hiện diện của tranh Đông Hồ, tranh khắc mộc bản, dòng tranh của những lễ hội.

Những hình ảnh khắc họa bản sắc các quốc gia Đông Nam Á qua tranh Đông Hồ chính là sự trân trọng và tôn vinh tới cộng đồng khu vực. Tất cả vì một Đông Nam Á bản sắc, gắn kết và thịnh vượng.

Lần đầu tiên, tranh Đông Hồ - nét văn hóa riêng biệt của Việt Nam, được thể hiện bằng ánh sáng, chiếu trên mặt sân Mỹ Đình, tạo nên 1 khung cảnh rực rỡ. Những nét văn hóa đặc sắc của mỗi nước Đông Nam Á sẽ được "vẽ" bằng ánh sáng theo phong cách tranh Đông Hồ.




Ảnh: Thanh Vũ/ Hải Nguyễn
Logo SEA Games 31 là sự ước lệ của những ngón tay cách điệu, thành những đường đua và bục vinh quang, chính là thông điệp của Việt Nam gửi đến bạn bè khu vực: Thể thao thúc đẩy hợp tác và cùng phát triển, thắt chặt tình đoàn kết và yêu thương.
20h15: Phần mở màn - Việt Nam thân thiện
Việt Nam chào đón các nước trong khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 bằng sự nồng ấm, thân thiện, bằng nụ cười và một tâm thế bình an.
SEA Games 31 giới thiệu lại 30 kỳ SEA Games theo chiều của chim Lạc trên trống đồng đến thời khắc khai mạc lần thứ 31. Hình ảnh Rồng thiêng bay lên tái hiện một huyền thoại của địa linh nhân kiệt và những kỳ tích của đất thiêng Thăng Long- Hà Nội, nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội.

Tiết mục nghệ thuật với hình ảnh cây tre thể hiện ý chí và khí phách của con người Việt Nam

20h06: Sau nghi thức rước quốc kỳ, thượng cờ và chào cờ, buỗi lễ diễn ra chương nội dung đầu tiên với tiết mục múa tre "Việt Nam xin chào".

Tiết mục múa tre "Việt Nam xin chào".
Hình tượng cây tre trong SEA Games 31 được thể hiện như những nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị cùng các quốc gia Đông Nam Á

Mở màn là phần giới thiệu lại 30 kỳ đại hội theo chiều của chim Lạc trên trống đồng, kéo dài đến thời khắc khai mạc SEA Games 31.
Rồng thiêng bay lên tái hiện một huyền thoại của địa linh nhân kiệt và những kỳ tích của đất thiêng Thăng Long- Hà Nội, nơi tổ chức chính Đại hội năm nay.
20h00: Lễ khai mạc chính thức bắt đầu.
Quốc ca Việt Nam được vang lên trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong không khí trang nghiêm đánh dấu buổi Lễ khai mạc SEA Games 31 chính thức được bắt đầu.


Quốc kỳ Việt Nam được rước vào sân Mỹ Đình để thực hiện nghi lễ thượng cờ, chào cờ.



Các quan chức, quan khách quốc tế trên khán đài VIP
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tới tham dự Lễ khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới tham dự Lễ khai mạc. Ảnh Hải Nguyễn.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn.
19h50: Các khán đài sân Mỹ Đình lấp đầy bởi các khán giả đến theo dõi lễ khai mạc.

Ban tổ chức SEA Games 31 không bán vé lễ khai mạc, chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho các chỗ ngồi ở khán đài A, C và D của sân Mỹ Đình.

Các khán đài bắt đầu lấp kín khán giả nửa giờ trước khi bắt đầu lễ khai mạc.
19h40: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông điều hành phần giới thiệu đại biểu trước giờ lên sóng trực tiếp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông điều hành phần giới thiệu đại biểu trước giờ lên sóng trực tiếp. Ảnh Hải Nguyễn
Lễ khai mạc với nội dung thể hiện một Việt Nam chủ động, kết nối và truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh thế giới đang gặp nhiều biến động lớn.
"Hãy đến đây với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á".

Đây là thông điệp mà chương trình khai mạc SEA Games 31 muốn nhấn mạnh bằng nghệ thuật biểu hiện. Chương trình không chỉ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam, mà còn thể hiện một tâm thế chủ động hội nhập và sáng tạo, đóng góp và gánh vác cùng cộng đồng quốc tế và "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".
Không chỉ đề cao quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam, mục đích lớn lao hơn là tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng các nước trong khu vực Đông Nam Á để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, trọng thị tinh thần cống hiến và trung thực, động viên nội lực của con người thông qua thi đấu thể thao.
Sử dụng những chất liệu nghệ thuật mang tính truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, đồng thời có sợi dây liên kết những nét tương đồng trong "Căn cước văn hóa Đông Nam Á" để xây dựng một hệ thống biểu tượng của cộng đồng văn hóa khu vực.
Lễ khai mạc SEA Games 31 có ba phần
Phần I có tựa đề "Việt Nam thân thiện", với các tiết mục Trống khai hội Countdown bằng nghệ thuật trình diễn mapping và công nghệ đồ họa thực tế ảo, Việt Nam xin chào, Hồn sen Việt.
Phần II có tựa "Đông Nam Á mạnh mẽ" thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới. Phần này bao gồm các tiết mục: Hội tụ để tỏa sáng, Đường đến Việt Nam.
Phần III là "Đông Nam Á tỏa sáng" bao gồm các tiết mục: Chung một dòng chảy, Hành trình ngọn đuốc SEA Games, Thắp lửa SEA Games. Phần này thể hiện sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong khối ASEAN, cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế.
Cuối chương trình khai mạc sẽ là màn trình diễn ca khúc chủ đề của SEA Games lần thứ 31 "Hãy tỏa sáng".

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games, sau lần đầu năm 2003. Do Covid-19, đại hội diễn ra muộn nửa năm so với dự kiến là tháng 12/2021. Tuy nhiên, tên gọi quốc tế SEA Games 2021 được giữ nguyên, tương tự các sự kiện thể thao lớn như Euro 2020, Olympic Tokyo 2020 hay gần đây là AFF Cup 2020 (đều tổ chức vào năm 2021).
PV

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật
Xã hội - 1 phút trướcĐối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?
Xã hội - 2 phút trướcHà Nội đề xuất chi hơn 260 tỷ đồng lắp đặt các trạm cân tải trọng tự động để ngăn chặn xe quá tải.

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM
Xã hội - 9 phút trướcMột vụ cháy bùng phát tại căn nhà tạm ở xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lúc rạng sáng ngày 17/10 khiến một người tử vong.

Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng
Thời sự - 27 phút trướcGĐXH - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân với người nộp thuế từ 2026 là 15,5 triệu đồng/tháng.

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất
Đời sống - 48 phút trướcGĐXH - Không chỉ xinh đẹp, cuốn hút mà những con giáp này còn sở hữu trí thông minh, khí chất và năng lực vượt trội.

Nam sinh lớp 10 hành hung bạn gái ngay trong lớp: 'Các em tuổi mới lớn, dễ hành xử bột phát'
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Chiều 16/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh bạo lực học đường tại một lớp học ở trường cao đẳng nghề trên địa bàn Nghệ An.

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Phú Thọ: Sai phạm của các trại gà tại xã Liên Sơn đã tồn tại nhiều năm vì sao đến nay mới 'phanh phui'?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, Phú Thọ nhiều năm nay phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ các trang trại gà quy mô hàng nghìn con. Sau phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm nhiều vi phạm nghiêm trọng về đất đai, môi trường và khoảng cách chăn nuôi.

Người dân vượt trăm cây số giúp ngành y tế Thái Nguyên dọn dẹp trụ sở
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sau đợt mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vừa qua, nhiều trụ sở Y tế tại tỉnh Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Hồ sơ, tài liệu được mang ra phơi khô trên sân, bàn ghế và thiết bị y tế được lau dọn cẩn thận.

Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là người sống kiên trì, chăm chỉ, tuy gặp khó khăn lúc trẻ nhưng càng về già càng thịnh vượng và hạnh phúc.