Chiều 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã loại trung úy Bùi Văn Nhứt thường trú tại ấp Tân Thuận, xã Bình Đức (Châu Thành, Tiền Giang). Trước đây ông Nhứt là cán bộ của một đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Tiền Giang với cấp hàm trung úy nhưng ông đã khắc dấu tự phong hàm đại úy để đóng lên các biên nhận mượn tiền nhiều người dân.
Vợ ông Nhứt cũng cùng chồng ký tên, đóng dấu nhà thuốc Huỳnh Mai lên các tờ biên nhận nên bà Lê Thị Diễm, Trương Thị Ngọc Dung và ông Mai Tấn Trường tin tưởng đưa tiền cho “đại úy” để nhận lãi suất cao vì ông Nhứt nói có mối cho vay đáo hạn ngân hàng.
Trong các biên nhận, vợ chồng ông Nhứt đều cam kết trả lại trong vòng 3-10 ngày nhưng các chủ nợ đòi mãi từ giữa năm 2009 đến nay mà vẫn chưa được.
Sau khi kỷ luật loại ngũ đối với ông Nhứt, Công an tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang khởi tố “đại úy” này về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng cơ quan công tố không phê chuẩn lệnh khởi tố vì cho rằng việc mượn tiền của ông Nhứt là giao dịch dân sự.
Theo Phong Khê - Thiên Phước
VnExpress