Trường tiểu học Thăng Long thuê địa điểm: Dễ dàng “lọt” thẩm định

| Xã hội

GiadinhNet - Việc Trường tiểu học Thăng Long dự kiến thuê số 319 Bạch Đằng làm điểm học đã khiến phụ huynh bức xúc.

 
Mặc dù Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm đã lên tiếng sẽ dừng việc thuê nhà 319 Bạch Đằng, địa điểm dự kiến làm điểm học cho hơn 400 học sinh Trường tiểu học Thăng Long, tuy nhiên dư luận và phụ huynh vẫn rất bất bình vì sao một địa điểm chật hẹp, thiếu an toàn như vậy vẫn được các cấp, ngành của quận Hoàn Kiếm dễ dàng chấp thuận?
 
“Vất vả” tìm thuê địa điểm?

Việc Trường tiểu học Thăng Long dự kiến thuê số nhà 319 Bạch Đằng làm điểm học của hơn 400 học sinh trong quá trình trường xây mới đã khiến phụ huynh, dư luận bức xúc. Sự việc có lẽ đã “an bài” nếu không có sự phản ứng quyết liệt của nhiều phụ huynh.

Trong buổi họp phụ huynh lớp 3E, bà Hiệu trưởng Phan Thị Thắng khẳng định: “Vấn đề di chuyển học sinh là bài toán vô cùng nan giải. Ngoài các điểm lẻ, nhà trường và quận cùng họp với các trường khác để “chi viện” cho trường. Tuy nhiên, nhiều trường chỉ còn 2-4 phòng học. Còn thiếu 10 phòng học, nhà trường đã đề xuất phương án đi thuê. Suốt thời gian hè, nhà trường tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được. Cuối cùng mới tìm ra địa chỉ 319 Bạch Đằng, được các ban, ngành ủng hộ và thẩm định”.
 
Biên bản kiểm tra thực tế cơ sở vật chất địa điểm 319 Bạch Đằng.

Phụ huynh Ngô Mạnh Hùng cho biết: “Tôi thực sự lo lắng khi hơn 400 cháu cùng các phòng chức năng của nhà trường dạy và học ở một nơi thiếu các điều kiện như vậy. Mới đầu, tưởng trường không tìm được nên mới đành chọn nhà đó, tôi cùng nhiều phụ huynh trong lớp cũng thử đi tìm kiếm. Quả thật, nếu cứ phải 10 phòng cùng địa chỉ ở địa bàn Hoàn Kiếm thì khó có thể tìm được. Tại sao không thể chia thêm điểm khác, mỗi nơi 5 phòng học?”.
 
Nhà 319 Bạch Đằng xây dựng trái phép?

Số nhà 319 Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) nằm ở vị trí ngoài đê nên không được phép xây dựng theo quy hoạch của UBND TP Hà Nội (vì nằm sát bờ sông Hồng, nền đất yếu), hoặc có thể xây dựng không quá 3 tầng. Tuy nhiên, với chiều cao 5,5 tầng, nhà 319 Bạch Đằng có biểu hiện của việc xây dựng trái phép. Nhiều phụ huynh cho rằng, đoàn kiểm tra, đánh giá của quận Hoàn Kiếm đã bỏ qua việc kiểm định giấy phép xây dựng, mà chỉ căn cứ vào việc ngôi nhà này được hoàn thiện cuối năm 2010 (Biên bản kiểm tra thực tế cơ sở vật chất địa điểm 319 Bạch Đằng ngày 22/6/2011 không đề cập đến giấy phép xây dựng).
Bất bình với cách “ém” thông tin của nhà trường, phụ huynh Hoàng Phương Đông cho rằng: “Trường nói rằng suốt mấy tháng hè vất vả tìm kiếm địa điểm, nhưng biên bản kiểm tra cơ sở vật chất 319 Bạch Đằng của các cấp, ngành và nhà trường lại được tiến hành trong ngày 22/6. Đã 3 tháng trôi qua, phụ huynh không ai biết. Hơn nữa, việc đề xuất nhà em trai của chính Hiệu trưởng liệu có khách quan?”.
 
Và “lọt” khâu thẩm định
 
Theo biên bản kiểm tra thực tế cơ sở vật chất địa điểm 319 Bạch Đằng, chuẩn bị cho việc thuê địa điểm di chuyển học sinh để xây dựng Trường tiểu học Thăng Long, ngày 22/6 của quận Hoàn Kiếm: “Đây là ngôi nhà mới xây dựng, hoàn thiện cuối năm 2010 với tổng diện tích xây dựng là 770m2 gồm 9 phòng thông thoáng, có đủ ánh sáng, có khu vệ sinh của mỗi tầng, có cầu thang máy và thang bộ. Khuôn viên ngôi nhà gọn gàng có sân đủ điều kiện để tổ chức các lớp học 2 buổi/ngày cho học sinh tiểu học.
 
Đại diện các phòng ban nhất trí với đề nghị của trường thuê địa điểm 319 Bạch Đằng là phù hợp nhất để làm lớp học trong thời gian xây dựng trường...”. Tuy nhiên, như các phụ huynh đã phản ánh, ngôi nhà trên diện tích nhỏ, thiếu ánh sáng, không khí... không đảm bảo về an toàn cho hơn 400 học sinh. Đoàn kiểm tra đã “cưỡi ngựa xem hoa”, không đặt tiêu chuẩn đánh giá cho một lớp học, nhưng vẫn kết luận là thích hợp và đủ điều kiện để tổ chức lớp học.
 
Tiếp đến, tại tờ trình số 159/TTr-TCKH ngày 9/8/2011 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về kinh phí thuê địa điểm hoạt động của Trường tiểu học Thăng Long do thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường, đã đề xuất đơn giá thuê nhà 319 Bạch Đằng là 155.000đ/m2 (đã bao gồm thuế VAT) trên diện tích 140m2 x 5,5 tầng, thời hạn thuê là 18 tháng, tổng kính phí hơn 2,1 tỷ đồng. Tờ trình này cũng được Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đồng ý, phê duyệt. Trên thực tế nhiều tháng nay, nhà 319 Bạch Đằng đã được chủ nhân “rao” trên mạng Internet với giá thuê 5.000 USD/tháng nhưng vẫn chưa có người thuê. Trong khi đó, ngôi nhà này được thẩm định cho Trường tiểu học Thăng Long thuê với giá quy đổi khoảng 5.600 USD/tháng.
 
Việc Trường tiểu học Thăng Long “bưng bít” thông tin về địa điểm thuê 319 Bạch Đằng và có liên quan đến người nhà Hiệu trưởng khiến các phụ huynh hoài nghi về tính khách quan. Tuy nhiên, một địa điểm thiếu diện tích, ánh sáng, điều kiện an toàn cho hơn 400 học sinh như vậy lại “lọt” qua được các khâu thẩm định của các cấp, ngành của quận Hoàn Kiếm, cũng khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn.
 
Sẽ dừng việc thuê nhà 319 Bạch Đằng

Trước việc thuê địa điểm 319 Bạch Đằng làm điểm học tạm cho hơn 400 học sinh Trường Tiểu học Thăng Long, ông Ngô Trí Nam, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm cho biết: “Tìm địa điểm di dời cho 10 lớp của Trường tiểu học Thăng Long hết sức khó khăn. Trước tiên là tìm đến các trường công lập trong quận, nhưng các trường hiện còn rất ít phòng trống, sau đó mới tính đến vị trí thuê địa điểm 319 Bạch Đằng.
 
Trong bối cảnh như vậy, tìm được một điểm có môi trường sư phạm thì rất khó. Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh, đến thời điểm này có thể khẳng định là chúng tôi sẽ yêu cầu dừng không tính đến việc thuê nhà 319 Bạch Đằng làm lớp học như dự kiến nữa. Thời gian không còn nhiều, cũng mong rằng phụ huynh chia sẻ với nhà trường, nếu tìm được địa điểm nào phù hợp hơn để thay đổi, bây giờ vẫn còn kịp.
 
 Hiện chưa có hợp đồng tháo dỡ, thời gian phá dỡ trường vẫn chưa ấn định. Thời gian tới, trong cuộc họp giao ban với các trường, chúng tôi sẽ kêu gọi các trường trên địa bàn quận một cách quyết liệt hơn trong việc cho Trường tiểu học Thăng Long mượn cơ sở vật chất”.

Ngô Quang Huy

baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.