Trường Trung cấp Việt - Úc: Sinh viên đang chờ câu trả lời

| Pháp luật

GiadinhNet - Hàng trăm sinh viên của lớp Trung cấp Điều dưỡng Đa khoa - Trường Trung cấp Việt - Úc (Vinh, Nghệ An) đã tập trung trước cổng trường phản đối việc lãnh đạo trường đình chỉ việc học của sinh viên.

Sinh viên tập trung trước cổng trường phản đối việc bị đình chỉ học. Ảnh: PV

Sáng 1/3 chúng tôi đã có mặt tại trường Trung cấp Việt - Úc. Theo phản ánh của sinh viên, chỉ vì chưa nộp 5 triệu đồng phí “đào tạo tại Úc” mà một số sinh viên đã bị đình chỉ học. Khoản thu này không có trong giấy báo nhập học. Lãnh đạo nhà trường gọi khoản này là lệ phí xây dựng trường và bắt nộp trong thời gian ngắn. Nhiều sinh viên đã không đồng ý với nhà trường nên không nộp.
 
Sau đó, lãnh đạo nhà trường đã giảm mức nộp xuống còn 3 triệu đồng. Một sinh viên xin được giấu tên cho biết: “Chúng em đã nộp tiền nhưng không được nhận phiếu thu, nhà trường vẫn đòi chúng em đóng khoản này một lần nữa. Ngày 28/2, nhà trường đã đình chỉ học với một số sinh viên nợ tiền”. Bất bình với việc bị đình chỉ học, hàng trăm sinh viên đã vây kín cổng trường để phản đối.
 
Ông Đậu Văn Cầm- Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, nguyên nhân của sự việc cũng như hướng giải quyết còn nhiều điều cần bàn thảo, do vậy chỉ khi nào có mặt Hội đồng quản trị nhà trường thì lúc đó mới trả lời chính thức. Cũng theo ông Cầm, do đặc thù của trường là đào tạo liên kết nên giai đoạn đầu, giữa cơ sở đào tạo và sinh viên chưa có những thoả thuận thống nhất.
 
Khi phóng viên đề cập tới khoản thu 5 triệu đồng của nhà trường, ông Cầm khẳng định: Nhà trường đã căn cứ vào Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT ngày 3/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chương 5, điều 23, khoản d hướng dẫn: “Học phí, lệ phí thu từ người học theo mức thu do nhà trường tự xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí, được xã hội chấp nhận và phù hợp với quy định của pháp luật”. 
 
Ông Cầm cũng cho hay, nhà trường sẽ kiểm tra lại những trường hợp sinh viên đã nộp khoản tiền này mà không có phiếu thu. Còn việc giảm khoản thu từ 5 triệu đồng xuống 3 triệu đồng là do đề xuất của ông với Hội đồng quản trị, mức đó là phù hợp. “Chúng tôi sẽ sớm giải quyết mọi việc và có giải trình ngay sau khi họp mặt đầy đủ các bên liên quan”, ông Cầm hứa. 
 
Nhóm PV
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.