Từ bọc trắng tinh không nhãn mác rải dưới đất bẩn, khăn giấy được phù phép thành nhãn hiệu Corona bằng những đôi tay trần như thế nào?

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Tối ngày 24/8, Tổng cục QLTT cho biết, hơn 2.700 gói/bịch khăn giấy mang nhãn hiệu Corona đã bị lực lượng chức năng "tóm gọn" khi hàng ngàn công nhân tay trần đóng gói từ giấy bán thành phẩm không nhãn mác, không xuất xứ.

Giá thuê nhà ở chung cư tăng mạnh, người lao động Thủ đô "méo mặt"Giá thuê nhà ở chung cư tăng mạnh, người lao động Thủ đô 'méo mặt'

GĐXH - Nhiều tháng nay, nhiều lao động ở Thủ đô đã tỏ ra áp lực khi giá thuê nhà chung cư để ở tăng thêm từ 500.000 – 1 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/8, trong khu xưởng khoảng 100m2 của Cơ sở Giấy Tuấn Hoa (ở Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh), 5 đến 7 công nhân đang dùng tay trần, thoăn thoắt đóng gói  khăn giấy vào những bọc nilong mang nhãn nhiệu khăn giấy Corona.

Đáng chú ý, số khăn giấy đặt dưới nền nhà là khăn giấy thành phẩm, không nhãn mác. Còn các công nhân làm việc thì không có bảo hộ lao động, không khẩu trang.

Từ bọc trắng tinh không nhãn mác rải dưới đất bẩn, khăn giấy được phù phép thành nhãn hiệu Corona bằng những đôi tay trần như thế nào? - Ảnh 2.

Hơn 2.700 gói/bịch khăn giấy mang nhãn hiệu Corona đã bị lực lượng chức năng "tóm gọn" khi hàng ngàn nhân công, tay trần đóng gói từ giấy bán thành phẩm không nhãn mác, không xuất xứ.

Dụng cụ làm việc là chỉ có một chiếc bàn là, các công nhân đã có thể phù phép từ giấy ăn bán thành phẩm, không nhãn mác thành những gói giấy vuông vắn, có đầy đủ bao bì, nhãn mác mang thương hiệu "Corona" - một thương hiệu được tiêu thụ nhiều trên thị trường hiện nay.

Khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra đột xuất, số khăn giấy bán thành phẩm đang được bày biện dưới nền đất. Còn những gói hàng thành phẩm mang nhãn Corona, được các nhân công đặt vào những chiếc tời để vận chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 và ngược lại.

Cơ sở do bà N.T.H (SN 1987) là đại diện chủ hộ kinh doanh.

Từ bọc trắng tinh không nhãn mác rải dưới đất bẩn, khăn giấy được phù phép thành nhãn hiệu Corona bằng những đôi tay trần như thế nào? - Ảnh 3.

Cận cảnh giấy ăn Corona kém chất lượng được phù phép bởi giấy ăn không xuất xứ, nhân công không gang tay, không bảo hộ lao động, không khẩu trang...

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu vào năm 2018 với ngành nghề kinh doanh: in ấn, buôn bán sách báo tạp chí, văn phòng phẩm, bán buôn bột giấy, phôi giấy, giấy thành phẩm; Bán lẻ giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn giấy, đóng gói.

Theo Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh, Dương Ổ là một trong những làng nghề nổi tiếng tại Bắc Ninh với nghề truyền thống làm giấy.

Theo đó, để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực này tương đối khó khăn bởi khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng vi phạm thường tìm cách thông báo cho nhau hoặc đóng cửa nhằm lẩn tránh sự kiểm tra.

"Đây là một trong những vụ việc vi phạm lớn liên quan đến mặt hàng giấy ăn mà lực lượng QLTT phát hiện, xử lý", đại diện Cục Nghiệp vụ QLTT chia sẻ.

Từ bọc trắng tinh không nhãn mác rải dưới đất bẩn, khăn giấy được phù phép thành nhãn hiệu Corona bằng những đôi tay trần như thế nào? - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu xưởng sản xuất giấy ăn kém chất lượng tại Bắc Ninh vừa được lực lượng chức năng phát hiện.

Xác nhận thông tin với lực lượng chức năng, đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Giấy Gia Nguyễn (chủ sở hữu thương hiệu Giấy Corona) khẳng định, toàn bộ số hàng hóa lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại Cơ sở Giấy Tuấn Hoa trong ngày 24/8 đều giả mạo nhãn hiệu.

"Có thể nói các sản phẩm tại cơ sở này được làm giả rất tinh vi từ bao bì, thương hiệu đến mã QR code. Nếu người tiêu dùng chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó có thể phân biệt đâu là hàng thật và đâu là hàng giả" ông Phong cho biết.

Theo vị đại diện này, mặc dù khó có thể nhận biết bằng mắt thường, nhưng người tiêu dùng có thể phân biệt bằng chất liệu giấy bên trong.

Bởi đối với giấy Corona chính hãng do Gia Nguyễn sản xuất sẽ sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nên chất liệu sẽ mềm, mịn và dai hơn. Cùng với đó, giá bán của cơ sở giả mạo nhãn hiệu giấy Corona của Gia Nguyễn thường thấp hơn từ 30-40% so với hàng chính hãng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 2.700 gói giấy thành phẩm tại Cơ sở Giấy Tuấn Hoa để tiếp tục xác minh, làm rõ các vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng khăn giấy kém chất lượng sẽ để lại lượng bụi giấy không nhỏ ở trên da. Nếu vô tình hít phải bụi giấy này sẽ làm tổn thương các phế nang và phổi.

Không chỉ thế, việc sử dụng giấy ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh còn có nguy cơ khiến cơ thể hấp thụ những chất độc hại gây các bệnh viêm kết ruột, dẫn tới viêm ruột, thương hàn, kiết lỵ, viêm gan đối với những người sức đề kháng yếu.

Trước thềm Tết Trung thu, tiểu thương công khai bán hơn 6 tấn thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chínhTrước thềm Tết Trung thu, tiểu thương công khai bán hơn 6 tấn thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chính

GĐXH - Ngày 23/8, theo Tổng cục QLTT, hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Dùng kem sữa đặc quá hạn sử dụng để sản xuất kem Tràng Tiền, tiểu thương Hà Nội bán 1.800 đồng/que

Huy Khánh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.