Tự cắt "cần câu cơm"

| Xã hội

Giadinh.net - Một trong những bài toán giải quyết việc làm được chú trọng hiện nay và cũng là chiến lược mang tầm quốc gia là xuất khẩu lao động (XKLĐ). Người dân khu vực nông thôn cũng xem đây là cơ hội để thoát nghèo, thậm chí có người nghĩ rằng có thể đổi đời.

Đối với các doanh nghiệp, XKLĐ cũng là một lĩnh vực khai thác kinh doanh hiệu quả. Những doanh nghiệp làm ăn chân chính nhận thức rõ ràng, kinh doanh thu lợi nhuận, đồng thời phải có trách nhiệm  đóng góp cho xã hội. Một người có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá là một gia đình được sống no đủ. Nhiều người được như vậy thì đất nước bớt gánh nặng xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, thực tế còn có nhiều điều khác với ước vọng. Một số doanh nghiệp kinh doanh XKLĐ đã khai thác tối đa nguồn lợi mà quên mất trách nhiệm xã hội. Nhiều nơi còn tổ chức lừa đảo người lao động khiến nhiều người mất tiền, đổ nợ; nhiều trường hợp sang xứ người lêu bêu rồi trở về vì việc làm không đúng như cam kết. Dân nghèo nợ nần chồng chất thì không chỉ nạn nhân khốn khổ, mà từ đó nhiều tệ nạn khác nảy sinh, ảnh hưởng đến xã hội.

Không chỉ một bộ phận doanh nghiệp thiếu trách nhiệm tác động xấu đến hoạt động XKLĐ mà chính người lao động tự hại mình. Có rất nhiều trường hợp người lao động ra nước ngoài làm việc đã có những hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại, hoặc có những sinh hoạt ảnh hưởng xấu đến môi trường sống và cộng đồng.
 
Đơn cử mới đây nhất, đoàn khảo sát lao động Việt Nam tại Malaysia được một số cơ quan chức năng nước bạn thông báo, nhiều trường hợp lao động Việt Nam vào rừng bảo tồn thiên nhiên trộm chim, rừng bắt khỉ nấu cao, nấu rượu và buôn bán rượu lậu. Một số vụ án hình sự xảy ra do người Việt Nam lập băng nhóm thanh toán nhau.

Một số người đi XKLĐ làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng lao động Việt Nam. Hiện nay, cạnh tranh XKLĐ giữa các quốc gia đang phát triển khá gay gắt, cho nên các nước đối tác rất chú trọng tuyển chọn lao động có chất lượng tay nghề, chấp hành kỷ luật và tôn trọng pháp luật. Người ta sẽ không dại dột thuê những người quậy phá, vi phạm pháp luật đến để làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội của đất nước họ.
 
Chính vì vậy, nên các đơn vị XKLĐ cần chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức pháp luật, hiểu biết về kỷ luật lao động trong môi trường công nghiệp cho người lao động trước khi bước ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, điều cốt yếu vẫn là mỗi người lao động phải làm việc tốt, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Nếu không thì mình tự cắt “cần câu cơm” của mình. Đói nghèo là do mình chứ không phải do ai khác gây ra.
 
Lê Thanh Phong
lehuong
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thời sự -

GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Pháp luật -

GĐXH - Hoạt động không phép, sử dụng nhân viên không có chuyên môn mạo danh bác sĩ để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như hút mỡ, cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội triệt phá. Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.