Tự chế mìn để đánh cá, nam thanh niên bị đa chấn thương nguy kịch

| Y tế

GĐXH – Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng vỏ đạn găm đầy người; ngực, bụng nhiều lỗ thủng, tay phải bị dập nát, hai mắt tổn thương nặng.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tại đây vừa cấp cứu cho một bệnh nhân nguy kịch do sử dụng mìn tự chế.

Cụ thể, BSCKII Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân L.M.T (27 tuổi, ở Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, hôn mê Glasgow 10 điểm, toàn thân đầy vỏ mìn găm từ mắt, hàm mặt, ngực, bụng, tay, chân.

Đáng chú ý, ngực, bụng bệnh nhân nhiều lỗ thủng, tay phải của người bệnh đã bị dập nát, hai mắt tổn thương nặng.

Tự chế mìn để đánh cá, nam thanh niên bị đa chấn thương nguy kịch- Ảnh 1.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Khai thác tiền sử được biết, người bệnh lên mạng học cách làm mìn, sau đó mua vật liệu nổ về tự chế mìn để đánh cá dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận định, nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong của người bệnh rất cao.

Ngay lập tức, cuộc phẫu thuật cấp cứu được tiến hành bởi 6 chuyên khoa phối hợp trong bệnh viện là tim mạch, lồng ngực, tiêu hoá, chấn thương, hàm mặt và mắt.

May mắn, sau 7 giờ đồng hồ, cuộc phẫu thuật đã thành công giúp người bệnh đã thoát được "cửa tử".

Sau 8 ngày điều trị tại phòng hồi sức tích cực, tình trạng người bệnh tạm ổn định, một bên mắt đã có thể nhìn rõ, hàm mặt lên da non, các tổn thương ngực, bụng cơ bản đã hồi phục.

Tuy nhiên, mảng khuyết da lớn ở vùng bẹn và bìu cần điều trị bằng vá da, do vậy người bệnh được chuyển tới Đơn vị liền thương (thuộc khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn) để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, tai nạn do mìn nổ hết sức nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí cướp đi tính mạng của người sử dụng mà có thể kéo theo nhiều hệ lụy khác cho người xung quanh và môi trường.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không nên tự chế các loại pháo, mìn để sử dụng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bị ngã, chấn thương, bong gân nên xoa dầu, dán cao hay chườm lạnh mới đúng?Bị ngã, chấn thương, bong gân nên xoa dầu, dán cao hay chườm lạnh mới đúng?

GĐXH - Hiện nay, nhiều người có thói quen khi bị ngã, bong gân, sưng đau lập tức xoa dầu nóng, dán cao, bó thuốc cây cỏ… vào vết thương vì nghĩ rằng cách làm này sẽ giúp hết sưng, giảm đau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về xương khớp, điều này là phản khoa học.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.