Phạm Văn Linh và chị Huỳnh Thị Trang Thùy (18 tuổi, ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) có con chung là cháu Huỳnh Thị Ý Thơ, 14 tháng tuổi. Do mâu thuẫn, chị Thùy ẵm con về sống chung với bà ngoại tại tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 2/7, Linh từ Cần Thơ về Đồng Tháp, lén đưa cháu Thơ về huyện Phong Điền, gửi cho người bà con với dự định bán con để lấy tiền tiêu xài. Phát hiện con gái bị bắt trộm, chị Thùy cùng mẹ ruột là bà Dương Hồng Vân (54 tuổi) tìm đến nơi Linh đang dấu cháu Thơ tại nhà ông Trần Văn Lợi ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền để đòi con.
Hai bên xảy ra cự cãi, trong lúc xô xát, Linh dùng dao đâm chết bà Vân và đâm trọng thương chị Thùy. Sau khi gây án, Linh cướp sợi dây chuyền của mẹ vợ rồi bỏ trốn. Đến ngày 31/8, Linh ra đầu thú.
Theo Báo Đất Việt