Tử hình nhiều tội phạm ma tuý ngoại quốc
GiadinhNet - Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả xấu cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt án tử hình...
![]() |
|
Bị cáo Vừ Nhìa Lỳ và Thò Bá Lềnh tại toà. |
Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử Vừ Nhìa Lỳ (SN 1981) và Thò Bá Lềnh (SN 1993). Cả hai bị cáo đều mang quốc tịch Lào. Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Nghệ An thì đầu tháng 7/2009 có hai người Lào ở tỉnh Pôlykhămxay (trong đó có một người tự giới thiệu tên là Phi), đến nhà Vừ Nhìa Lỳ chơi mang theo 6 bánh heroin và “gạ” Lỳ mang sang Việt Nam bán với mức chênh lệch là 700USD/bánh, Lỳ đã đồng ý. Sáng 26/7/2009, Vừ Nhìa Lỳ gặp Thò Bá Lềnh và Lềnh đồng ý đi bán cùng. Khoảng 2 giờ ngày 3/8/2009, các đối tượng này đi đến địa phận bản Phiêng Luổng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) thì bị lực lượng phòng chống ma tuý Công an Nghệ An phát hiện, bắt tại chỗ cùng tang vật là 6 bánh heroin.
Tại biên bản ngày 3/8/2009 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An và Kết luận giám định số 696/PC21 (MT) ngày 3/8/2009 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho kết quả chất bột màu trắng thu của Thò Bá Lềnh là heroin, có trọng lượng 2.065g. Trước toà, Vừ Nhìa Lỳ vẫn ngoan cố trả lời quanh co các câu hỏi của hội đồng xét xử. Nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Lỳ cũng cúi đầu nhận tội. Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả xấu cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt án tử hình đối với Vừ Nhìa Lỳ, 15 năm tù giam đối với Thò Bá Lềnh.
