Tử hình 'yêu râu xanh' giết 2 phụ nữ

| Pháp luật

Phát hiện cô chủ quán cà phê ở một mình, Lê Minh Hiếu đã sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản.

Trên đường lẩn trốn, sát nhân lại gây ra cái chết tương tự cho một nữ tiếp viên khác.
 
Ngày 25/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình với Lê Minh Hiếu (29 tuổi, ngụ Vũng Tàu) về các tội "giết người", "hiếp dâm" và "cướp tài sản".
 

Hiếu tại tòa sáng nay. Ảnh: Vũ Mai

Theo diễn biến tại tòa, Hiếu từng phải nhận án 8 năm về tội "cướp tài sản" khi chưa tròn 20 tuổi. Sau khi mãn hạn tù, anh ta không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục cuộc sống lang thang nhiều nơi.

Ngày 21/9/2010, Hiếu đến một quán cà phê ở huyện Đất Đỏ. Phát hiện chị Huỳnh (20 tuổi, chủ quán) chỉ có một mình, tên này đã sát hại chị. Khi hung thủ đang chuẩn bị hiếp dâm nạn nhân thì nghe tiếng động nên vội vàng bỏ đi cùng tài sản cướp được của chị này.

Trên đường bỏ trốn, ngày 30/9/2010, Hiếu tới quán ở thị xã Bà Rịa. Biết chỉ có cô tiếp viên tên Nguyễn (29 tuổi) trông quán, gã khách cũng dùng thủ đoạn tương tự để giết hại và hiếp dâm nạn nhân. "Yêu râu xanh" lấy tất cả nữ trang của chị này rồi bỏ trốn.

Bỏ lên TP HCM sống lang thang, Hiếu làm quen với một phụ nữ bán vé số tại huyện Hóc Môn. Khi hắn đang lên kế hoạch để hãm hại chị này như từng làm với các nạn nhân khác thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Hiếu tử hình về tội "giết người"; 12 năm tù tội "hiếp dâm" và 6 năm tội "cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt Hiếu phải nhận án tử hình.
 
Theo VnExpress

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.