Tử hình ‘yêu râu xanh’ giết nữ công nhân

| Pháp luật

Thực hiện hành vi tà dâm xong, các “yêu râu xanh” xuống tay sát hại dã man nạn nhân.

Thấy chị Trang đứng nghe điện thoại tại đoạn đường vắng, hai gã thanh niên khống chế đưa vào vườn tràm. Thực hiện hành vi tà dâm xong, các “yêu râu xanh” xuống tay sát hại dã man nạn nhân.

Ngày 21/4, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án tử hình đối với Nguyễn Chí Lâm (34 tuổi) và Lê Văn Yên (24 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) về các tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Tại phiên xem xét kháng cáo, hai bị cáo khai đều là công nhân của Công ty gạch Tiền Phong (Đồng Nai). Tối 23/11/2009, sau chầu nhậu với bạn, cả hai về nhà Yên tại khu tập thể của công ty nhưng sau đó đổi ý đi tìm nơi nhậu tiếp.
 

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khi ngang qua khu đường đất đỏ vắng vẻ trước công ty gạch Tân Mai (huyện Trảng Bom) chúng nhìn thấy chị Trang (31 tuổi, công nhân) đang đứng nghe điện thoại. Nảy sinh ý định tà dâm, hai gã đàn ông giả vờ đến rủ chị Trang đi chơi nhưng bị từ chối. Thấy cô công nhân định bỏ chạy, chúng liền xông đến kẹp cổ lôi vào rừng tràm mặc nạn nhân cào cấu và kêu cứu.

Tại đây, Lâm buộc chị Trang phải cho Yên giao cấu nếu không sẽ “khử” ngay lập tức. Quá hoảng sợ, chị Trang quỳ xuống van xin và cho biết mình đang phải nuôi con nhỏ nhưng hai “yêu râu xanh” vẫn đánh trói nạn nhân và hành hạ nhiều lần.

Thực hiện hành vi đồi bại xong, bọn chúng phát hiện có người đang đi tìm chị Trang nên quyết giết nạn nhân để bịt đầu mối. Mặc nạn nhân xin tha chết, Lâm và Yên mỗi người cầm một đầu dây nịt xiết cổ chị này cho đến khi chết hẳn. Gây án xong chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua truy xét, cơ quan điều tra đã tóm gọn được hung thủ ngay trong ngày hôm sau. Đến ngày 2/3, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm đã áp dụng mức án trên đối với các bị cáo.
 
Theo VnExpress
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.