Từ tháng 11/2024, những quốc gia này sẽ bỏ đóng dấu lên hộ chiếu (passport) cho du khách
GĐXH - Từ tháng 11/2024, các quốc gia thuộc khối Schengen (Châu Âu) sẽ bỏ đóng dấu lên hộ chiếu cho du khách.
Khối Schengen bỏ đóng dấu lên hộ chiếu (passport) cho du khách
Theo đó, dự kiến từ ngày 10/11/202, các quốc gia trong khối Schengen dự kiến áp dụng hệ thống Xuất nhập cảnh (EES) tự động mới, thay thế phương pháp đóng dấu mộc lên hộ chiếu như hiện tại. Du khách đến từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) khi vào Schengen sẽ được ghi nhận bằng phương pháp kỹ thuật số.
Giới chức châu Âu cho rằng, hệ thống đóng dấu mộc thủ công như hiện tại tốn thời gian, không cung cấp được nhiều thông tin về hành khách, như phát hiện khách có lưu trú quá hạn hay không. Bên cạnh đó, chính quyền châu Âu hy vọng hệ thống mới sẽ cải thiện tình hình an ninh tại EU, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của du khách.

Từ tháng 11/2024, các quốc gia thuộc khối Schengen không còn đóng dấu mộc lên hộ chiếu của du khách khi nhập cảnh.
Phương pháp xuất nhập cảnh bằng EES được dự kiến ra mắt vào 2022 nhưng lùi lại vào cuối năm nay. Theo hệ thống mới, du khách được miễn thị thực vào khối Schengen phải xin giấy phép du lịch trực tuyến thông qua hệ thống thông tin và cấp phép du lịch châu Âu (ETIAS). Hệ thống này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn sau khi EES đi vào hoạt động.
Hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2024 gồm những nước nào?
1. Đầu tiên là Singapore (195 điểm đến)
2. Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha (192 điểm đến)
3. Áo, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển (191 điểm đến)
4. Bỉ, Đan Mạch, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh (190 điểm đến)
5. Australia, Bồ Đào Nha (189 điểm đến)
6. Hy Lạp, Ba Lan (188 điểm đến)
7. Canada, Czechia, Hungary, Malta (187 điểm đến)
8. Hoa Kỳ (186 điểm đến)
9. Estonia, Lithuania, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (185 điểm đến)
10. Iceland, Latvia, Slovakia, Slovenia (184 điểm đến)

Nhiều quốc gia thuộc khối Schengen có thứ hạng hộ chiếu cao trên thế giới.
EES là gì?
EES là hệ thống tự động ghi nhận hoạt động xuất nhập cảnh của du khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực hoặc có thị thực lưu trú ngắn hạn ở khối Schgengen. Mỗi lần du khách đến hoặc rời biên giới EU, hệ thống sẽ ghi lại tên, loại giấy tờ du lịch, dữ liệu sinh trắc học (dấu vân tay, hình ảnh khuôn mặt) cũng như ngày, địa điểm xuất nhập cảnh. Hệ thống cũng lưu lại các trường hợp bị từ chối nhập cảnh.
Theo hệ thống mới, du khách được miễn thị thực vào khu vực Schengen (visa-free access) sẽ phải xin giấy phép đi lại trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin và giấy phép du lịch châu Âu (ETIAS – the European Travel Information and Authorisation System). Hệ thống này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn sau khi EES đi vào hoạt động.

EES là hệ thống tự động ghi nhận hoạt động xuất nhập cảnh của du khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực hoặc có thị thực lưu trú ngắn hạn ở Khối Schgengen.
Lý do áp dụng hệ thống tự động này, theo giới chức ở Liệp hiệp Châu Âu (EU) là hệ thống đóng dấu mộc thủ công như hiện tại là tốn kém thời gian, không cung cấp được nhiều thông tin về hành khách, không phát hiện được khách có lưu trú quá hạn hay không.
Như vậy, EES sẽ thay thế phương pháp đóng dấu mộc lên hộ chiếu như hiện tại. Chính quyền châu Âu hy vọng hệ thống mới này sẽ cải thiện tình hình an ninh tại EU, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của du khách. Tuy nhiên, ngành hàng không và nhiều quốc gia châu Âu cũng bày tỏ lo ngại sẽ gặp các trục trặc ban đầu khi áp dụng triển khai phương pháp này do chưa kịp chuẩn bị.
Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn
Tiêu điểm - 2 giờ trướcCác nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.
Nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm 2026
Tiêu điểm - 4 giờ trướcVào lúc 17 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, thời khắc 0 giờ ngày 1/1/2026 đã điểm ở đảo Christmas thuộc Kiribati.
Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcNgười đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Đây là một khám phá cực kỳ thú vị”.
Vì sao lại ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa và lý giải loạt tục lệ kỳ lạ của các nước trên thế giới?
Tiêu điểm - 12 giờ trướcGĐXH - Ăn 12 trái nho, nhảy qua những cơn sóng, ra đường với vali rỗng... là những tập tục kỳ lạ khi đón năm mới của các nước trên thế giới.
Phát hiện ở sân sau nhà của một cậu bé 8 tuổi đã thực sự thay đổi khoa học mãi mãi
Tiêu điểm - 16 giờ trướcBí mật ẩn giấu trong những quả cầu nhỏ.
Thuyết âm mưu kỳ quái nhất thế kỷ: Tàu Titanic thật ra chưa bao giờ chìm?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhững người tin vào thuyết âm mưu này thắc mắc: Liệu con tàu bị chìm có thực sự là Titanic?
Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.
Phát hiện đứt gãy khổng lồ "tự hàn gắn trong chớp mắt", nhà khoa học cảnh báo thảm họa lớn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra các đứt gãy động đất sâu có thể tự phục hồi trong vòng vài giờ, hoạt động giống như "keo đông cứng nhanh" sau các sự kiện trượt chậm.
Con trâu màu đen khổng lồ có giá gần 62 tỷ đồng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcDù có người đã trả gần 62 tỷ đồng để mua con trâu đực cao 1,7 mét, người đàn ông vẫn từ chối bán.
Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lần
Tiêu điểm - 2 ngày trướcKhoảnh khắc "thủy quái nước ngọt" trồi lên mặt nước khiến cộng đồng sửng sốt, bởi kích thước này được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm, cả thập kỷ mới gặp một lần.
Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lần
Tiêu điểmKhoảnh khắc "thủy quái nước ngọt" trồi lên mặt nước khiến cộng đồng sửng sốt, bởi kích thước này được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm, cả thập kỷ mới gặp một lần.
