Tự ý cho giáo viên nghỉ mà vẫn chi trả lương: Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tinh vi của Hiệu trưởng

| Pháp luật

GĐXH- Trong suốt 6 năm, bà Thỏa tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn nhưng vẫn chỉ đạo kế toán chấm công, chi trả lương gây thiệt hại cho Nhà nước gần 650 triệu đồng.

Bắt Hiệu trưởng tự ý cho giáo viên nghỉ mà vẫn chi trả lươngBắt Hiệu trưởng tự ý cho giáo viên nghỉ mà vẫn chi trả lương

GĐXH - Bà Thỏa tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn nhưng vẫn chỉ đạo kế toán chấm công, chi trả lương gây thiệt hại cho Nhà nước gần 650 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thỏa (SN 1970, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2023, Nguyễn Thị Thỏa với vai trò là Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực đã làm trái công vụ tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn (thuộc trường hợp nghỉ thỏa thuận không lương), trung bình từ 2 tháng đến 66 tháng. 

Tuy nhiên, người này vẫn chỉ đạo kế toán chấm công, lập bảng lương, chi trả lương qua tài khoản cho những giáo viên, nhân viên này như đi làm bình thường. Sau đó, yêu cầu giáo viên, nhân viên nghỉ chuyển lại tiền cho nhà trường để chi tiêu trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 650 triệu đồng.

Bắt Hiệu trưởng tự ý cho giáo viên nghỉ mà vẫn chi trả lương: Cơ quan điều tra cần tránh bỏ lọt tội phạm - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Thỏa

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm, hành vi của vị hiệu trưởng này rất đáng lên án, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Pháp luật hình sự quy định chủ thể của tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là người có chức vụ, quyền hạn. 

Khách thể mà tội danh này xâm phạm là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào Nhà nước. 

Người phạm tội thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý (cố ý trực tiếp), tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mặt khách quan của tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái công vụ. Với việc gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 650 triệu đồng trong thời gian dài, hành vi phạm tội nhiều lần, vì thế vị Hiệu trưởng này có thể sẽ phải đối mặt với tình tiết định khung "phạm tội 2 lần trở lên" quy định tại điểm b (khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015), có khung hình phạt từ 5-10 năm. 

Trong vụ án trên, Cơ quan điều tra cần xem xét vai trò của kế toán và những người liên quan với vai trò đồng phạm giúp sức cho vị hiệu trưởng này, tránh bỏ lọt tội phạm. Đồng thời kê biên thu hồi số tiền chiếm đoạt để đảm bảo cho việc thi hành án về sau.

Trải lòng của người mẹ trong vụ Tina Dương lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.