Tức giận kẻ nói mẹ mình ngoại tình, gã đàn ông phạm tội giết người

| Pháp luật

Nghe người khác nói mẹ mình là kẻ ngoại tình, Phạm Văn Dũng (ở Hà Nội) đã dùng thanh sắt đánh túi bụi nạn nhân...

Hôm nay ngày 5/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử  Phạm Văn Dũng (SN 1989, ở Thường Tín) về tội Giết người, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Dũng và anh Hoàng Quang Mạnh (SN 1973, ở Thanh Thủy, Phú Thọ) đều là công nhân tại Khu công nghiệp Quất Động (huyện Thường Tín).

Ngày 4/10/2019, trong lúc cùng làm việc ở công ty TNHH dây cáp điện Minh Hiển với bị cáo, Dũng được anh Trần Văn Tính (SN 1981, đồng nghiệp) cho biết anh Mạnh có nói mẹ Dũng đi ngoại tình.

Tức giận kẻ nói mẹ mình ngoại tình, gã đàn ông phạm tội giết người - Ảnh 1.
Bị cáo tại tòa 

Nghe người khác nói xấu mẹ, Dũng bức xúc, nảy sinh ý định trả thù.

13h15 cùng ngày, đang đứng trong xưởng sản xuất, thấy anh Mạnh đi qua, Dũng nhặt 1 thanh sắt, vụt vào thái dương đồng nghiệp.

Bị đánh, anh Mạnh choáng váng ngã ngồi xuống nền xưởng. Dũng tiếp tục dùng thanh sắt dài vụt nhiều cái vào đầu nạn nhân. Được mọi người can ngăn, tước thanh sắt, bị cáo mới chịu dừng tay.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời, anh Mạnh không tử vong, nhưng bị tổn hại 47% sức khỏe.

Tại tòa, Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai, do bức xúc nên đã không làm chủ được hành vi.

Quá trình điều tra, bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Tại tòa, anh Mạnh tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt cho Dũng vì nghĩ đến hoàn cảnh gia đình khó khăn của bị cáo.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dũng mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.