Từng cản con trai mù lấy vợ, mẹ chồng không ngờ vớ được nàng dâu 'kim cương'
Bà Đẹp từng ngăn con trai khiếm thị lấy vợ vì sợ khó có hạnh phúc, nhưng rồi thấy mình rất may mắn khi cưới được nàng dâu "quý như kim cương, hột xoàn".
Xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, câu chuyện của mẹ con bà Huỳnh Thị Đẹp (69 tuổi) và chị Huỳnh Tố Nga (31 tuổi), đến từ Kiên Giang, khiến khán giả xúc động.
Nàng dâu Huỳnh Tố Nga và mẹ chồng Huỳnh Thị Đẹp xuất hiện trong chương trình. (Ảnh chụp màn hình)
Dọa phá nhà để mẹ cho cưới vợ
Bà Đẹp sinh được 6 người con, trong đó người con trai duy nhất tên Cảnh đang công tác tại một viện dưỡng lão. Anh Cảnh không may bị khiếm thị sau một tai nạn hồi nhỏ.
Bà kể: "Năm 10 tuổi, con trai tôi chơi gần sông thì gặp phải một vật gây nổ lớn. Con bị thương rất nhiều chỗ, vết thương nặng nhất khiến con mù mắt".
Khi con khôn lớn trưởng thành, bà Đẹp không chịu cưới vợ cho con dù anh Cảnh cũng tìm hiểu nhiều cô gái. Bà sợ rằng tình trạng khiếm thị của con trai là rào cản rất lớn, sau khi kết hôn hai vợ chồng sẽ vất vả, cũng sợ con mình bị vợ bắt nạt. Bà còn lo lắng sau này anh Cảnh không phụ vợ chăm con được.
Năm 2018, anh Cảnh quen chị Tố Nga. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm nhận đây chính là một nửa của mình, bởi hai người có rất nhiều điểm tương đồng. "Tố Nga là người giản dị, có tấm lòng bao dung sống vì cộng đồng" , anh Cảnh nhận xét về vợ.
Tố Nga rất dược lòng nhà chồng. (Ảnh chụp màn hình)
Anh Cảnh có tình cảm với chị Nga ngay từ lần đầu trò chuyện. (Ảnh chụp màn hình)
Lần đầu gặp chị Nga, bà Đẹp khá ưng vì nghĩ cô gái này có ngoại hình cao lớn khỏe mạnh, có thể lo lắng chở che con trai mình.
Trong thời gian tìm hiểu nhau, chị Nga tìm kiếm và kết nối để chồng lấy học bổng thạc sỹ du học tại Australia. Thời điểm đó, bà Đẹp định nhờ một người cháu đi cùng để chăm lo cho con trai nhưng anh Cảnh nhất định không chịu, tuyên bố sẽ dẫn chị Tố Nga đi cùng. Anh nhất định đòi cưới trước khi nước ngoài.
"Nếu mẹ không cho con cưới Tố Nga, con sẽ phá nhà" , Cảnh dọa mẹ. Bà Đẹp trù trừ, băn khoăn, nhưng trước sự kiên quyết của con cũng đã đồng ý.
Còn Tố Nga cũng vất vả không kém vì phải cố gắng thuyết phục bố mẹ đẻ cho phép kết hôn với người khiếm thị trong khi bản thân cũng có nhiều lo lắng về tương lai.
Chị nghĩ, anh Cảnh rất nghị lực, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể làm được mọi việc như người bình thường; hai người lại trò chuyện rất hợp nhau nên chị quyết định tiến tới hôn nhân.
Trước khi kết hôn, anh Cảnh hứa: " Anh không chăm sóc được cho em nhưng anh sẽ thuê người chăm sóc. Khi em sinh con thì anh sẽ thuê dịch vụ cao cấp nhất chăm sóc em". Họ kết hôn và cùng đi Australia 2 năm.
'Đi đâu phải có chồng ngồi sau lưng mới thấy vui'
Năm 2020, sau khi trở về Việt Nam, vợ chồng anh Cảnh sống cùng mẹ và cô em út. Năm 2021, chị Nga sinh hạ bé trai đầu lòng, mọi người trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc thật toàn vẹn.
Hàng ngày, chị Nga chở chồng đi làm vào buổi sáng và đón về vào buổi chiều; chị hài hước bảo "như đưa trẻ mầm non đi học".
Hồi mang bầu, mỗi lần khám thai, chị Nga đều mang chồng đi theo. Các bà bầu khác đều được chồng chở, chỉ mỗi chị Nga là ngược lại, chở chồng đến phòng khám sản khoa. Người phụ nữ này không lấy điều đó làm xấu hổ hay tủi thân.
Chị nói với mẹ chồng: "Chở anh Cảnh đi, con thấy hạnh phúc lắm mẹ ơi. Con đi đâu mà chồng con ngồi sau lưng con mới thấy vui, chứ đi một mình con thấy buồn lắm".
Theo Tố Nga, điều khó khăn nhất khi lấy chồng khiếm thị là mình phải tự làm những công việc nặng vốn chỉ dành cho đàn ông. Tuy nhiên, chị cảm thấy được bù đắp lại vì bên cạnh luôn có sự giúp đỡ của mẹ chồng và các chị em gái của chồng.
Gia đình nhỏ của chị Nga và anh Cảnh. (Ảnh chụp màn hình)
Anh Cảnh biết cưng chiều vợ theo cách riêng. Vợ nấu cơm thì anh giành việc rửa chén bát. Mỗi tối đi ngủ, anh đều massage cho vợ đỡ mỏi. Vì thế, cho dù nhiều người nói ra nói vào về việc anh Cảnh không nhìn thấy ánh sáng, trong lòng chị Nga, chồng mình lúc nào cũng sáng mắt.
Lắng nghe câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ, MC Quyền Linh xúc động nhận xét: "Tố Nga là đôi mắt của Cảnh, đưa đường dẫn lối cho Cảnh, còn Cảnh lại là người truyền nghị lực sống, tinh thần, năng lượng sống tích cực cho Tố Nga. Hai mảnh ghép này đã bổ trợ cho nhau, ghép thành hai chữ hạnh phúc".
Mẹ chồng quý con dâu như kim cương
Trước khi về làm dâu, chị Nga khá lo ngại, không biết mẹ chồng mình có phải là tuýp người hiện đại hay không, có khó tính hay không. Trải qua 3 năm chung sống, chị hiểu rõ bà Đẹp là người rất thoải mái, chỉ hơi nóng tính.
Những dịp lễ Tết, biết tâm lý con dâu, bà Đẹp sẵn lòng cho các con ăn Tết ở nhà ngoại luôn, "vì ngày thường sống cùng mẹ chồng nhiều rồi".
Tự hào về nàng dâu, bà Đẹp nói mình rất may mắn vì "cưới được cô con dâu này như được kim cương, hột xoàn". Trong cảm nhận của mẹ chồng, Tố Nga là người phụ nữ rất nhân hậu, siêng năng, chịu khó.
Dù không có điều kiện dư giả, chị Nga vẫn hay mua quà tặng mẹ chồng và chọn được những thứ mà bà rất ưng ý như đồng hồ, quần áo.
Hai mẹ con xúc động khi bày tỏ tình cảm dành cho nhau. (Ảnh chụp màn hình)
Cặp mẹ chồng nàng dâu này có chung sở thích là đi chùa và làm từ thiện. Mối quan hệ thân thiết khiến họ thoải mái "bóc phốt" nhau trên truyền hình. Khán giả bật cười khi bà Đẹp cho biết bà vẫn "giận lén" con dâu vì không gọn gàng ngăn nắp, đi chợ mua nhiều đồ. Chị Nga thì "tố" mẹ chồng chuyên vặn bếp gas nhỏ lửa, mua đồ về hay cân lại...
Bà Đẹp từng từ chối tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu vì nghĩ mình không làm gì được cho con, nhưng chị Nga nói: "Thực sự mẹ làm rất nhiều điều mà mẹ không biết đó. Mẹ đã sinh cho con một người chồng rất tuyệt vời. Đó là điều cao cả nhất mà mẹ đã mang lại cho con".
Bù đắp lại tình cảm của nàng dâu, bà Đẹp tự tay may hai bộ áo bà ba "để mẹ con mặc chung đồ màu vàng lên hình cho đẹp".
Bà Đẹp rất tự hào về con dâu. (Ảnh chụp màn hình)
Cuối chương trình, Tố Nga gửi mẹ chồng những dòng tâm thư xúc động: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra một người đàn ông rất tuyệt vời, cũng không quên cảm ơn mẹ đã đồng hành với chúng con trong suốt 6 năm qua. Có những lần lỡ nói những lời làm mẹ buồn, mong mẹ yêu thương và tha lỗi cho con, cho chúng con".
Bà Đẹp cũng nhắn nhủ tới con dâu: "Từ nay về sau, mẹ sẽ bớt càu nhàu hơn về chuyện mua đồ, bớt giận lén con dâu. Mẹ rất thương con".
Các cung hoàng đạo đáng cưới nhất: Yêu sâu sắc, sống trách nhiệm, càng ở bên càng hạnh phúc
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn may mắn gặp và yêu được những cung hoàng đạo có phẩm chất tốt này, hãy "trói" họ bằng được nhé! Bởi họ chính là kiểu người đáng để bạn gắn bó trọn đời.
Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấy
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là thái độ của người con trai, không giận dữ, không tranh chấp, mà chỉ cúi đầu mong người hàng xóm nhận món quà thừa kế này.
Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mình
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Sau tuổi 50, nhất định phải học cách giữ được khí chất, kiểm soát lời nói, tu dưỡng tâm hồn, thận trọng khi một mình... để giữ được phúc khí.
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 8 giờ trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 8 giờ trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Sau ly hôn vẫn phải chu cấp tiền nuôi mèo cho vợ cũ suốt 10 năm
Gia đình - 17 giờ trước10 năm sau khi ly hôn, anh Buğra B. phải đều đặn mỗi quý một lần chuyển cho vợ cũ tiền cấp dưỡng nuôi 2 chú mèo vốn là thú cưng chung của họ.
Không chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hết
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bà Mai, 57 tuổi, đã tìm được công thức sống hạnh phúc và an nhàn mà nhiều người mơ ước.
Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điều
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong cuộc sống, người thông minh không chỉ thể hiện ở chỗ họ giỏi giang, mà còn ở khả năng "giữ miệng". Bởi đôi khi, sự im lặng mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.
Nửa đời người nhận ra: Quy tắc vàng lấy 'ÍT' làm quý để đạt được 'NHIỀU'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Đi qua nửa đời người, bạn sẽ dần nhận ra rằng trí tuệ lớn nhất của một người thực ra chỉ gói gọn trong một chữ: ÍT
4 cung hoàng đạo nữ đào hoa: Không cần quá xinh 'vệ tinh' vẫn xếp hàng dài chờ đợi
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không cần quá xinh đẹp hay nổi bật, những cung hoàng đạo nữ đào hoa dưới đây vẫn luôn khiến người khác giới phải xao xuyến.
Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yên
Gia đìnhGĐXH - Những tưởng có mức lương hưu cao sẽ được an nhàn tuổi già, nhưng khi quyết định rời phố về quê sinh sống, vợ chồng ông Tú lại nhận ra tiền không mua được bình yên.
