Tuyên án người mẹ tự tử vì chán đời, rủ con và cháu chết theo

| Pháp luật

GiadinhNet - Sẵn trong người có hơi men, người mẹ đưa tiền cho con gái mua thuốc ngủ về tự tử.

Ngày 10/9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Nguyễn Thị Thảo (SN 1971, quê ở tỉnh Tây Ninh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Xúi giục hoặc giúp đỡ người khác tự sát".

Do hai bị hại đều chưa đủ tuổi thành niên nên phiên tòa được xét xử kín.

Theo cáo trạng, Thảo sống cùng con gái (11 tuổi) và cháu gái (6 tuổi) tại phòng trọ ở khu vực chợ Võ Thành Trang, quận Tân Bình, TP HCM. Do hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định, chồng và con gái lớn bỏ đi nên bị cáo buồn bã, rồi nảy sinh ý định tự tử.

Tuyên án người mẹ tự tử vì chán đời, rủ con và cháu chết theo - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Thảo tại tòa. Ảnh: VnExpress

Chiều 1/5/2019, Thảo đưa tiền cho con gái mua rượu về uống. Do buồn chán lại có hơi men, Thảo sai con gái đi mua thuốc ngủ về uống. Thấy mẹ uống nhiều thuốc, cháu H. (con gái Thảo) thắc mắc, bị cáo trả lời "uống để chết". Sợ hãi, 2 đứa trẻ ôm chầm lấy Thảo khóc và đòi chết cùng.

Nghĩ mình chết sẽ không ai nuôi bọn trẻ nên Thảo đã sai con gái đi mua thêm 1 vỉ thuốc. Thảo chia cho con và cháu mỗi đứa 5 viên, uống xong 3 người ôm nhau ngủ.

Đúng lúc này, một người quen gọi điện cho Thảo và được bà này kể lại việc cả nhà vừa uống thuốc tự tử, người này vội tới phòng trọ đưa cả 3 đi bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên cả 3 đã may mắn thoát chết.

Trong quá trình xét hỏi, ban đầu, đại diện VKSND TP truy tố bị cáo tội danh "Giết người". Qua quá trình xét xử, tòa án sơ thẩm quyết định đổi tội danh từ "Giết người" sang tội "Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát". Căn cứ nguyên nhân, diễn biến vụ án, ghi nhận tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định phạt bị cáo Nguyễn Thị Thảo mức án như trên.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.