Những mảnh ruộng bao đời đã nuôi sống người dân nơi đây đang dần bị "gặm" mất.
Chúng tôi đi dọc theo đường ĐT 301 qua các thôn Gốc Duối, Đồng Tâm, Bến Bừ, đèo Ba Dốc... của xã Ngọc Thanh, chứng kiến cảnh lấn chiếm đất ruộng diễn ra sôi động. Từ hồ Đại Lải đi vào, qua nhẩm đếm đã thấy trên 20 điểm đất nông nghiệp bị chiếm dụng.
Dọc đường ĐT 301, người đi đường dễ dàng nhận thấy sự loang lổ giữa màu vàng của đất lấp ruộng chờ chuyển đổi mục đích với màu xanh của hoa màu.
Trong 21 thôn của xã Ngọc Thanh thì thôn Tân An (nằm sát hồ Đại Lải) là ví dụ điển hình cho làn sóng lấn ruộng. Dọc con đường liên thôn, từng cánh đồng mầu mỡ, lúa 2 vụ của thôn đang bị rất nhiều người lấn chiếm.
Người dân ở đây bức xúc cho biết, những người lấn chiếm trên là người có "quan hệ" trong xã hội, thậm chí trong đó có cả đảng viên đổ đất lấn chiếm. Sở dĩ Ngọc Thanh trở thành điểm nóng của tình trạng lấn chiếm đất ruộng là do xã nằm cận kề với vùng hồ du lịch Đại Lải. Nhất là khi 4 cụm du lịch gồm: Khu nghỉ dưỡng, cung văn hóa, siêu thị, sân golf 36 lỗ... đang rầm rộ triển khai nên đất đắt như vàng và dân cũng "sốt" vì đất. Hết đất ở để bán, những người cơ hội lợi dụng vào sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương mưu tính đầu tư bằng việc chiếm đất ruộng và tìm cách thay đổi mục đích sử dụng để kiếm lời bất chính.
Người dân cũng tố cáo ông Lý Văn Lương- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Công an xã "làm xiếc" với đất công tại khu đồi chè. Theo đó, tại tờ bản đồ số 20 (do Liên đoàn Trắc địa địa hình Việt Nam đo, vẽ năm 1998), khu đồi chè thuộc thửa 551, diện tích 8.057m2. Theo ông Lưu Tiến Quang, nguyên Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Đại Lộc, đất này do UBND xã giao HTX quản lý.
Năm 2004, để "hợp thức hóa" diện tích đất này, ông Lương có đề nghị được "mượn" tờ bản đồ số 20. Vài ngày sau, không biết bằng cách nào, ông Lương trả lại bản đồ này, đồng thời nộp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu cán bộ xã bổ sung vào sổ mục kê quản lý đất đai của xã 3 thửa đất với các tên 551a, 551b và 551c (nằm trong thửa 551).
Vụ biến hóa này đã bị người dân vạch mặt, chỉ tên bằng Tờ bản đồ số 20 do Trung tâm Công nghệ thông tin Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp. Trên Tờ bản đồ có giá trị pháp lý này, thửa đất 551 không có các thửa 551a, 551b, 551c như bản lưu ở xã Ngọc Thanh.
Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Quang Thanh - Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên - cho biết, việc lấn chiếm ruộng công và cấp "sổ đỏ" trái thẩm quyền ở xã Ngọc Thanh là có thật. Quan điểm của UBND thị xã là sẽ giải quyết quyết liệt. Cá nhân, tập thể nào có liên quan, mức độ thế nào sẽ xử lý tới đó trên quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, không bao che, dung túng.
H. Châu- N. Văn