Uẩn khúc vụ án truy sát bạn vì câu chửi
Chỉ vì không cho bạn tỳ tay lên gáy, một thanh niên đã bị bạn mình đánh vỡ đầu, gãy xương cổ dẫn đến tử vong.
![]() |
|
Bị cáo Nguyễn Văn Trường cúi đầu né ống kính phóng viên. |
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 13/11/2010, Nguyễn Văn Trường (tức Trường “Voi”, SN 1984, ở phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng 4 người bạn đi ăn cơm, uống rượu tại một nhà hàng ở phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên. Sau khi uống hết một chai rượu Tây dung tích 750ml, nhóm thanh niên này rủ nhau đi đến Khách sạn An Du (phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) để hát karaoke.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, Trường rời khách sạn sau khi đã cùng các chiến hữu “giải quyết” thêm một chai rượu mạnh nữa. Không về nhà ngay, Trường đi xe máy Honda Dream BKS 88F3-0009 đến quán internet tại nhà số 18 phố Lê Duẩn (phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên). Tại đây, Trường thấy bạn mình là anh Lê Hải Ninh (SN 1982, ở phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) đang ngồi chơi điện tử. Rất “tự nhiên”, Trường đứng sau anh Ninh, vừa nói chuyện vừa dùng tay trái tỳ vào gáy anh Ninh. Bị đau, anh Ninh quay lại chửi tục và yêu cầu Trường bỏ tay ra.
Sự việc chỉ có thế nhưng Trường bất ngờ dùng tay kẹp cổ, quật ngã anh Ninh xuống nền nhà rồi đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân. Thấy khách đánh nhau, chủ quán và mọi người đổ ra can ngăn Trường. Bị tách ra khỏi anh Ninh, Trường chạy ra cửa lấy chiếc dùi gỗ dùng để đập đá pha nước, xông tới định đánh anh Ninh tiếp nhưng bị mọi người ngăn cản một lần nữa.
Thấy anh Ninh được chủ quán dìu ra khỏi phòng máy, Trường cất tiếng hỏi: “Điện thoại của anh đâu?”. Một khách chơi game là anh Nguyễn Duy Hậu (SN 1993) nhìn thấy chiếc điện thoại Nokia màu đen để ở góc bàn nơi anh Ninh ngồi chơi lúc nãy nên đã đưa cho Trường (thực ra đây là điện thoại của anh Ninh).
Vụ án còn nhiều uẩn khúc
Ngày 22/7 vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Trường về tội “Giết người”.
Trước Tòa, Trường khai nhận đã gây án do say rượu và bức xúc vì bị anh Ninh chửi về việc Trường tựa tay vào gáy.
Tuy vậy, gia đình bị hại bày tỏ nghi vấn về động cơ gây án của bị cáo. Mẹ anh Trường cho hay: Trường và anh Ninh vốn là bạn chơi với nhau từ lâu, thậm chí có lúc Trường còn đến nhà anh Ninh ngủ nhờ. Vậy liệu chỉ vì một câu chửi, Trường có thể truy sát anh Ninh đến cùng như thế không (Trường đã đánh anh Ninh gãy 2 chiếc răng, rạn vỡ xương sọ, vỡ xẹp đốt sống cổ...)?.
Mẹ của bị hại Lê Hải Ninh bày tỏ nghi ngờ Trường sát hại anh Ninh để quịt một khoản nợ mà bị cáo đã vay của con trai bà. Phía bị hại còn đặt câu hỏi: Trường cầm chiếc điện thoại của anh Ninh rồi không đưa trả cho người nhà anh Ninh ngay là có mục đích gì?. Tại sao cơ quan chức năng không điều tra làm rõ nội dung các tin nhắn đã bị ai đó xóa hết trong điện thoại của anh Ninh?.
