Ung thư, vô sinh vì dùng son môi rẻ tiền
Son môi được bày bán ở khắp mọi nơi và người mua phần lớn chỉ quan tâm đến giá cả, màu son, thay vi chất lượng, độ an toàn… Chính sự dễ dãi này khiến bạn có thể gặp nguy hiểm vì các loại son không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng. Rẻ một… nguy mười.
Rẻ một… nguy mười
Vốn là tín đồ của trang điểm vì công việc và cũng là sở thích, chị Trang Nhung (Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đi đến đâu cũng ưu tiên lựa chọn mỹ phẩm đầu tiên, đặc biệt là son môi. Đối với chị Nhung, nếu ra đường mà không to son chị chẳng còn chút sức sống nào. Tuy thường xuyên phải dùng đến son phấn, nhưng chị Nhung lại ít tìm hiểu về lĩnh vực này, đồ chị mua toàn ở mấy đại lý mỹ phẩm, nhân viên giới thiệu loại nào mới mới, tốt tốt, hay màu sắc có vẻ phù hợp với độ tuổi và làn da là chị mua ngay chả cần biết chất lượng đến đâu.
Chị Nhung chỉ đơn giản nghĩ rằng, chị cũng đã mua son của hãng nọ, hãng kia nhưng về dùng cũng có thấy khác gì đâu mà lại đắt đỏ, nên lâu dần chị tạo lập thói quen cứ thấy loại son nào có màu sắc đẹp, giá cả phải chăng là chị mua, của hãng có tên tuổi một chút thì càng tốt, còn không thì cũng chẳng sao, mà chị dùng son đã mấy chục năm nay, chưa thấy có nguy hại gì.
Cũng có “tình yêu” lớn với những thỏi son, chị Vân Nga (Đường Cao Thắng, Q.3, Tp.HCM) khoe rằng, trong túi xách của chị lúc nào cũng có ít nhất là 3 thỏi son, tùy sở thích, công việc hoặc tâm trạng để chị thay đổi. Chị Nga tự cho rằng, mình rất cầu kỳ trong việc lựa chọn các loại son. Địa chỉ quen thuộc mà chị hay mua chính là một cửa hiệu của người quen, có con gái làm tiếp viên hàng không, hàng của nhà này toàn là hàng xách tay, mang từ nước ngoài về, giá rẻ nhất cũng phải trên dưới 500.000 đồng thổi thỏi.
Chị Nga rất ít khi mua hàng rẻ tiền, vì cho rằng đó đều là hàng rởm. Nhưng gần đây, nghe cửa hàng người quen đó giới thiệu, chị còn tậu về một thỏi son 3D của Hàn Quốc lấp lánh, dù màu hơi trẻ, nhưng nếu dùng đi tiệc tối thì không sao. Thỏi son 3D này mỗi khi tô lên môi sẽ tạo nên màu sắc rực rỡ, bề mặt son còn có nhiều nhũ bắt sáng và chất tạo hiệu ứng màu sắc lấp lánh, phát quang… nên sẽ giúp chị trông trẻ ra đến chục tuổi.
Nhưng chẳng hiểu sao, gần đây, chị Trang Nhung cảm thấy đôi môi mình có vẻ thâm, xỉn màu hơn trước. Nếu không dùng son trông đôi môi rất kinh, và thế là, không chỉ khi đi ra đường mà ở nhà chị Nhung cũng thoa son để che đi sự thâm xỉn của đôi môi. Còn chị Vân Nga thì mới dùng son 3D được một lần, chưa thấy ai khen ngợi sự trẻ trung, rạng rỡ đã thấy đôi môi chị sưng phồng, tấy đỏ, ngứa ngáy…
Đi khám bác sỹ, họ cho rằng loại son môi mà chị sử dụng rất có thể là hàng kém chất lượng dẫn đến dị ứng. Khi chị nói đó là hàng nước ngoài, xách tay về Việt Nam, các bác sĩ đã mắng chị vì đó là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất sứ, nhãn hiệu thì toàn tiếng nước ngoài, chị dùng sinh bệnh là phải. Đến lúc này, chị Nga mới chột dạ, đúng là đã rất cẩn thận mà hóa ra vẫn mất tiền oan, tin người thì hại đến thân.
Kém thông minh, vô sinh, ung thư… vì son môi
Gần đây, Cơ quan quản lý dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nghiên cứu thành phần của 400 loại son khác, kết quả được công bố cho thấy, hàm lượng chì trong những son được kiểm nghiệm đã tăng lên mức từ 0,026-7,19ppm, so với mức trung bình là 1,11ppm. Hàm lượng chì trong son môi ngày càng tăng lên rất nhiều.
Tuy vậy, FDA vẫn thông báo trên trang web chính thức của mình rằng, hàm lượng chì này vẫn nằm trong ngưỡng an toàn và chưa có chứng minh nào cho rằng nó có thể gây nguy hại đến sức khoẻ của người tiêu dùng. FDA cũng đã chứng minh được rằng ngoài chì, trong son môi còn chứa những hợp chất hóa học khác như triclosan, cadmium, mathacrylate, parabens… mà theo nghiên cứu, chất triclosan ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của cơ tim và có khả năng gây vô sinh ở nữ giới.
Còn TS. Sean Palfrey (Giám đốc y tế của Chương trình phòng chống nhiễm độc chì Boston, Mỹ) cho biết, chỉ cần cơ thể hấp thụ hàm lượng chì ở mức thấp nhất cũng có thể làm hại chỉ số thống minh (IQ) của chúng ta, đặc biệt là hành vi và khả năng tiếp thu của mỗi người, vì thế, nếu chị em phụ nữ càng dùng nhiều son môi, càng phải đối mặt với việc chỉ số IQ giảm xuống và gặp vấn đề với các chứng bệnh như rối loạn hành vi, làm chậm khả năng tiếp thu… .
Ở Việt Nam, TS. Vũ Đức Lợi (Phó Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, Viện Hóa Học đã từng làm các xét nghiệm về son môi và tìm thấy có chất chì trong son môi. Điều này là dễ hiểu vì chì là một yếu tố vi lượng, giúp son môi nói riêng và nhiều loại mỹ phẩm khác nói chung bền màu và lâu phai hơn.
Tuy nhiên, theo lý thuyết lượng chì trong sản phẩm thường ở liều lượng rất thấp (vài phần triệu), vì nếu lượng chì nhiều sẽ gây hại cho sức khoẻ người sử dụng. Các hãng mỹ phẩm có uy tín sẽ kiểm định một cách nghiêm ngặt lượng chì trong mỹ phẩm trước khi bán ra thị trường, nhưng nếu bạn mua phải hàng dởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì không ai có thể đảm bảo về lượng chì chứa trong nó.
Kể cả với những hãng mỹ phẩm uy tín, lượng chì được kiểm định nghiêm ngặt thì trong quá trình sử dụng son, chúng ta vẫn có thể gặp nạn. Vì khi chúng ta ăn, uống nước mà vẫn đang tô son, chị em đã vô tình “ăn” luôn cả lớp son đấy vào cơ thể. Nếu lượng chì lớn, nó có thể gây ra nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng như: nôn mửa, tiêu chảy.
Còn nếu chỉ là một lượng chưa đủ gây ngộ độc, nhưng lại nhiều hơn lượng chì mà cơ thể có thể đào thải ra sẽ dẫn đến việc chì tích tụ lại trong cơ thể. Lâu dần, chì có thể khiến bạn mắc các các bệnh về răng lợi, thậm chí nếu sử dụng hằng ngày trong thời gian dài nó còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như thần kinh, máu, dạ dày - đường ruột, tim mạch, gan, thận... không ngoại trừ nguy cơ bị ung thư.
Để làm đẹp không hại đến thân
Theo tiến sỹ Lợi, chị em chỉ nên mua những loại son có ghi đầy đủ các thông tin như: tên của sản phẩm, chức năng của nó, hướng dẫn sử dụng, thành phần công thức đầy đủ, tên nước sản xuất, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (ghi đầy đủ bằng tiếng Việt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư), định lượng, số lô thể tích, ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện rõ ràng, lưu ý về an toàn khi sử dụng.
Ngoài ra, chị em cũng nên:
- Hạn chế dùng son, trường hợp phải dùng nên sử dụng các loại son có thương hiệu, có nguồn gốc rõ ràng tại các đại lý mỹ phẩm uy tín, đảm bảo chất lượng.
- Trong quá trình tô son, không nên ăn hoặc uống, nếu cần, nên tẩy trang son môi trước khi ăn, sau đó tô lại. Hạn chế tô son lớp này, đè lên lớp khác, nhiều lần trong ngày, đặc biệt là các loại son đậm màu, và rửa sạch kỹ bờ môi khi tẩy trang.
- Chị em nên hãy chọn các loại son môi hữu cơ, vì chúng không sử dụng chất tạo màu công nghiệp.
- Nên hạn chế sử dụng son dạng thỏi và chuyển sang dùng son bóng (lip gloss) hoặc lip tint vì chúng có màu sắc nhạt hơn.
Theo Sức Khỏe Gia Đình
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.