Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ung thư "vùng cấm" ở nam giới

Thứ tư, 05:06 24/12/2008

Những năm gần đây, ung thư dương vật (UTDV) đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều đối tượng nam giới.

 
Tại các Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Viện Da liễu quốc gia... nam giới bị ung thư dương vật (UTDV) vào điều trị có hướng tăng.
 
10 tháng đầu năm 2008, tại những bệnh viện này đã có 40 - 60 trường hợp tuổi từ 30 - 74 bị UTDV nhập viện. Cá biệt có nhiều bệnh nhân nam mới ở tuổi 20 đã bị UTDV.
 
Trên 90% bệnh nhân đến viện muộn với nhiều thương tổn nặng, hơn 80% phải cắt bỏ "vùng cấm”.
Thống kê của Bệnh viện K - Hà Nội, hầu hết số bệnh nhân đến viện muộn, khả năng điều trị bảo tồn khó. Trên 60% bệnh nhân đến viện sau khi dương vật (DV) đã xuất hiện tổn thương 6 tháng trở lên, gần 30% để bệnh kéo dài trên 1 năm, 93% bệnh nhân trước khi đến viện đã điều trị không đúng cách như đắp thuốc đông y, dùng thuốc tây y, kháng sinh mạnh, thậm chí có người chích nặn, cắt rạch ở bệnh viện tuyến dưới...
 
Tháng 7-2008, bệnh nhân T. 43 tuổi ở Xuân Mai - Hoà Bình bị viêm nhiễm, sùi, chảy máu “vùng cấm”... chữa mãi không khỏi. Đến khi toàn bộ “vùng cấm” bị sùi to, nổi hạch... bệnh nhân T đến Bệnh viện đa khoa Hồng Hà-Hà Nội khám. Kết quả sinh thiết hạch cho thấy có nhiều tế bào lạ...
 
Bệnh nhân K 24 tuổi ở Hưng Yên vào Bệnh viện K trong tình trạng cơ quan sinh dục loét rộng, hai bên bẹn nổi nhiều hạch to, rắn. Hơn một năm trước, K thấy “vùng cấm” có nhiều nốt sùi, tiểu dắt, buốt. Đắp thuốc đông y hơn 7 tháng bệnh không đỡ, K chuyển sang bôi và tiêm kháng sinh. Vết loét vùng sinh dục càng to rộng... Sau đó bệnh nhân ho ra máu, vào Viện K khi bệnh đã di căn sang phổi.
 
Tại Đơn vị Nam Khoa - Bệnh viện Bình Dân - TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân H. 25 tuổi ở quận 9 được xác định bị UTDV. Sau 5 tháng bị bệnh, “vùng cấm” của H ngày càng biến dạng, đau đớn. H vào viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, phải cắt bỏ, tính mạng khó bảo tồn.
 
Theo PGS - TS Đoàn Hữu Nghị - Giám đốc Bệnh viện E - Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện K - Hà Nội, UTDV thường gặp ở những người có biểu hiện một vùng quanh sinh dục đổi màu, hoặc có các nốt sần sùi hình hạt đậu, hoặc những mảng đỏ nổi lên, đôi khi loét ở giữa. Nhiều người tự nặn các nốt sùi thấy có nước nhờn đục hoặc mủ hôi chảy ra, có khi có dòi... Bệnh nhân rất đau buốt và đau âm ỉ ở DV, nhất là khi DV cương cứng hoặc va chạm. Sau mỗi lần "quan hệ", DV rỉ máu, bệnh nhân tiểu khó, tiểu buốt.
 
Phần lớn người bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh giang mai, hạ cam, lậu... Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh sẽ trở thành ác tính với những biến chứng nặng như tắc niệu đạo, nhiễm khuẩn tại khối u gây lở loét đau đớn, nhiễm khuẩn tại vùng hạch di căn gây loét  ngoài da hoặc chảy máu, khối loét sùi, hạch bẹn hai bên nổi to kèm theo bội nhiễm trùng có mủ máu, nặng mùi... Đặc biệt khi bệnh đã di căn, tỉ lệ người bệnh sống trên 5 năm chỉ còn 30%.

Nguyên nhân chính của UTDV được xác định là chít hẹp bao quy đầu, sùi mào gà, các khối u lành tính khác hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra còn do nam giới thiếu vệ sinh sạch vùng sinh dục, làm cho chất bẩn và vi khuẩn bám ở đầu DV gây viêm mạn tính niêm mạc bao quy đầu.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ UTDV ở Hà Nội là 2,1/100.000 dân, còn ở TP Hồ Chí Minh là 3,4%. UTDV hay gặp ở độ tuổi 40-60. Song những năm gần đây, nam giới 20 - 30 tuổi nhập viện vì UTDV có hướng tăng mạnh do vệ sinh kém, quan hệ với gái mại dâm...
 

UTDV là nỗi ám ảnh của nam giới. (Ảnh minh họa)

 
GS Nguyễn Thu Nhạn - Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết, 90% số trẻ là nam giới bị hẹp bao quy đầu. Tuy nhiên rất ít cha mẹ có con trai nhỏ quan tâm đến vấn đề này. Khi trở thành thiếu niên những trẻ này thường xấu hổ, không dám đi khám và phẫu thuật. Đến tuổi thanh niên và lập gia đình, nhiều người đã không thể làm chồng và làm cha trọn vẹn.
 
Hẹp bao quy đầu khiến người bệnh đi tiểu không hết, đọng lại ở quy đầu, lại không được vệ sinh sạch, sẽ tích tụ chất cặn bã bẩn. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nhanh, lâu dần gây viêm nhiễm đường tiết niệu, ảnh hưởng đến thận, gây khó cho quan hệ tình dục sau này. Đặc biệt lâu ngày tế bào ở khu vực này sẽ bị ung thư hoá.
 
UTDV thường phát sinh trong rãnh qui đầu hoặc trên quy đầu rồi nhanh chóng làm cho bao quy đầu không kéo lên được. Ung thư di căn theo đường bạch huyết vào các hạch ở bẹn và sau bìu. Các hạch thường sưng tấy rất to, lúc đầu mềm và đau do nhiễm khuẩn. Sau đó hạch to, cứng và không di động. Hạch có thể ăn lan ra ngoài da và bị loét, có khi ăn sâu xuống dưới, vào mạch máu, gây chảy máu nhiều. 70 - 80% trường hợp bị UTDV phải cắt bỏ.

Hiện nay việc chẩn đoán UTDV thường dễ, nhưng cũng có khi khó do hẹp bao quy đầu. Người bệnh đến khám vì thấy ở quy đầu hoặc rãnh quy đầu có vết loét, hay một mầm mới nhú trên da cứng và chảy máu khi va chạm nhẹ.

UTDV là bệnh tiến triển chậm. Việc điều trị UTDV phụ thuộc vào việc phát hiện và điều trị. Nếu phát hiện sớm thì điều trị bằng hoá trị, xạ trị sẽ cho kết quả cao. Khi khối u còn khu trú ở DV, chưa di căn, tỉ lệ sống trên 5 năm là 80 - 90%. Khi khối u đã lớn, phải phẫu thuật cắt bỏ đầu DV hoặc điều trị bằng tia laser để ngăn sự lan toả. Đầu DV được đậy bằng vạt da thừa và tạo lỗ tiểu mới. Có trường hợp tiểu tiện bình thường, vẫn xuất tinh và có thể có con. Song DV bị ngắn lại, rất khó trong hoạt động tình dục, bệnh nhân phải đến các đơn vị Nam Khoa để kéo dài DV. Nếu để bệnh đã di căn lên hạch chậu và ổ bụng (gan và phổi) thì tỉ lệ sống chỉ còn dưới 30%.
 
Để phòng UTDV:
 
- Giữ vệ sinh cơ quan sinh dục sạch cả bên trong bao quy đầu.
- Không để chất cặn bã bám trong đó.
- Tránh quan hệ nhiều bạn tình.
- Nên dùng bao cao su để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhất là nhiễm virus Papilloma có khả năng gây ung thư.
- Nếu hẹp bao quy đầu, cần cắt sớm ngay khi còn ở tuổi vị thành niên.
 
Theo Đại Đoàn Kết
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Thời sự - 9 phút trước

Chiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, chính quyền xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Quân đội chuẩn bị 5 máy bay và 15 tấn lương khô, thịt hộp cứu trợ miền Trung

Quân đội chuẩn bị 5 máy bay và 15 tấn lương khô, thịt hộp cứu trợ miền Trung

Thời sự - 1 giờ trước

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Không quân chuẩn bị 5 máy bay; xuất cấp 13 tấn lương khô và 2 tấn thịt hộp cho Quân khu 4 để sẵn sàng giúp các địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão số 5 khi có yêu cầu.

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'

Minh Hằng và chồng đại gia kỷ niệm sinh nhật con trai theo phong cách 'chữa lành'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân Quốc Bảo vừa tổ chức một chuyến du lịch biển ấm áp để mừng sinh nhật con trai...

Chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật, 2 chủ tài khoản Fecebook bị công an triệu tập

Chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật, 2 chủ tài khoản Fecebook bị công an triệu tập

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, Công an các xã ở tỉnh Hưng Yên liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ video có nội dung xấu, độc, thông tin sai sự thật. Sau khi nắm được sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.

Treo thưởng hơn 300 triệu đồng bắt loài xâm lấn gây hại, người dân đổ xô tham gia săn lùng

Treo thưởng hơn 300 triệu đồng bắt loài xâm lấn gây hại, người dân đổ xô tham gia săn lùng

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Sau khi thông tin được công bố, người dân hưởng ứng rất nhiệt tình với giải thưởng hấp dẫn này.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Y tế - 3 giờ trước

Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.

16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống

16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống

Gia đình - 3 giờ trước

Hành trình tìm cha tưởng đã kết thúc tốt đẹp, nào ngờ một ngày, anh Vương phát hiện mình và cha thực chất không cùng huyết thống.

Gần 2.600 người 'dính bẫy' nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm

Gần 2.600 người 'dính bẫy' nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm

Pháp luật - 3 giờ trước

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm, nhóm đối tượng đã cho 2.598 người vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền lên tới 43,8 tỷ đồng.

Bão số 5 giật cấp 13 quần thảo Nghệ An – Hà Tĩnh, nhiều nơi tiếp tục mưa trắng trời

Bão số 5 giật cấp 13 quần thảo Nghệ An – Hà Tĩnh, nhiều nơi tiếp tục mưa trắng trời

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Nhiều khu vực tiếp tục có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.

Top