Ước mơ thành nhà báo của cô gái bị suy giảm thị lực

| Xã hội

GiadinhNet - Bỏ qua những lời dèm pha, những sự khiếm khuyết của bản thân, cô gái ấy đã chọn cho mình con đường đi riêng - con đường chứa đầy hoài bão của một người trẻ.

Ước mơ thành nhà báo của cô gái bị suy giảm thị lực 1

Khánh Vân (ngoài cùng bên trái) nhận giải huy chương điền kinh.

Mỗi một người đều chọn cho mình một con đường để lập nghiệp. Với cô gái Nguyễn Thị Khánh Vân (số nhà A1/6 Ngõ 126- Hoàng Quốc Việt - Hà Nội), con đường đó thật lắm chông gai trắc trở. Vân có một khát khao cháy bỏng đó là trở thành nhà báo, nhưng Vân lại bị suy giảm thị lực ngay từ hồi nhỏ. Bỏ qua những lời dèm pha, những sự khiếm khuyết của bản thân, cô gái ấy đã chọn cho mình con đường đi riêng - con đường chứa đầy hoài bão của một người trẻ.

Vượt lên từ những mặc cảm

Khánh Vân sinh năm 1983, tuổi thơ của Vân có lẽ cũng sẽ êm đềm như bao đứa trẻ khác nếu như Vân không gặp căn bệnh quái ác đó. Gia đình đã đưa Vân đi mổ nhưng căn bệnh không hề suy giảm.

Nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc, cô bé Vân cảm thấy mặc cảm vô cùng. Nhưng rồi Vân cũng đã biết đối mặt với nó, lúc đó ý thức bản năng sinh tồn cũng đã hình thành phần nào trong con người Vân. Vân nghĩ rằng: "Chỉ có con đường học hành mới giúp mình tìm được niềm vui, giúp mình nuôi dưỡng những ước mơ".

Thế nhưng, chặng đường đi học cũng không hề đơn giản chút nào. Nhiều người thấy đôi mắt chị như vậy đã có lần dè bỉu: "Học để làm gì, học cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì". Nghe những lời nói ấy, ý thức của một cô gái mới lớn đã khiến cho chị vô cùng buồn và thất vọng. Nhưng rồi chính lời động viên của cô giáo chủ nhiệm đã tiếp bước thêm cho chị: "Con học để không bao giờ làm mọi người thắc mắc về câu hỏi này". Cuộc sống vốn lắm trắc trở. Ngoài bị bệnh về mắt, Vân còn bị bệnh liên quan tới đường ruột. Đã nhiều lần chị phải nghỉ học đi điều trị. Có lần điều trị lên tới 3 năm.

Khi tốt nghiệp cấp II, ước muốn ban đầu của chị là sẽ được thi và học ở một ngôi trường công lập để có thể phát huy hết khả năng của mình. Nhưng các trường công lập không nhận hồ sơ xét tuyển của Vân. Và không để con đường học hành của mình bị dang dở chị đã nộp hồ sơ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội), thời điểm đó đây là ngôi trường duy nhất tiếp nhận học sinh bị suy giảm thị lực. Tốt nghiệp cấp 3, Vân đã nộp hồ sơ thi tại chức ngành Báo chí- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Nhưng ngặt nỗi thời điểm đó trường không nhận hồ sơ của chị. Cũng phải mất một quãng thời gian khá lâu chị mới bình tâm trở lại. Cú sốc lớn nhưng không thể đánh gục được chị. Uớc mơ trở thành nhà báo vẫn tồn tại. Chị nghĩ rằng mình không được đào tạo để trở thành nhà báo chuyên nghiệp  thì mình vẫn có thể trở thành một nhà báo nghiệp dư. Chính ý nghĩ đó đã định hình cho chị những con đường đi sau này, giúp chị xua tan đi mặc cảm.
 
Ước mơ thành nhà báo của cô gái bị suy giảm thị lực 2
Khánh Vân (thứ ba từ phải sang) nhận giải trong cuộc thi "Người phụ nữ truyền cảm hứng cho bạn thành công".
(Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nuôi dưỡng giấc mơ từ những tấm huy chương

Những năm 2003, sau quãng thời gian ở nhà, chị Vân đã được mọi người giới thiệu tới Trung tâm thể thao khuyết tật của thành phố để sinh hoạt. Ban đầu chị còn ái ngại không đi, thế nhưng sau nghĩ lại thì chị bảo: Chính rèn luyện thể thao sẽ giúp cho chị có được thể lực và sức khỏe tốt nhất. Điều không ngờ đối với chị là khi luyện tập thể thao, chị đã đạt được những thành công ngoài mong đợi. Trong đội thể thao khuyết tật của thành phố, chị tham gia nội dung điền kinh. Nhiều lần chị đã mang lại vinh quang cho đoàn thể thao khuyết tật Hà Nội. Chị tham gia thi đấu thể thao trong thời điểm 2003 - 2007. Tổng cộng quãng thời gian đó chị Vân đã giành được 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Điều mà chị nuối tiếc nhất trong quãng thời gian thi đấu thể thao là chưa được một lần tham dự Paragames. Bởi vì trong những quãng thời gian diễn ra Paragames, chị thường phải đi điều trị.

Việc được ở cùng, sinh hoạt với những người khuyết tật đã giúp chị Vân có những cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Và chị quyết định tìm hiểu, viết về cuộc sống, về những mảnh đời khuyết tật không may mắn giống mình. Chỉ bảo rằng chị muốn viết về những mảnh đời ấy không phải mục đích là than thân trách phận, hay cần một sự thương hại. Chị muốn mọi người có một cái nhìn sâu sắc và thực tế hơn về người khuyết tật. Thông điệp chị muốn gửi đó chính là muốn mọi người nhìn người khuyết tật bằng một con mắt bình thường.
 
Thành công không nhất thiết phải đi trên một con đường
 
Ước mơ thành nhà báo của cô gái bị suy giảm thị lực 3

Khi được hỏi có mong ước và dự định gì nhất, chị bảo rằng chỉ muốn mình luôn có sức khỏe để có thể làm cộng tác viên, để có thể đi tới vùng sâu, vùng xa làm tình nguyện là vui lắm rồi! Chị cũng không giấu một ước mơ - Đó là mong muốn có một lần đặt chân tới Trường Sa để hiểu thêm cuộc sống của những người lính và có thể viết bài về các anh...

Vì không được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nghiệp vụ nào về báo chí, nên chị Vân viết bằng cảm xúc, bản năng là chính. Kỉ niệm đầu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm báo của chị đó chính là giải thưởng đầu tay trong cuộc thi "Câu chuyện đời tôi" vào năm 2007.
 
Thành công ấy đã cho chị thêm nhiều động lực và quyết tâm để theo đuổi giấc mơ. Chị cứ thế miệt mài gửi bài tới các cuộc thi. Và một lần nữa, kết quả lại đến với chị theo những kịch bản khó tưởng tượng nhất. Vào thời điểm năm 2010, khi đó chị đang điều trị bệnh tại bệnh viện, nằm trong một căn phòng trống, cảm giác cô đơn vây quanh, tình cờ chị nghe được tiếng tivi từ trong phòng thông báo về việc tổ chức viết bài dự thi "Mái ấm gia đình" do Tạp chí Truyền hình tổ chức. Lúc đó chị đã nảy sinh ra ý định viết về mái ấm gia đình mình, về sự ân cần chăm sóc của bố mẹ đối với một người khuyết tật như mình.
 
Thế nhưng lúc ấy không có một phương tiện nào hỗ trợ chị viết. Chị đã viết bài trên điện thoại và lưu vào tin nháp. Sau đó chị đã về đánh bài bằng máy tính và gửi. Lại thêm một lần nữa chị bất ngờ: Tác phẩm ấy đã đoạt giải 3. Giải thưởng ấy đã cho chị thêm rất nhiều động lực trên con đường cầm bút. Sau cuộc thi ở Tạp chí Truyền hình, một lần nữa chị lại đứng ở mục cao nhất trong cuộc thi "Tôi có một ước mơ" do VTV6 tổ chức. Tác phẩm "Không gian ước mơ" của chị đã lay động ban giám khảo, đã làm cho mọi người thấy được một sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của một người khuyết tật. Nói về thành công này chị cười và cảm thấy rất vui, vì ít nhất thì cũng đã nhiều người chịu thừa nhận và lắng nghe người khuyết tật tâm sự.
 
Vừa qua, chị Vân lại sưu tập thêm cho mình một giải thưởng trong cuộc thi "Người phụ nữ truyền cảm hứng cho bạn thành công" với tác phẩm: "Đường đời không chỉ có một lối đi" do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Tác phẩm ấy chị đã đoạt giải 3, nội dung tác phẩm chị viết về Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản. Chính bà là người truyền cảm hứng, động lực cho chị để chị có thể tự tin theo đuổi nghề. Biết rằng con đường đi của mình là khó khăn, nên chị đã chọn cho mình nhiều con đường đi. Vấp ngã thì tiếp tục đứng lên từ những vấp ngã ấy và lại tiếp tục bước đi. Chị rút ra ý niệm rằng để thành công không nhất thiết phải đi trên một con đường, có thể đi theo đường thằng, đường vòng... điều quan trọng là mình phải chạm tới mục đích.
 
Hùng Lê
baocuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Ngã xuống sông Hồng khi đang đánh cá, người đàn ông được CSGT kịp thời cứu sống

Hà Nội: Ngã xuống sông Hồng khi đang đánh cá, người đàn ông được CSGT kịp thời cứu sống

Đời sống -

GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên sông Hồng giữa đêm tối, người đàn ông không may trượt chân ngã xuống nước và chới với giữa dòng. Rất may mắn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đi tuần tra ngang qua đã kịp thời phát hiện, cứu vớt nạn nhân vào bờ an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.