|
|
|
Doanh tại phiên tòa sơ thẩm. |
Sáng 3/8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Doanh 24 tháng tù treo về tội ngược đãi vợ. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm tại TAND huyện Sóc Sơn, HĐXX đã tuyên phạt Doanh mức án này.
Theo cơ quan công tố, trong 15 năm chung sống, chị Nguyễn Thị Lưu (34 tuổi) liên tục bị chồng đánh đập bằng chuôi cuốc, đòn gánh, mũ cối... khiến nhiều lần phải cấp cứu tại trạm xá.
Ngày 31/5/2009, chị gái của Doanh bị ốm nên nhờ chị Lưu đến gặt lúa. Biết chồng không đồng ý nhưng chị Lưu vẫn đến giúp và nói dối chồng là đi cắt cỏ. Chị Lưu còn biếu chị gái chồng 200.000 đồng để bồi dưỡng. Biết chuyện, Doanh nhiếc móc rồi dùng dây cu roa máy xát lúa đánh và tát vào mặt vợ. Chưa hết, Doanh còn bắt vợ cùng về bên ngoại để mách tội.
Sau khi cùng chồng về nhà, khoảng 11h đêm, hai người con phát hiện chị Lưu đã chết, nằm trên giường. Kết quả pháp y cho thấy trong người chị Lưu có độc tố bả chó.
Gia đình nạn nhân cho rằng cái chết của chị Lưu không rõ ràng, họ nghi ngờ Doanh đã ép vợ uống thuốc bả chó. Không đồng tình với phán quyết của tòa sơ thẩm, họ đã làm đơn kháng cáo.
Tại phiên phúc thẩm tại TAND Hà Nội ngày 28/7, HĐXX vẫn giữ nguyên quan điểm của tòa sơ thẩm. Cho rằng không có đủ chứng cứ kết luận Doanh ép chị Lưu uống thuốc bả chó, HĐXX sau khi nghị án đã tuyên phạt Doanh 24 tháng tù treo.
Theo VnExpress