Uống nước tiểu chữa bệnh?

| Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều người cho rằng, uống nước tiểu có thể... chữa bệnh rất hiệu nghiệm. Thậm chí, không ít người chọn cách uống nước tiểu của chính mình với hy vọng hết bệnh thay vì đi khám tại bệnh viện. Điều này liệu cò đúng?

Nước tiểu được tạo ra trong cơ thể sau khi huyết tương mao mạch trải qua ba quá trình ở thận: siêu lọc, tái hấp thu và bài tiết tích cực.

Quá trình siêu lọc thực hiện ở tiểu cầu thận. Đây là quá trình thụ động, lọc nước và các chất hòa tan trong nước từ huyết tương mao mạch. Màng siêu lọc và áp lực lọc quyết định số lượng và thành phần các chất dịch siêu lọc. Quá trình tái hấp thu được thực hiện ở ống thận. Trong quá trình này, toàn bộ các chất cần thiết cho cơ thể được tái hấp thu trở lại máu. Có những chất được “bảo toàn lực lượng” hoàn toàn, có những chất chỉ một phần hoặc phần lớn. Quá trình bài tiết tích cực ở tiểu quản thận: NH3 được kết hợp với H taọ thành NH4 để thải ra ngoài. Bên cạnh đó, một số chất khác cũng được bài tiết như phenol, a-xít hippuric, P.A.H, creatinin, các a-xít mạnh, các sản phẩm của thuốc đưa từ ngoài vào, các chất độc lạ khác do quá trình chuyển hóa tạo ra hoặc xâm nhập từ bên ngoiaf bằng nhiều đường khác nhau.

Ba quá trình tạo ra nước tiểu. Nhưng số lượng và chất lượng nước tiểu lại là kết quả của quá trình điều hòa cân bằng nội môi của thận. Chức năng chính của thận là đào thải từ máu các loại chất độc đưa từ ngoài vào hoặc do cơ thể sinh ra và các chất cặn bã mà cơ thể không cần. Do vậy, hầu hết các chất có trong nước tiểu là các chất độc mà cơ thể cần thải ra ngoài. Có thể trong nước tiểu vẫn còn lại một số vitamin và các chất dinh dưỡng khác do hàm lượng trong máu đã quá nhiều mà cơ thể không thể sử dụng hết. Nếu uống lại ngay nước tiểu mà cơ thể tải ra, khi nồng độ các chất ở trong máu còn đang cao, chúng vẫn thừa và sẽ được đào thải ra lấn nữa.

Nước tiểu ở thận lúc đầu có thể vô trùng nhưng khi lần lượt đi qua bể thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo để ra ngoài thì có thể bị bội nhiễm do đi qua những vùng viêm nhiễm và bệnh lý của các cơ quan đó. Nước tiểu hứng được ở phía ngoài hơn 80% không còn sạch. Mặt khác, nước tiểu có nồng độ muối cao nên khi uống, chúng sẽ càng làm khát thêm và có nguy cơ giữ nước lại gây bất lợi cho cơ thể.

Khi lâm vào tình thế không có nước uống (như khi lạc trên núi cao, sa mạc, biển khơi...), người ta mới phải uống lại nước tiểu của mình. Đến nay, vẫn chưa có công trình nghiên cứu hoặc tài liệu y học nào chứng minh một cách khoa học rằng nước tiểu có tác dụng chữa bệnh.

Chưa có công trình nghiên cứu hoặc tài liệu y học nào chứng minh một cách khoa học rằng nước tiểu có tác dụng chữa bệnh.

Lương y Đinh Công Bảy

Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP. HCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 30, dân văn phòng đừng chủ quan với đau mỏi cổ vai gáy: 4 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám

Sau tuổi 30, dân văn phòng đừng chủ quan với đau mỏi cổ vai gáy: 4 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám

Sống khỏe -

GĐXH - Sau tuổi 30, nhiều người làm việc văn phòng bắt đầu nhận thấy những cơn đau mỏi cổ vai gáy xuất hiện thường xuyên hơn, nhất là sau nhiều giờ ngồi trước máy tính. Phần lớn trường hợp có thể liên quan đến tư thế và tình trạng ít vận động, nhưng nếu đau kéo dài, lan xuống tay hoặc kèm tê yếu, đây có thể là dấu hiệu cần được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.