Uống rượu, thức ăn nhiễm độc tăng nguy cơ ung thư tới...60 lần!

| Sống khỏe

GiadinhNet - BS.CKII. Lê Hoàng Minh- Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay chỉ riêng dân số của TP.HCM đã có 34.581 trường hợp ung thư mới được phát hiện.

“Ở nam giới, các ung thư đứng hàng đầu là phổi, gan, đại trực tràng, dạ dày và vòm hầu. Ở nữ giới, các ung thư đứng hàng đầu là vú, cổ tử cung, đại trực tràng, phổi và tuyến giáp. Các ung thư hàng đầu ở cả hai giới đều tăng nhanh sau 40 tuổi. Vì vậy sau 40 tuổi rất cần khám và tầm soát định kỳ để có thể phát hiện sớm các ung thư thường gặp ở cả hai giới.”- BS. Lê Minh Hoàng cho biết.

Theo PGS.TS. Bùi Diệu, Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, có 5.036 trường hợp mới mắc ung thư cổ tử cung qua khảo sát 05 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh. Ước tính tại việt Nam, số ca mắc mới ung thư cổ tử cung khoảng 5.700 ca/ năm.

Theo GS.BS. Nguyễn Chấn Hùng – Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam có khoảng 1/5 số người mắc ung thư trên thế giới là do tác nhân gây nhiễm như virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Trong số các tác nhân này, phải kể đến vi khuẩn Helicobacter Pylori gây ung thư dạ dày. Loại bỏ vi khuẩn này bằng kháng sinh trị liệu đúng cách có thể phòng ngừa được căn bệnh này.

Virus viêm gan siêu vi B (HBV) và viêm gan siêu vi C (HCV) từ lâu được khẳng định là nguyên nhân quan trọng hàng đầu gây ung thư gan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 80% ung thư tế bào gan là do HBV và 20% là do HCV. Uống rượu, ăn thức ăn nhiễm độc tố Aflatoxin có trong nấm mốc góp phần làm ung thư gan phát triển gấp 60 lần.Vaccine phòng ngừa viêm gan siêu vi giúp phòng ngừa hữu hiệu căn bệnh này. Khám tầm soát, phết mỏng tế bào cổ tử cung âm đạo cần được thực hiện định kỳ giúp phong ngừa và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung.

Trong cuộc Hội thảo hàng năm phòng chống ung thư tại Tp.HCM các chuyên gia đầu ngành về Ung bướu đã giới thiệu một số kỹ thuật điều trị mới đem lại kết quả khích lệ  như kỹ thuật sinh thiết hạch lính gác bằng xanh Methylene trong điều trị ung thư vú giai đoạn sớm; kỹ thuật vi phẫu nối bạch mạch- tĩnh mạch trong di chứng phù bạch mạch sau điều trị ung thư vú; sinh thiết hạch lính gác trong ung thư lưỡi; điều trị ung thư gan bằng vi sóng kết hợp nút mạch…

Thiện Ân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.